MU du đấu mùa Hè: Chạy kiệt sức dưới cây gậy của nhà Glazer

17/06/2022 16:33 GMT+7 | Man United

Man City: 2, Chelsea: 3, Liverpool: 4, Tottenham: 4, Arsenal: 4, nó không phải là mật mã mà là số trận giao hữu của những đội xếp trên MU tại Premier League, con số này của Quỷ đỏ là 6, điều ngẫu nhiên là bằng đúng vị trí của họ mùa trước.

 

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh mùa 2022-23: Bão táp chờ MU trong tháng 10

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh mùa 2022-23: Bão táp chờ MU trong tháng 10

Xin gửi tới quý độc giả lịch thi đấu Ngoại hạng Anh mùa giải 2022-23 của MU.

 

Xuyên qua ba lục địa với hơn 36 nghìn km và 6 đối thủ khác nhau, bắt đầu từ ngày 12 và kết thúc vào ngày 31/7, với mật độ trung bình là 3 ngày một trận, hoặc bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên là đội bóng của Erik ten Hag sẽ chơi hai trận liên tiếp vào các ngày 30 và 31, trông mọi thứ giống như một cuộc hành xác hơn là cọ xát.

Bầu sữa của nhà Glazer

Trong vài năm qua, việc bay đi bay lại giữa các lục địa đã trở thành thói quen với các đội bóng lớn, những chuyến du đấu đầu mùa giải được thúc đẩy bởi sự háo hức muốn thâm nhập vào các thị trường mới, có tiềm năng lớn.

Và, tất nhiên, đối với hàng triệu người hâm mộ ở các lục địa ngoài châu Âu, nó mang đến cơ hội hiếm có để gặp trực tiếp đội bóng mà họ yêu mến, tại đất nước mình hoặc gần ở đấy, và thậm chí cho phép các cổ động viên gặp gỡ những cầu thủ yêu thích thông qua các nhà tài trợ.

Năm 2018, trận giao hữu giữa MU và Liverpool tại sân Big House ở Michigan đã thu hút 100 nghìn cổ động viên tới sân, nó là con số không tưởng và kích thích mọi giác quan của những người quản lý ở khía cạnh kinh doanh.

Với nhà Glazer, không vắt bầu sữa đấy là một tội ác và họ sẽ không còn là chính mình nếu như để cái tên MU một chỗ và không sinh lời. Mỗi trận đấu đều liên quan đến các hợp đồng tài trợ hoặc trình diễn hình ảnh để tìm đối tác mới.

Chú thích ảnh
MU sẽ đá tới 6 trận giao hữu, và bay hơn 36 nghìn km

Trước dịch Covid-19, các trận giao hữu đầu mùa giải của MU đã mang về cho họ 14,6 triệu bảng và lợi ích thương mại dài hạn thì luôn vượt quá kì vọng. Nếu muốn phán xét Quỷ đỏ, hãy nghĩ về điều này trước tiên, theo cách nhìn của nhà Glazer, những ông chủ Mỹ luôn đánh giá vấn đề khác với các cổ động viên của họ và phần còn lại của thế giới.

Chúng ta trở lại với góc nhìn thuần túy bóng đá. Erik ten Hag không có nhiều thời gian với đội bóng đang thiếu ổn định về nhân sự, định hướng và phong cách. Đấy là cuộc chiến không cân sức với Pep, Jurgen Klopp, Conte hay Arteta, những người này ở đây từ rất lâu và Ten Hag chỉ là một tân binh với rất nhiều hoài nghi về tất cả mọi thứ, kể cả bản thân ông.

6 trận giao hữu để chuẩn bị về thể chất (thật sự đáng nghi ngờ với những gì đang diễn ra hiện tại), chiến thuật và sự hiểu biết về triết lý bóng đá có thể là không đủ cho những liên quan đến MU, chẳng hạn như làm thế nào để tìm hiểu đội hình, quan sát các tài năng trẻ, tạo sự hòa nhập cho những tân binh (dù Quỷ đỏ chưa mua được bất cứ ai và đã mất một loạt những cựu binh), giúp tất cả nắm bắt được những ý tưởng bóng đá và quan trọng nhất là tạo ra một tập thể đúng nghĩa.

Chạy tới khi kiệt sức

Tất cả những điều này khiến các trận giao hữu trước mùa giải là những sự kiện không nhàm chán và cùng với sự thống trị lâu dài trong tâm trí người hâm mộ, MU là sự thú vị, được chờ đón và rất đáng để khát khao về một sự thay đổi mạnh mẽ dưới bàn tay của Erik ten Hag.

Ai mà lại không thích một đội bóng như MU lúc này, mới mẻ hơn và hẳn là cũng ly kì hơn. Nhưng chơi 6 trận với một mật độ dày đặc như vậy thật sự có thể sẽ tạo ra một hệ lụy không thể dự đoán được ở khía cạnh thể trạng.

Phần lớn các ngôi sao chơi bóng ở lục địa già chỉ mới kết thúc mùa bóng của họ vào ngày thứ Ba vừa rồi trong các trận đấu của đội tuyển ở UEFA Nations League, nó dài hơn thường lệ và mùa giải mới cũng bắt đầu sớm hơn để dành quỹ thời gian cho World Cup 2022. Cần nhớ là ngay khi World Cup 2022 khép lại, 8 ngày sau đó, MU phải chơi 3 trận liên tục trong tháng cao điểm của ngày Lễ tặng quà.

Pep Guardiola và Kevin de Bruyne là những người phản đối mạnh mẽ nhất lịch thi đấu của Nations League cũng như các ý tưởng nâng số trận đấu tại các giải như Champions League lên chỉ để phục vụ nhu cầu tiền bạc của UEFA và Man City chỉ chơi hai trận duy nhất trong mùa Hè này ở nước Mỹ. Họ đã nghĩ tới bóng đá nhiều hơn và chăm sóc sức khỏe của các cầu thủ nhiều hơn.

Đối với các cầu thủ, chấn thương là kẻ thù nguy hiểm nhất với sự nghiệp của họ, và những rủi ro đấy thường đến khi có mặt trong những trận giao hữu. Nó khác biệt ở chất lượng mặt cỏ thi đấu dưới tiêu chuẩn, quãng đường di chuyển quá dài, và thời gian hồi phục quá ít.

Các cầu thủ của Erik ten Hag được đòi hỏi phải trở thành những siêu nhân để chuẩn bị cho một mùa giải căng thẳng ở phía trước, trong khi họ chỉ là những người bình thường và sợ hãi những chấn thương.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm