M.U: Mourinho nổi điên vì hỏi mua rất nhiều, nhưng thất bại ê chề trong chuyển nhượng

10/08/2018 07:45 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Huấn luyện viên Jose Mourinho đã rất tức giận khi Man United thất bại trong việc chiêu mộ thêm một tân binh nữa trước khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2018 đóng cửa.

Trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, Man United đã gửi đề nghị 18 triệu bảng (25 triệu euro) cho hậu vệ Diego Godin của Atletico Madrid. Nhưng cầu thủ người Uruguay đã từ chối và đồng ý một thỏa thuận mới với đội bóng của Tây Ban Nha.

HLV Jose Mourinho từng cảnh báo Man United sẽ phải đối mặt với một mùa giải “khó khăn” nếu không thể mua thêm ít nhất một cầu thủ sau khi đã chi 75 triệu bảng cho 3 tân binh Fred, Diogo Dalot và Lee Grant. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã tỏ ra lạnh lùng với truyền thông trước thềm trận mở màn Premier League gặp Leicester đêm thứ Sáu. Tuy nhiên sâu trong tâm trí, ông được cho cảm thấy rất tức giận và thất vọng.

Chuyển nhượng M.U, chuyển nhượng mùa Hè Manchester United mới nhất, chuyển nhượng bóng đá Anh, Mourinho, lịch thi đấu M.U, trực tiếp bóng đá M.U
Mourinho rất thất vọng khi Man United không mua thêm cầu thủ

Man United có thừa tiềm lực tài chính để mua bất kỳ cầu thủ nào Mourinho mong muốn nhưng phó chủ tịch Ed Woodward lại không tạo ra bất kỳ “bom tấn” nào. Sau một mùa Hè đầy biến động từ Michigan đến Munich, Mourinho đã xuất hiện trước báo chí vào thứ Năm (9/8). Man United sẽ có trận mở màn Premier League trên sân nhà trước Leicester vào đêm thứ Sáu và Mourinho biết đây không phải lúc để than vãn về vấn đề chuyển nhượng. Nhưng trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng đã đóng cửa mà không có thêm sự bổ sung nào, liệu “Quỷ đỏ” có thể cạnh tranh với Man City trong mùa giải tới?

Mourinho rõ ràng đã rất lo lắng về mùa giải mới. Ông ngầm ám chỉ việc Man United giữ tiền trong tuần này sẽ khiến họ phải trả giá rất nhanh trong vài tháng tới.

“Tôi biết những từ ngữ mà bạn muốn tôi nói ra, hoặc không nói lúc này. Vào cuối tháng 11 hoặc tháng 12, bạn không cần phải nói gì cả. Bạn sẽ thấy lúc đó đội nào là ứng cử viên để giành chức vô địch Premier League. Hiện tại, nói hay không không quan trọng. Hãy cứ chơi bóng và xem chuyện gì xảy ra vào cuối tháng 11 hoặc tháng 12”, Mourinho chia sẻ.

Chuyển nhượng M.U, chuyển nhượng mùa Hè Manchester United mới nhất, chuyển nhượng bóng đá Anh, Mourinho, lịch thi đấu M.U, trực tiếp bóng đá M.U
M.U hỏi mua rất nhiều nhưng không chiêu mộ được ai vì nhiều lý do

Những lời trên đến từ một vị HLV đã giành danh hiệu với Chelsea năm 2015 và đã bị sa thải vào ngay tháng 12 năm đó sau một mùa Hè mua sắm không hiệu quả, dẫn đến khởi đầu tệ hại ở Premier League.

Mourinho đã thấy những dấu hiệu cảnh báo. Ông biết mình không đủ khả năng để thoát khỏi rắc rối này một lần nữa. Sau một kỳ chuyển nhượng mờ nhạt, thật dễ để phát hiện ra khoảng cách giữa Mourinho và Ed Woodward hiện tại.

Mourinho muốn có 2 bản hợp đồng mới và, hai lần trong mùa hè này, ông đã công khai kêu gọi Woodward giúp đỡ mình. Tuy nhiên, sau khi đã chi gần 375 triệu bảng trong hai năm “Người đặc biệt” cầm quyền, Woodward không muốn chi thêm tiền để mua những cầu thủ ông cho là quá già, quá đắt, hoặc không giỏi hơn những cầu thủ ông đang có.

Điều đó được hiểu là Man United sẵn sàng phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng cho một hậu vệ khi chi 100 triệu bảng hỏi mua Raphael Varane của Real Madrid, nhưng 65 triệu bảng dành cho Harry Maguire thì lại quá nhiều. Mặc dù sau đó, Leicester cũng không đồng ý bán ngôi sao của họ.

“Quỷ đỏ” đã cố gắng để mượn Jerome Boateng của Bayern Munich. Nhưng khi cuộc đàm phán chuyển sang thành một thỏa thuận mua đứt, Man United chỉ chịu trả 22,5 triệu bảng cho một cầu thủ trị giá 45 triệu bảng. Cuối cùng là đội bóng nước Đức đã không để Boateng đến Old Trafford.

Điều tương tự cũng đến với Toby Alderweireld, 29 tuổi. Man United đã thể hiện sự quan tâm nhưng hai CLB chưa bao giờ đạt thỏa thuận về mức giá dành cho trung vệ người Bỉ. Tờ Daily Mail tiết lộ chỉ có duy nhất một cuộc nói chuyện giữa Woodward và chủ tịch Daniel Levy trong mùa Hè. Khi đó, phía Tottenham có hỏi về hai cầu thủ được cho nằm ngoài kế hoạch của Man United là Anthony Martial và Luke Shaw.

Man United sau đó đã để mắt đến Yerry Mina nhưng cuối cùng anh lại chuyển sang Everton. Cuối cùng, “Quỷ đỏ” dạn hỏi Godin, 32 tuổi, nhưng có vẻ như cầu thủ này chỉ lợi dụng sự quan tâm để kiếm một thỏa thuận mới với Atletico.

Với những gì đã xảy ra, Mourinho rất thất vọng nhưng Woodward sẽ không chi quá nhiều tiền cho một hậu vệ. Bên cạnh đó, ông thà giữ lại sao trẻ Martial - một cầu thủ mà Mourinho rất muốn bán – còn hơn là tạo bom tấn cho hai ngôi sao chạy cánh Ivan Perisic và Willian, hai cầu thủ được cho là đã già.

Yerry Mina đàm phán với M.U rồi gia nhập… Everton, Mourinho phát bực với Woodward

Yerry Mina đàm phán với M.U rồi gia nhập… Everton, Mourinho phát bực với Woodward

Từng được liên hệ với M.U, nhưng rốt cục Yerry Mina lại chọn bến đỗ là… Everton. Thương vụ này khiến mối quan hệ giữa HLV Jose Mourinho và Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward càng thêm xấu đi.

Tất cả những điều đó đã thể hiện sự đối lập trong quan điểm giữa Mourinho và Woodward. Một chiến lược gia muốn cải thiện mọi thứ ngay lập tức bởi ông không chắc mình còn có thể ở lại năm nay hay năm tới, còn kia là một nhà điều hành có tầm nhìn về tương lai.

Cuối cùng, thị trường chuyển nhượng kết thúc và không có thêm bản hợp đồng nào cho Mourinho. Đây không phải kết cục mà ông muốn nhưng có lẽ ông đã chuẩn bị tinh thần cho kịch bản này.

Trong buổi họp báo hôm qua, “Người đặc biệt” đã mất niềm tin và thừa nhận Man United sẽ không mua thêm bất kỳ cái tên nào vào giờ chót.

“Đã đến lúc phải ngừng suy nghĩ về thị trường chuyển nhượng vì theo thông tin mới nhất của tôi nhận được là sẽ không có thêm bản hợp đồng nào cho ManUnited trong mùa Hè này", Mourinho thừa nhận. "Sau hôm nay, tôi có thể tập trung vào các cầu thủ đang có trong những trận đấu đầu tiên ở mùa giải mới".

Tổng hợp chuyển nhượng M.U trong Hè 2018

- Mua:

Fred (45 triệu bảng, Shakhtar D)

Diogo Dalot (17 triệu bảng, Porto)

Lee Grant (1,5 triệu bảng, Stoke)

- Bán:

Daley Blind (17,5 triệu bảng, Ajax)

Sam Johnstone (4 triệu bảng, West Brom)

Michael Carrick (Giải nghệ)

Trung Phạm
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm