M.U: Fred là bản hợp đồng thất bại, kém xa Fernandinho của Man City

16/11/2018 11:09 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Fred, bản hợp đồng trị giá 52 triệu bảng đã không được HLV Jose Mourinho sử dụng trong những trận đấu lớn và trông giống như một cầu thủ dự bị của M.U ở mùa giải này.

M.U: Mất De Gea sẽ là thảm hoạ lớn gấp 10 lần bán Cristiano Ronaldo

M.U: Mất De Gea sẽ là thảm hoạ lớn gấp 10 lần bán Cristiano Ronaldo

M.U bằng một cách nào đó để mất David De Gea – sẽ bị ảnh hưởng và trở nên tồi tệ – hơn cả khi Cristiano Ronaldo chuyển đến Real Madrid cách đây 9 năm.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí FourFourTwo mới đây, Fred đã tiết lộ lý do từ chối Man City để gia nhập M.U là vì Jose Mourinho.

“Đúng là tôi đã nhận được lời đề nghị từ phía Man City, thậm chí một số đồng đội của tôi ở tuyển Brazil đang khoác áo Man City còn gọi cho tôi, họ thuyết phục tôi đến Etihad. Tôi đã suy nghĩ, cuối cùng tôi đã không tới Man City” – tiền vệ 25 tuổi chia sẻ.

“Như đã nói, tôi nhận được nhiều lời đề nghị khác, trong đó có M.U. Sau một thời gian cân nhắc tôi đã quyết định tới Old Trafford. Jose Mourinho là một chuyên gia hàng đầu, tôi đánh giá cao tài năng của ông ấy, tôi muốn làm việc với ông ấy, đó là lý do khiến tôi chọn M.U”

“Tôi đang trong thời gian hòa nhập với M.U, tất nhiên tôi cần thêm thời gian để chứng tỏ những gì là tốt nhất. Jose Mourinho đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong thời gian qua, tôi đang nỗ lực hoàn thiện mình để khiến ông ấy không phải thất vọng”.

Chú thích ảnh

Nhưng tính đến thời điểm hiện tại, Fred không được sử dụng ở những trận đấu lớn của M.U – gặp Chelsea, Man City và Juventus. Bản hợp đồng trị giá 52 triệu bảng – đắt giá thứ 5 trong lịch sử CLB – ngày càng giống như một cầu thủ dự bị.

Fred từng được coi là sự bổ sung năng lượng cho hàng tiền vệ của M.U và để giải phóng Paul Pogba – một cầu thủ lười phòng ngự. Nhưng trong khoảng thời gian đầu, Fred đã không gây được ấn tượng.

Chú thích ảnh

Tiền vệ người Brazil chỉ mới đá chính 3 trận kể từ tháng 8. Lý do thuyết phục nhất được đưa ra ở đây là Fred cần thêm thời gian để thích nghi với môi trường Premier League. Nhưng một lần nữa, thực tế cho thấy số lần ra sân của Fred đã giảm đi kể từ sau trận ra mắt M.U là rất đáng lo ngại.

Trong lần bình luận gần đây nhất, huyền thoại Gary Neville tin rằng M.U đã hớ nặng khi bỏ ra 60 triệu bảng chiêu mộ Fred.

“Fred đá chính trận đầu tiên của mùa giải và mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Tuy nhiên, liệu cậu ấy có xứng đáng với những kỳ vọng mà United trông vào một cầu thủ trị giá 60 triệu bảng? Fred có thay đổi được trận đấu không? Trông có giống cậu ấy sẽ bảo vệ khung thành đội nhà không? Trông có giống Fred sẽ là sợi dây liên kết hàng thủ và hàng công không? Đến thời điểm này hoàn toàn không” – Gary Neville đặt câu hỏi.

“Nhưng cậu ấy vẫn đang phát triển và làm quen với United. Cậu ấy đang rơi vào tình cảnh khó khăn bởi CLB thiếu sự ổn định về phong độ suốt 3 đến 4 tháng qua. Vì thế, tôi sẽ không đổ hết tội lỗi lên đầu Fred, song bạn cần phải đặt ra câu hỏi, cậu ấy đã ở đâu ở hàng tiền vệ?”.

Chú thích ảnh

Trái ngược với quan điểm của Gary Neville, một cựu cầu thủ khác của M.U – Denis Irwin lại khẳng định Jose Mourinho đang sử dụng Fred theo cách quá hợp lý.

“Fred mới cập bến M.U, cậu ấy cần thời gian để hòa nhập với môi trường Premier League, cậu ấy cũng cần thời gian để thích ứng với lối chơi được Jose xây dựng. Tốc độ ở Premier League luôn làm khó mọi cầu thủ, tôi nghĩ rằng Jose Mourinho đang sử dụng Fred hợp lý” – Denis Irwin nhận xét.

“Ông ấy không sử dụng cậu ấy quá nhiều, Jose Mourinho đang tạo cơ hội để Fred có thời gian làm quen với môi trường mới. Ông ấy đã sử dụng Fred như những gì đã làm với Victor Lindelof, tôi tin rằng sau khi đã có kinh nghiệm thi đấu ở Premier League, Fred sẽ chơi tốt hơn rất nhiều”.

“Vào tháng 1 tới, các bạn sẽ thấy Fred tốt hơn rất nhiều. Khi đã có khoảng 6 tháng làm quen với môi trường mới, cậu ấy sẽ chơi tốt hơn hẳn. Tôi tin Fred sẽ di chuyển liên tục và chơi bóng với năng lượng rất lớn trong thời gian tới”.

Chú thích ảnh

Công bằng mà nói, những con số thống kê của Fred trong 7 lần ra sân ở Premier League mùa này không quá tệ – tỷ lệ chuyền thành công 87,5% và tạo ra 7 cơ hội ghi bàn. Nhưng tiền vệ người Brazil chỉ ghi được 1 bàn thắng, thực hiện 2 pha sút trúng khung thành sau 10 lần dứt điểm, và để mất bóng nhiều hơn là tranh chấp được.

Những CĐV hi vọng Fred sẽ là câu trả lời của M.U đối với một Fernandinho xuất sắc của Man City – đã cảm thấy thất vọng. Fernandinho, 33 tuổi và vẫn có khả năng làm chủ trận chiến ở khu vực giữa sân, như đã cho thấy trong trận derby Manchester hôm Chủ nhật vừa qua. Còn Fred, ở tuổi 25, thì vẫn còn kém xa.

Chú thích ảnh

Khi hàng tiền vệ của M.U đã sở hữu những Paul Pogba, Nemanja Matic, Ander Herrera, Marouane Fellaini, Scott McTominay và Andreas Pereira thì Fred không phải là một bản hợp đồng khẩn cấp. Thay vào đó, M.U chiêu mộ tiền vệ người Brazil chỉ có thể là minh chứng cho sự ganh đua với Man City trên thị trường chuyển nhượng, giống như trường hợp của Alexis Sanchez hồi tháng 1/2018.

M.U đang dần suy yếu – xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng Premier League sau 12 vòng đấu – kém đội đầu bảng Man City 12 điểm và +32 hiệu số bàn thắng. Nhìn từ đó có cảm giác rằng số tiền 52 triệu bảng có thể đã được chi tiêu tốt hơn nếu đáp ứng yêu cầu chiêu mộ trung vệ của Jose Mourinho.

Chú thích ảnh

Tất nhiên Fred vẫn có thể trở thành một tiền vệ huỷ diệt, giống như Fernandinho sau khi rời Shakhtar Donetsk và đã thích nghi với môi trường Premier League. Nhưng khi Jose Mourinho để bản hợp đồng 52 triệu bảng trên băng ghế dự bị và sử dụng Nemanja Matic, Ander Herrera và Marouane Fellaini trong trận derby Manchester với Man City thì đó không phải là dấu hiệu tích cực đối với M.U.

Thành Đạt
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm