M.U ngại gì mà không tấn công Liverpool ở Anfield

11/10/2017 06:26 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sự tiến bộ của M.U trong mùa thứ hai dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho là điều không phải bàn cãi, mà bằng chứng là họ đã thắng 9/10 trận đã chơi trên mọi đấu trường mùa này (trận còn lại hòa). Thậm chí, M.U còn thắng một cách thuyết phục với 4 trận thắng 4-0 và 2 trận thắng 4-1.

Đúng là M.U vẫn chưa gặp đối thủ lớn nào mùa này nhưng chắc chắn họ đang là một trong những đội có phong độ tốt nhất bóng đá châu Âu hiện tại. Vì thế, kể cả khi phải làm khách tại Anfield vào cuối tuần này, trong trận đấu khó nhất từ đầu mùa, M.U vẫn được đánh giá cao hơn.

Sau một năm là một M.U khác

Cách đây đúng 1 năm, HLV Mourinho đã khiến Liverpool và cả…. CĐV M.U bất bình khi “dựng xe bus” ở Anfield và áp dụng lối chơi phòng ngự thực dựng cực kỳ khó chịu. HLV người BĐN đã gạt Juan Mata ra khỏi đội hình xuất phát để đưa Fellaini vào sân nhằm phá hỏng trận đấu. Có thời điểm M.U gần như chơi với 6 hậu vệ để triệt tiêu hoàn toàn khả năng tấn công của Liverpool. Mourinho đã đạt được mục đích với trận hòa 0-0 nhưng sau đó thì bị chỉ trích dữ dội.

“Đó không phải là kết quả mà chúng tôi muốn nhưng là kết quả tích cực. Ngăn chặn một đối thủ lớn giành 3 điểm trên sân của họ không phải là một kết quả tồi. Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu không chỉ về chiến thuật mà cả cảm xúc nữa. Đó có lẽ là Anfield yên ắng nhất mà tôi từng thấy”, HLV người Bồ hả hê sau trận.

Còn HLV Juergen Klopp thì thừa nhận rằng lối phòng ngự của M.U là cực kỳ khó chịu: “Sẽ chẳng ai chiếu lại trận này trong 10 hoặc 20 năm nữa. Cách phòng ngự đó thật sự là khó khăn để chúng tôi vượt qua”. Nhưng đó là chuyện của mùa trước, khi triều đại của Mourinho ở Old Trafford chỉ mới bắt đầu và liên tiếp phải nhận thất bại trước Man City, Feyenoord và Watford, còn Liverpool thì thăng hoa lúc đó với 26 bàn ghi được trên mọi đấu trường trước chuyến viếng thăm của M.U.

Nhưng giờ thì Liverpool mới là đội mong manh hơn bao giờ hết. Họ vẫn tấn công rất tốt nhưng hàng thủ lại quá sơ hở mà 6 trận không thắng trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường là một minh chứng. Trong khi đó, M.U, thật ngạc nhiên, lại đang là một cỗ máy tấn công lợi hại với những chiến thắng đậm liên tiếp. M.U đang là đội có hàng công hay thứ hai ở Premier League với 21 bàn, kém Man City đúng 1 bàn, còn Liverpool đã có 13 bàn.

Tuy nhiên, khác biệt lớn nhất giữa hai đội nằm ở đây: M.U mới để thủng lưới 2 lần (tốt nhất Premier League) còn Liverpool đã thua 12 bàn, chỉ ít hơn 2 đội kém nhất giải là West Ham và Crystal Palace. Vì thế, sẽ là một cú sốc lớn nếu Mourinho áp dụng lại lối chơi mà ông đã sử dụng tại Anfield năm ngoái, bởi Liverpool mới là đội sẽ phải thận trọng trong lần tái ngộ sắp tới.

Đến M.U, Mourinho đã thay đổi

Đến M.U, Mourinho đã thay đổi

Hơn một năm sau khi Jose Mourinho chuyển đến Man United, dễ dàng nhận thấy những thay đổi từ vị HLV người Bồ Đào Nha so với trước đây. Dưới đây là 5 yếu tố minh họa, theo nhận định của trang Sportskeeda.

Sơ đồ nào cho M.U?

Sau chấn thương của Fellaini và Pogba, Mourinho chỉ còn 2 sự lựa chọn tin cậy ở trung tâm là Nemanja Matic và Ander Herrera. Nhẽ ra đó không phải là vấn đề với M.U nhưng lịch sử đối đầu với các đội lớn trên sân khách của Mourinho cho thấy ông thích đá với 3 tiền vệ trung tâm trước Liverpool hơn. Ở trận hòa tại Anfield năm ngoái, M.U đã đá với 3 tiền vệ trung tâm là Pogba, Fellaini và Herrera.

Với Matic và Herrera đã chắc suất, vị trí tiền vệ trung tâm còn lại có thể được trao cho Daley Blind, Victor Lindelof, Scott McTominay hay Axel Tuanzebe, nhưng trong số này chỉ có McTominay, mới 20 tuổi, là một tiền vệ trung tâm thực thụ. Đó là lý do tại sao HLV người Bồ Đào Nha phải cân nhắc.

Trong trường hợp chỉ đá với 2 tiền vệ trung tâm là Matic và Herrera, M.U sẽ đá tấn công ở Anfield (ít nhất là dựa trên sơ đồ chiến thuật) khi họ sẽ có tới 4 cầu thủ tấn công, gồm Henrikh Mkhitaryan, Juan Mata và Marcus Rashford đá phía sau Romelu Lukaku. Trước một hàng thủ đang vô cùng mong manh của Liverpool, đây có thể là cách tốt nhất để Mourinho khai thác tối đa “gót chân Achilles” của người đồng nghiệp Juergen Klopp.

Cuối cùng, Mourinho có thể áp dụng sơ đồ 3-4-3 mà Antonio Conte đã thành công với Chelsea mùa trước. Trong sơ đồ này, M.U sẽ đá với 3 trung vệ Bailly, Lindelof và Smalling nếu Phil Jones vẫn chấn thương; 2 tiền vệ trung tâm Matic, Herrera; 2 wing-back Ashley Young, Antonio Valencia; 3 cầu thủ tấn công Rashford, Mkhitaryan và Lukaku.

3 Hiệu suất ghi bàn của M.U ở Premier League mùa này là 3 bàn/trận (21 bàn sau 7 trận), trong khi của Liverpool là 1,8.

35 M.U chỉ cầm bóng 35% ở trận hòa tại Anfield năm ngoái, thống kê tệ nhất của “Quỷ đỏ” tại Premier League kể khi giải đấu được thành lập năm 1992.

6 M.U của Mourinho đã sạch lưới 6/7 trận ở Premier League mùa này và hoàn toàn có thể đuổi kịp kỷ lục 25 lần sạch lưới của Chelsea mùa 2004-05.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm