MU: Khi Ronaldo là một trong những vấn đề cần giải quyết

13/10/2021 07:08 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - MU đã đầu tư đội hình mạnh tay ở mùa Hè này, nhưng hiện tại, họ đã mất vị trí đầu bảng tại Ngoại hạng Anh, xếp thứ 3 tại vòng bảng Champions League và bị loại khỏi Cúp Liên đoàn. “Quỷ đỏ” vẫn chưa giải quyết hết các vấn đề của họ.

Tin MU 12/10: Huyền thoại MU tố Solskjaer dối trá. MU ra tối hậu thư cho Lingard

Tin MU 12/10: Huyền thoại MU tố Solskjaer dối trá. MU ra tối hậu thư cho Lingard

Huyền thoại MU tố Ole Solskjaer dối trá. MU ra tối hậu thư cho Lingard. MU đẩy mạnh vụ chiêu mộ sao Barca. MU mất cặp trung vệ trận gặp Leicester…

Trong những vấn đề mà HLV Ole Gunnar Solskjaer cần xử lý, trớ trêu thay, có cả vấn đề mà Cristiano Ronaldo tạo ra cho MU.

Ronaldo là động lực, là vấn đề

Đưa Cristiano Ronaldo quay trở lại Old Trafford mùa Hè vừa qua là quyết định đúng đắn và đáng mừng từ phía ban lãnh đạo CLB. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã trở thành một huyền thoại sống của “Quỷ đỏ” từ giai đoạn thi đấu trước đây và giờ anh trở lại để tiếp tục tạo nên những di sản mới cho CLB.

 

Ronaldo đã có khởi đầu ấn tượng cùng MU trong lần thứ 2 thi đấu cho CLB. Trong 6 trận, anh ghi được tới 5 bàn thắng. Sự xuất hiện của cầu thủ người Bồ Đào Nha cũng giúp tinh thần và khát vọng thi đấu của “Quỷ đỏ” được tăng cao hơn. Nhưng có vẻ như MU chưa hoàn toàn quen với việc chơi với Ronaldo ở tuyến trên. Trong trận đấu với Everton, Cavani xuất phát chính và đội hình của “Quỷ đỏ” vận hành uyển chuyển hơn so với khi có Ronaldo trên sân.

Vì vậy, HLV Ole Solskjaer cần phải tìm ra vai trò hoàn hảo cho Ronaldo trong đội bóng này và đảm bảo rằng tất cả họ đều có chung một nhịp điệu với nhau. Ronaldo ghi bàn là rất tốt, nhưng sẽ chẳng nghĩa lý gì nếu đội bóng không giành được chiến thắng.

Cũng phải biết rằng dẫn dắt Ronaldo thời điểm này không giống như những năm 2004, 2005. Trước đây, Sir Alex Ferguson có thể để Ronaldo ngồi dự bị bất cứ lúc nào mà không nhiều dấu hỏi được đưa ra. Tuy nhiên, khi Ronaldo phải ngồi dự bị ở trận đấu với Everton vừa qua, HLV Solskjaer đã bị “chất vấn” rất nhiều. HLV Na Uy đã lo lắng về tuổi tác của Ronaldo không đảm bảo để anh đá chính mọi trận từ giờ đến cuối mùa giải. Lo lắng của HLV Solskjaer là điều dễ hiểu.

Đó là áp lực khi sở hữu một ngôi sao lớn trong đội hình. Việc không sử dụng ngôi sao của mình đôi lúc sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực nhiều hơn tưởng tượng của HLV Solskjaer. Do đó, HLV của MU không chỉ phải tìm ra vai trò hoàn hảo cho Ronaldo mà còn phải tự mình tìm ra cách sử dụng anh một cách hợp lý.

Bên cạnh đó, HLV Solskjaer cũng cần phải xác định rõ, Ronaldo là mũi nhọn chứ không phải trung tâm. Nhiệm vụ của Ronaldo là ghi bàn giúp đội bóng có điểm. Còn người nhạc trưởng của họ vẫn phải là Bruno Fernandes.

MU, Tin MU, tin bóng đá MU, tin tức MU, tin MU hôm nay, tin MU mới nhất, chuyển nhượng MU, Varane, Van de Beek, Bruno Fernandes, Luke Shaw, Paul Pogba
Ronaldo là điểm mạnh, nhưng cũng gây ra nhiều vấn đề cho MU lúc này

Kể từ khi Bruno Fernandes gia nhập MU, tuyến giữa và hàng công của CLB đã thi đấu rực sáng hơn. Họ có sự sáng tạo lẫn hiệu quả song hành. Tuy chưa giành được danh hiệu, nhưng không thể phủ nhận tầm ảnh của tiền vệ người Bồ Đào Nha tới lối chơi của “Quỷ đỏ” thời điểm này.

Theo chuyên gia săn tin Fabrizio Romano, ưu tiên hàng đầu của MU thời điểm này là gia hạn hợp đồng với Bruno Fernandes. Đây là “phần thưởng” xứng đáng cho những cống hiến của tiền vệ 27 tuổi. Tuy nhiên, việc đàm phán đã diễn ra từ tháng 7/2021 mà hai bên vẫn chưa thể đi tới thống nhất chung. Vấn đề cốt lõi nằm ở thời hạn hợp đồng và mức lương thưởng.

MU đang sở hữu những cầu thủ đẳng cấp thế giới. Đồng nghĩa với đó là những mức lương có giá trị lớn. Vì thế, quỹ lương của MU có thể hiểu rằng đang phình lớn. Đội bóng chưa lâm tới tình cảnh khủng hoảng nợ như Barcelona nhưng quỹ lương lớn dĩ nhiên sẽ gây ảnh hưởng tới việc đàm phán hợp đồng với Bruno Fernandes. Do vậy, vướng mắc hiện tại của CLB và Fernandes là điều dễ hiểu, nhưng dù thế nào, MU cũng phải nhanh chóng giải quyết được vấn đề tương lai của cầu thủ quan trọng bậc nhất CLB.

Chấn thương không đúng lúc

Lịch thi đấu còn lại trong tháng 10/2021 của MU thực sự rất khốc liệt. Họ lần lượt sẽ gặp Leicester, Liverpool và Tottenham tại Ngoại hạng Anh, trong đó có 2 trận sân khách. Xen kẽ vào đó, “Quỷ đỏ” còn một trận đấu tại C1 với Atalanta.

HLV Ole Solskjaer chắc hẳn đã phải lo lắng nhiều khi trong 6 trận gần nhất, họ chỉ có 2 chiến thắng. Khoảng thời gian đội tuyển thi đấu tưởng rằng chiến lược gia Na Uy sẽ được thư giãn đầu óc đôi chút thì liên tiếp ông phải nhận hung tin. Harry Maguire bị đau nhẹ trong trận đấu giữa Anh gặp Andorra ở vòng loại World Cup 2022, còn Raphael Varane bị rách cơ độ 1 trong trận chung kết Nations League giữa Pháp và Tây Ban Nha.

Varane có thể phải nghỉ thi đấu 1-3 tuần. Trong khi đó, khả năng ra sân cuối tuần của Maguire cũng chỉ là 25% (theo đánh giá của trang Premier Injuries). Nhiều khả năng MU sẽ phải ra sân với bộ đôi Victor Lindelof và Eric Bailly. Phil Jones và Teden Mengi là những lựa chọn chữa cháy khác.

Với bộ đôi Varane – Maguire, “Quỷ đỏ” mới chỉ có 1 trận sạch lưới. Không có họ khả năng sạch lưới của MU càng khó hơn. Điều đó phần nào có thể ảnh hưởng tới thành tích thi đấu. Đó mới là điều đáng lo nhất khi Varane và Maguire vắng mặt. Có thể thấy, hàng thủ của MU đông nhưng thiếu chất lượng.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm