MU: Manchester United nhận hiệu ứng từ chiến thắng ở Singapore

22/07/2019 18:07 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Những cổ động viên MU có mặt ở sân vận động Quốc gia Singapore đã không phải thất vọng, khi chứng kiến sự hứng khởi của thầy trò Ole Gunnar Solskjaer trong trận đấu đầu tiên tại ICC 2019.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Liverpool đấu với Sevilla. Lịch bóng đá ngày 22/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Liverpool đấu với Sevilla. Lịch bóng đá ngày 22/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Liverpool vs Sevilla, Barcelona vs Chelsea. Trực tiếp giao hữu CLB. Trực tiếp Cúp C1 châu Âu. Lịch thi đấu bóng đá ngày 22/7. 

Kết quả và Lịch thi đấu giao hữu mùa Hè 2019 của MU

13/07, 18h00 MU 2-0 Perth Glory

17/07, 18h00 MU 4-0 Leeds United

20/07, 18h30 MU 1-0 Inter Milan

25/07, 18h30 Tottenham vs MU

31/07, 01h00 Kristiansund vs MU

03/08, 23h30 MU vs Milan

Đã gần 18 năm kể từ ngày Solskjaer, với tư cách là một cầu thủ, ghi bàn trong lần gần nhất MU đặt chân tới Singapore, chiến thắng 8-1 trước đội tuyển quốc gia nước này. Thứ Bảy vừa rồi, cựu tuyển thủ người Na Uy trở lại đảo quốc sư tử, nhưng lần này trên cương vị dẫn dắt MU đang trong giai đoạn phục hưng đến và đánh bại Inter Milan trong trận đấu duy nhất ở Singapore.

Sức cuốn hút của MU tại Singapore

Có rất nhiều thay đổi về đội hình 18 năm trước và hiện tại, nhưng thời tiết và sức hút của MU với những cổ động viên ở Singapore thì vẫn bất biến. Dễ thấy những tiếng hô các cầu thủ MU ngay gần khuôn viên khách sạn lưu trú của đội bóng này. MU không chỉ lấn lướt Inter Milan trên sân nhờ bàn thắng duy nhất của tài năng trẻ Mason Greenwood, mà đội bóng này góp phần tạo ra kỷ lục về một trận đấu tại Singapore National Stadium: 52.897 người có mặt trên sân. Lần gần một trận đấu có lượng khán giả gần với con số này là bao giờ? Cách đây 4 năm, trong trận thắng 3-1 của Arsenal trước Everton ở giải Premier League Asia Trophy 2015.

Hiệu ứng từ sự xuất hiện của MU trên đất Singapore là rất rõ ràng. Chỉ hơn một giờ trước thời điểm bóng lăn, các khán đài tại sân vận động Quốc gia Singapore bắt đầu được lấp đầy. Dễ thấy sự áp đảo của những chiếc áo đỏ truyền thống MU, bên cạnh một vài chiếc áo Singapore, hay thậm chí số ít cổ động viên dũng cảm mặc áo của đại kình địch Liverpool. Bất luận thế nào, đám đông cổ động viên áo đỏ ấy có chung một động lực rõ ràng: muốn được chứng kiến những David De Gea, Paul Pogba hay Marcus Rashford trực tiếp trên sân, thay vì phải chứng kiến họ qua vô tuyến truyền hình mỗi cuối tuần. Họ như những đàn kiến làm náo loạn bên ngoài tổ hợp thể thao Singapore Sports Hub, nhưng vẫn xếp hàng trong trật tự như những gì người Singapore vẫn thường làm.

MU, chuyển nhượng MU, lịch thi đấu bóng đá hôm nay, chuyển nhượng Real Madrid, lịch thi đấu ICC Cup của MU, MU mua Bruno Fernandes, Real Madrid mua Pogba, MU bán pogba
MU rời Singapore với những thành quả tích cực, từ trên khán đài cho đến khía cạnh
chuyên môn

Những điều đáng chờ đợi ở MU

So với hai chiến thắng trước Perth Glory và Leeds United, đội hình chính thức của MU trong 45 phút đầu tiên tại ICC 2019 rõ ràng sáng giá hơn hẳn. David De Gea, một trong những gương mặt được các CĐV MU chờ đợi nhất, đã trở lại khung gỗ sau hai trận nhường sân cho Sergio Romero. Bộ đôi Nemanja Matic-Paul Pogba lần đầu tiên ra sân cùng nhau trong mùa hè này, và Pogba thi đấu như thể đây là trận đấu tốt nhất trong sự nghiệp của mình ở Old Trafford. Ngoài De Gea hay Pogba, những người yêu mến MU rất nóng lòng muốn thấy màn trình diễn của hai tân binh: Aaron Wan-Bissaka và Daniel James. Cả hai phần nào cho thấy sức sống trong những phút hiện diện trên sân.

Trên tất cả, trận đấu này giúp Solskjaer phát hiện ra những chi tiết mới lạ, cụ thể ở đây là trường hợp của Mason Greenwood. Cầu thủ sinh năm 2001 này ghi bàn trong trận thứ hai liên tiếp, và đó lại là pha lập công tạo sự khác biệt giữa MU và đối thủ. Không quá ngạc nhiên với tuyên bố của HLV Solskjaer về khả năng sử dụng Greenwood ngay ở vòng mở màn Premier League gặp Chelsea. Tương lai lấp lửng của Romelu Lukaku khiến vị HLV 46 tuổi này muốn thử nghiệm nhiều phương án khác nhau cho vị trí đá cao nhất trên hàng công. Bản thân tuyển thủ người Bỉ không xuất hiện một phút nào trên đất Singapore. Đó là một thực tế không khó hiểu, bởi đối thủ của MU, Inter, chính là đội bóng khao khát tiền đạo 26 tuổi này nhất. Anthony Martial và Marcus Rashford lần lượt được Solskjaer thử nghiệm trọng trách đá trung phong trong ba trận giao hữu vừa qua. Sẽ không quá bất ngờ nếu Greenwood được thử nghiệm ở một trong những trận giao hữu còn lại trước mùa giải của MU.

Chiến thắng trước Inter ở Singapore cuối tuần này như một bản đánh giá tích cực cho những nỗ lực của thầy trò Solskjaer, dù trước mắt họ còn nhiều việc phải làm.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm