MU: Kasper Schmeichel là phương án lý tưởng trong ngắn hạn cho Ole

02/08/2020 22:14 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Nếu MU muốn thay thế De Gea, đội bóng chủ sân Old Trafford có thể chuyển hướng sang con trai của huyền thoại Peter Schmeichel là Kasper Schmeichel.

CHUYỂN NHƯỢNG 2/8: MU săn sao trẻ Monaco. Kai Havertz có thể đến Chelsea ngay hôm nay

CHUYỂN NHƯỢNG 2/8: MU săn sao trẻ Monaco. Kai Havertz có thể đến Chelsea ngay hôm nay

Chuyển nhượng 2/8: MU mở đàm phán mua trung vệ người Pháp. Kai Havertz có thể đến Chelsea ngay hôm nay. Arsenal cử người đi chốt thương vụ “Ronaldo mới”. Barca tiếp tục phương án đổi người với Juventus. Tin tức chuyển nhượng bóng đá hôm nay.

De Gea đã không còn là chính mình

Theo tin từ The Sun, thủ thành Kasper Schmeichel đã lọt vào danh sách thủ môn mà ban lãnh đạo MU nhắm tới để thay thế cho David De Gea, ngôi sao đã sa sút trông thấy ở mùa giải này. Nếu điều này trở thành sự thực, các CĐV của MU không cần phải quá lo lắng.

Vấn đề vị trí thủ môn của MU đã được nhắc tới rất nhiều ở 2 mùa bóng gần đây khi mà De Gea mắc tới tổng cộng 7 sai lầm dẫn tới bàn thua tại Premier League. De Gea đã mất đi sự ổn định cần thiết của một thủ môn hàng đầu khi anh mắc nhiều sai lầm không đáng có, đặc biệt như ở trận bán kết FA Cup trước Chelsea.

MU, De Gea, manchester united, bóng đá, kasper schmeichel, manchester united, dean henderson, bóng dá hôm nay
De Gea mắc nhiều sai lầm trong 2 mùa bóng gần đây

Kể từ sau World Cup 2018, De Gea đã không còn là thủ môn xuất sắc như trước nữa. Theo thống kê trên trang chủ của Premier League, ở mùa giải 2017-18, De Gea không hề mắc sai lầm nào và có tới 18 trận sạch lưới, thủng lưới 28 bàn.

Nhưng sau mùa Hè ở nước Nga, De Gea sa sút khủng khiếp. Tại World Cup 2018, De Gea đã bị chỉ trích bởi màn trình diễn đáng quên của mình ở trận đấu với Bồ Đào Nha, khi anh để bóng vuột khỏi tay sau cú sút của Cristiano Ronaldo. Ở giải đấu đó, De Gea đối mặt với 7 cú sút (trong 4 trận) nhưng anh chỉ có duy nhất 1 pha cản phá thành công.

Sau khi trở về từ World Cup 2018, De Gea có mùa bóng tệ hại nhất trong sự nghiệp ở MU khi thủng lưới 54 bàn ở mùa giải 2018-19 tại Premier League. Trong đó, anh chỉ giữ sạch lưới 7 trận và mắc 4 sai lầm dẫn đến bàn thua. Do vậy, việc De Gea tiếp tục mắc sai lầm ở mùa giải vừa qua là điều không có gì đáng ngạc nhiên. Dù MU đã bỏ ra 80 triệu bảng mua về Harry Maguire để củng cố hàng thủ thì việc De Gea thiếu ổn định thực sự là nỗi lo với “Quỷ đỏ”.

Paul Ince, cựu cầu thủ của MU cho rằng De Gea quá tự mãn khi mà vị trí số 1 của anh luôn được đảm bảo, trong khi Sergio Romero luôn phải dự bị còn Dean Henderson thì đang chơi cho CLB khác.

“Những gì chúng tôi thấy ở De Gea lúc này là những lỗi cơ bản. Đó là những lỗi mà thủ môn hưởng mức lương và ở đẳng cấp của cậu ấy không nên mắc phải. Đây cũng không phải lần đầu tiên”, Paul Ince nói tiếp.

Nên nhớ ở mùa giải sau, áp lực sẽ tăng lên với MU khi họ phải cạnh tranh chức vô địch Premier League với Man City và Liverpool. Nếu MU không có 1 thủ môn chắc chắn trong khung gỗ, sẽ rất khó để họ có thể chạy đua với 2 đội bóng nói trên.

Kasper Schmeichel là phương án ngắn hạn lý tưởng cho MU

Hè này, Dean Henderson sẽ trở về Old Trafford sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn ở Sheffield United, song thủ thành 23 tuổi này được cho là chưa đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để trở thành người gác đền số một của CLB ngay lập tức, nên có thể sẽ tiếp tục bị cho mượn.

Trong khi đó, Kasper Schmeichel – 33 tuổi – vốn rất giàu kinh nghiệm, và từng là trụ cột trong đội hình Leicester vô địch Ngoại hạng Anh 2015-16. Kasper, người khởi nghiệp trong màu áo Man City, trước khi khoác áo Notts County, Leeds, và Leicester, chính là con trai thủ thành huyền thoại Peter Schmeichel của MU.

MU, De Gea, manchester united, bóng đá, kasper schmeichel, manchester united, dean henderson, bóng dá hôm nay
Kasper Schmeichel có thể thay thế De Gea

Hồi tháng Bảy năm nay, cây bút James Young của Sports Illustrated đã nhắc đến khả năng MU thay thế De Gea bằng Kasper Schmeichel. Trong bài viết của mình, James Young đã lấy thống kê “Adjusted Save Percentage” từ Statsbomb để đánh giá Kasper Schmeichel cao hơn De Gea.

“Adjusted Save Percentage” (tỉ lệ phần trăm cứu thua được điều chỉnh) là được Statsbomb tạo ra vào tháng Giêng năm nay để đánh giá hiệu quả nhất về thủ môn (với việc lấy tỉ lệ phần trăm cứu thua trừ đi tỉ lệ phần trăm cứu thua dự kiến). Thủ môn Kasper Schmeichel đứng thứ 2 theo thống kê “Adjusted Save Percentage” của Statsbomb. Người đứng thứ nhất chính là Alisson, thủ môn vô địch Premier League với Liverpool.

MU, De Gea, manchester united, bóng đá, kasper schmeichel, manchester united, dean henderson, bóng dá hôm nay
De Gea đứng thứ 17 trong thống kê của Statsbomb (tính từ vòng 1 đến vòng 21 Premier League)

Henderson, thủ môn của MU đang thi đấu cho Sheffield, đứng thứ 3 trong khi đó, De Gea xếp thứ 17. Kepa Arrizabalaga, thủ môn của Chelsea xếp áp chót trong thống kê trên và không có gì ngạc nhiên khi mà anh đã bị thất sủng ở mùa giải này.

Ngoài ra, Kasper Schmeichel còn có khả năng phân phối bóng tốt hơn so với De Gea. Thủ môn của Leicester có tỉ lệ chuyền bóng chính xác là 76% trong khi De Gea chỉ là 68%.

Ở tuổi 33, Kasper Schmeichel có thể là phương án ngắn hạn lý tưởng cho MU trong khi Dean Henderson tích luỹ kinh nghiệm. Kasper Schmeichel có thể chơi bóng ít nhất 2 mùa cho MU và đến lúc đó Dean Henderson có thể sẽ vươn lên trở thành thủ môn đáng tin cậy để Solskjaer trao trọng trách.

Hợp đồng hiện tại của Kasper Schmeichel với Leicester có thời hạn đến tận năm 2023, và anh cùng Jamie Vardy đang nhận lương cao nhất ở King Power với con số 130 nghìn bảng/tuần. Nhưng nếu MU quyết tâm, họ hoàn toàn có thể mời gọi Kasper gấp đôi mức lương ấy.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm