M.U hồi xuân với Martial và Rashford

22/11/2017 20:00 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng 4-1 trước Newcastle không chỉ giúp CĐV Man United cảm thấy hào hứng sau quãng dài đội bóng thi đấu nghèo nàn mà bên cạnh đó, họ còn cảm thấy tràn ngập hy vọng. Họ hy vọng “Quỷ đỏ” sẽ trở lại với sự kết hợp giữa Anthony Martial – Marcus Rashford.

Sức trẻ thăng hoa

Đội hình Man United hiện tại có lẽ là đội hình mang lại nhiều cảm giác hưng phấn nhất cho các CĐV “Quỷ đỏ” sau triều đại của HLV Sir Alex Ferguson. Họ có những cái tên đắt giá như Paul Pogba, Nemanja Matic, Romelu Lukaku và David de Gea. Tuy vậy, CĐV Man United không phải hào hứng vì chứng kiến những cầu thủ đắt giá đó thi đấu. Họ hứng khởi bởi sức trẻ, tinh thần chiến đấu hết mình của bộ đôi Anthony Martial và Marcus Rashford.

Ở trận gặp Newcastle cuối tuần trước, Martial và Rashford có lần đầu tiên xuất phát chính cùng với nhau ở mùa giải này. Dưới thời HLV Mourinho, họ mới chỉ có 6 lần được đá chính với nhau. Và trong lần hiếm hoi được sát vai cùng nhau, Martial và Rashford đều đóng góp dấu giày của mình trong những bàn thắng của Man United giúp đội bóng ngược dòng thắng 4-1 trước Newcastle.

Thế nhưng, chừng đó vẫn chưa đủ để khiến HLV Mourinho cảm thấy hài lòng. “Khi tôi sử dụng Martial và Rashford cùng lúc, tuyến giữa đã bị mất liên lạc lúc đầu. Thành thực mà nói, Newcastle là đội chơi tốt hơn. Trong hiệp 1, tôi cảm thấy không an tâm về hệ thống phòng ngự của đội bóng. Điều này không phải do các hậu vệ mà bởi vì đội bóng không có sự cân bằng cần thiết. Để Martial và Rashford cùng thi đấu đem lại nhiều điều nhưng cũng khiến đội bóng mất đi nhiều điều”, Mourinho nhận xét về Martial và Rashford.

Những lời phát biểu của Mourinho thực tế không gây bất ngờ cho nhiều người. “Người đặc biệt” không phải người thích mạo hiểm như Sir Alex Ferguson hay Sir Matt Busby. Ông luôn yêu cầu mọi cầu thủ phải thi đấu ổn định nhằm đảm bảo sự chắn chắn của đội bóng. Hành động tức giận của Mourinho khi Martial để mất bóng và đặt đội bóng vào tình huống bị phản công nguy hiểm đã nói lên tất cả về điều này.

16 tháng sau khi đến M.U, Mkhitaryan đang chiến đấu để cứu vãn sự nghiệp

16 tháng sau khi đến M.U, Mkhitaryan đang chiến đấu để cứu vãn sự nghiệp

Henrikh Mkhitaryan đang phải chiến đấu để cứu vãn sự nghiệp của mình ở M.U, chỉ sau 16 tháng gia nhập đội bóng chủ sân Old Trafford.

Tiếp nối lịch sử

Trong bóng đá, đôi lúc mạo hiểm mang tới nhiều thành công hơn là sự thận trọng. Lịch sử Man United đã chứng kiến rất nhiều bộ đôi cầu thủ đưa CLB tới đỉnh vinh quang. Gần nhất là bộ đôi Cristiano Ronaldo – Wayne Rooney.

Cần phải nói, Ronaldo ban đầu không có màn ra mắt thành công tại Man United. Thế nhưng dưới sự chỉ bảo của HLV Ferguson, Ronaldo cùng Rooney trở thành cặp bài trùng ăn ý và rất lợi hại của “Quỷ đỏ” trong giai đoạn 2005-2008. Chính bộ đôi này đã đưa Man United đăng quang tại Champions League mùa giải 2007-2008. Mùa giải năm đó, Ronaldo và Rooney ghi được tổng cộng 60 bàn thắng trên mọi đấu trường.

Trước Ronaldo – Rooney, Man United từng sở hữu cặp tiền đạo nguy hiểm Andy Cole – Dwight Yorke. Ở mùa giải ăn ba lịch sử của “Quỷ đỏ”, hai cầu thủ này đã đóng góp tổng cộng 53 bàn thắng cho CLB. Còn đầu những năm 90, Man United nổi bật với bộ đôi chạy cánh Lee Sharpe và Ryan Giggs. Chính họ là những người đã giúp CLB giành chức vô địch Premier League mùa giải 1992-93, sau 26 năm chờ đợi.

Đẳng cấp của Martial và Rashford vẫn chưa ngang bằng với Ronaldo, Rooney hay Ryan Giggs cùng thời điểm. Tuy nhiên, họ mới chỉ 21 và 20 tuổi và màn trình diễn của họ trước Newcastle cho thấy, cả hai đều có thể tiến xa trong sự nghiệp của mình. Nhìn cách Martial chọn vị trí để đánh đầu gỡ hòa cho Man United, hay tình huống đánh đầu nhả bóng lại cho Pogba ghi bàn của Rashford, các CĐV Man United có quyền tin tưởng vào bộ đôi này trong tương lai.

Sau thời HLV Sir Alex Ferguson, Man United đã vật lộn trong thời gian dài để đi tìm hình bóng vinh quang năm xưa. Dưới triều đại của David Moyes và Louis van Gaal, CĐV “Quỷ đỏ” luôn cảm thấy tẻ nhạt bởi lối đá mang tính chất “nhạc giao hưởng”. Giờ đây, Man United hoàn toàn có thể trở lại với lối đá tấn công đầy sức mạnh nếu Jose Mourinho chịu mạo hiểm với Anthony Martial – Marcus Rashford.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm