MU: Hãy trả lại cánh phải cho Sancho

14/10/2021 20:30 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Jadon Sancho có thể chưa thành công khi thi đấu tại Premier League trong màu áo MU, nhưng có lẽ là phóng đại nếu như nói rằng tiền đạo cánh người Anh đang sa sút.

Tin MU 14/10: MU xác định 2 mục tiêu lớn. Mất loạt trụ cột trước đại chiến

Tin MU 14/10: MU xác định 2 mục tiêu lớn. Mất loạt trụ cột trước đại chiến

Tin MU 14/10: MU xác định 2 mục tiêu lớn. Mất loạt trụ cột trước đại chiến. Barca và AC Milan theo đuổi Lingard. Real Madrid trở lại với Paul Pogba…

Cầu thủ chạy cánh của MU đã có một khởi đầu mùa giải không mấy suôn sẻ cho câu lạc bộ mới của mình, nhưng khi khoác áo tuyển Anh lại là một Sancho khác.

Vì sao chưa có Sancho hay nhất?

Tuyển Anh đại thắng Andorra 5-0 bằng 5 bàn thắng của 5 cầu thủ khác nhau và mặc dù không ghi bàn nhưng Sancho mới là người tỏa sáng nhất. Hai pha kiến tạo cùng một tình huống đi bóng khiến Txus Rubio của Andorra dính chấn thương vì cố gắng đuổi theo đã giúp Sancho lấy lại sự hứng khởi, điều mà các CĐV MU rất mong muốn vào lúc này. Sancho như thể đã gửi đi một thông điệp rằng "Không cần phải lo lắng về tôi, tôi vẫn ở đây”.

Cầu thủ tấn công của United đã có phong độ tốt nhất trước Andorra: Liên kết với các hậu vệ cánh, lao xuống tuyến dưới với tốc độ và gây áp lực lên các trung vệ bằng những quả tạt chính xác.

Chứng kiến Sancho thi đấu là một niềm vui nhưng điều đó mới xảy ra ở tuyển Anh khi cựu cầu thủ Man City đang vật lộn chiếm suất đá chính ở MU. Câu hỏi được đặt ra là vì sao Sancho gặp khó khăn ở Old Trafford và Ole Solskjaer cần làm gì để giải được câu đố này?

Tại United mùa này, Sancho đã ra sân trong 6 trận và chơi 236 phút. Trong số 6 trận ở Premier League, anh chỉ đá chính hai trận và không ghi bàn hay kiến ​​tạo cho câu lạc bộ mới của mình. Không có bàn thắng và kiến ​​tạo, áp lực đang đè nặng lên Sancho cũng như Solskjaer.

Khi Sancho ra sân, Ole đã xếp anh ở cánh trái còn Mason Greenwood bên cánh đối diện. Vấn đề là dường như Sancho không phát huy được hết khả năng khi đá ở cánh trái, nhưng Ole không thể xếp anh bên cánh phải bởi đây là nơi Greenwood đá tốt nhất. Cần nhớ Greenwood đã đá mọi trận ở Premier League mùa này và có vẻ như là lựa chọn không thể thay thế của Ole.

Sancho đã chơi bên cánh phải cho Borussia Dortmund 14 trong số 32 lần ra sân ở Bundesliga và Champions League mùa trước. Thành tích của tiền đạo người Anh là ghi 6 bàn thắng và 8 đường kiến ​​tạo, một thành tích vô cùng ấn tượng với một cầu thủ chạy cánh. Nên nhớ Sancho không phải là mẫu cầu thủ “hai chân như một” nên việc bị đẩy sang cánh trái có thể là lý do hạn chế sự đóng góp của tiền đạo người Anh.

Chú thích ảnh
Sancho đã chơi tốt khi vào sân thay người ở trận hòa Everton

 

Giao hữu từ thiện: Nasri để lộ thân hình thừa cân, Drogba tiếp tục ám ảnh Wenger

Giao hữu từ thiện: Nasri để lộ thân hình thừa cân, Drogba tiếp tục ám ảnh Wenger

Chỉ một tháng sau khi tuyên bố giải nghệ, Samir Nasri - cựu danh thủ của Arsenal và Man City, đã để lộ thân hình mập mạp, thừa cân đến nức khó tin.

 

Một điểm đáng chú ý nữa là bất cứ khi nào Sancho thi đấu bên cánh phải cho Dortmund, anh đều có Thomas Delaney đóng vai trò cố định ở khu vực giữa sân. Sancho có sự liên kết tuyệt vời ở giữa sân với Delaney, và những pha đập nhả ở đoạn ngắn của tiền vệ người Đan Mạch cho phép Sancho lao về phía trước với tốc độ cao đúng sở trường. Ở MU hiện tại, Sancho vẫn chưa có một đồng đội như vậy.

Sancho vẫn là sự khác biệt

Chúng ta không thể đổ lỗi cho Sancho hay Solskjaer vì thành tích kém cỏi của Sancho tại giải Ngoại hạng Anh. Cần biết rằng cầu thủ chạy cánh 21 tuổi này có xu hướng khởi đầu chậm chạp và cần một chuỗi trận đấu để bắt nhịp. Ở mùa giải 2020-21, Sancho phải mất 14 vòng đấu mới ghi được bàn thắng đầu tiên nhưng sau đó thì anh ghi bàn và kiến tạo không ngừng.

Thực ra Sancho đã có màn trình diễn đầy hứa hẹn ở hiệp 2 trận hòa Everton khi được tung vào sân thay Martial. Tốc độ, khả năng đi bóng lắt léo và bám biên tốt của Sancho đã giúp MU đá khởi sắc hơn so với trước khi anh vào sân. Ole và MU cần điều đó.

Ole đã theo đuổi Sancho từ lâu một cách kiên trì và ông không bao giờ để tuột mất cơ hội mang Sancho về từ Dortmund. Kỹ năng, sự sáng tạo, nhưng quan trọng nhất là tốc độ của Sancho, là thứ mà MU còn thiếu. Với đội hình hiện tại, MU có thể tấn công đa dạng nhưng trước khi Sancho đến, họ thiếu một cầu thủ chạy cánh chuyên biệt. Một người để đánh bại các hậu vệ cánh bằng kỹ năng và tốc độ khi một đối một. Và với Ronaldo đá cắm, MU càng cần một cầu thủ chạy cánh như Sancho.

 

Màn trình diễn trước Everton đã cho United một cái nhìn về tương lai của Sancho. Anh đã đánh bại đối thủ của mình bằng đôi chân nhanh nhẹn, ngẩng cao đầu và tung đường chuyền thuận lợi cho Ronaldo. Sancho tấn công khoảng trống một cách thông minh, cả khi có và không có bóng.

Dù chưa tỏa sáng nhưng Sancho vẫn đem lại sự thú vị cho lối chơi của MU và sự hứa hẹn nữa. Thậm chí Sancho đôi lúc đã chơi “nhanh như điện” như mong muốn của Ole, nhưng anh có thể còn làm nhiều hơn thế nếu được trả lại cánh phải sở trường.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm