M.U: Diogo Dalot sẽ giải bài toán Alexis Sanchez

05/03/2019 13:59 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Alexis Sanchez vẫn đang là nỗi thất vọng lớn lao của M.U, nhưng có lẽ HLV Ole Gunnar Solskjaer không còn quá đau đầu ở vị trí của anh nữa, bởi ông vừa phát hiện ra một sự thay thế đầy hứa hẹn: Diogo Dalot.

Báo Anh dự đoán Man City vô địch ở vòng cuối, Liverpool chỉ còn mong chờ vào M.U và Tottenham

Báo Anh dự đoán Man City vô địch ở vòng cuối, Liverpool chỉ còn mong chờ vào M.U và Tottenham

Theo tính toán của tờ Daily Mail (Anh), Man City sẽ vô địch Premier League ở vòng đấu cuối và hơn Liverpool 3 điểm. Tất nhiên, đây chỉ là 1 kịch bản nhưng rõ ràng lúc này, Liverpool đã không tự quyết được số phận của họ trong cuộc đua vô địch. 

Ở trận thắng Southampton 3-2 vừa rồi, Dalot vào sân ở phút 52, thay thế cho Alexis Sanchez, và chơi ở đúng vị trí mà chân sút người Chile để lại. Và anh chỉ mất một phút để kiến tạo bàn gỡ hòa 1-1, khởi đầu cho màn rượt đuổi đầy ấn tượng.

Lời gợi mở cho Ole

Andreas Pereira có thể sẽ được báo chí nhắc đến rất nhiều với cú sút xa gỡ hòa hết sức đẹp mắt, song rất nhiều đồng đội của anh thì không thể quên đóng góp của Diogo Dalot trong bàn thắng ấy. Cầu thủ 19 tuổi người Bồ vào thay cho đàn anh Alexis Sanchez, và ngay lập tức trở thành một mối hiểm họa đối với khung thành đội khách.

Tình huống nguy hiểm đầu tiên mà Dalot mang lại là một đường tạt hoàn hảo cho Marcus Rashford, mà lẽ ra “số 10” phải làm tốt hơn sau khi nhận được nó. Sau đó, Dalot có pha đi bóng từ giữa sân trước khi chuyền bóng cho Pereira, để cầu thủ này thoải mái ngắm nghía và tung ra cú cứa lòng hiểm hóc. Đó là đường kiến tạo thành bàn thứ hai của Dalot trong 4 trận gần nhất tại Premier League.

Việc Dalot tỏa sáng khi chơi ở vị trí tiền đạo cánh là một sự gợi mở cho Ole Gunnar Solskjaer, người đã giúp hầu hết các cầu thủ M.U tiến bộ, trừ Alexis Sanchez. Chân sút người Chile nhận lương cao ngất ngưởng, nhưng đóng góp thì quá tệ, và các đồng đội của anh dĩ nhiên chẳng hài lòng chút nào. Ở hiệp hai trận đấu với Southampton, khi Sanchez nằm trong vòng cấm địa đối phương vì chấn thương, những đồng đội của anh cũng chả thèm đá bóng ra ngoài biên. Điều đó cho thấy họ đã mất niềm tin vào anh như thế nào.

Nếu M.U có lực lượng mạnh nhất, Sanchez không có cửa ở đội hình xuất phát. Nhưng vì tình hình chấn thương khá bi đát, Ole Gunnar Solskjaer đã để anh đá phía sau Rashford và Romelu Lukaku, và tự do di chuyển chéo sang phải hoặc trái. Nhưng ngoại trừ một đường chuyền khá đẹp cho Luke Shaw, Sanchez gần như vô dụng. Trái lại, dù chỉ là một hậu vệ được đẩy lên đá cao hơn, Dalot đã ngay lập tức mang lại nguồn năng lượng cho đợt tấn công.

Dalot xứng đáng hơn Sanchez

Solskjaer không giấu diếm ý đồ xây dựng hàng tấn công trên nền tảng tốc độ và năng lượng. Nhưng đó là điều mà Sanchez bây giờ không thể có. Xét về mặt này, Rashford, Lukaku, Martial và Jesse Lingard đều được đánh giá cao hơn anh. Và ngay cả khi chấn thương khiến một nửa trong số bộ tứ này vắng mặt, Dalot cũng được xem là lựa chọn hợp lý hơn Sanchez. Tài năng trẻ người Bồ sẽ là người thay thế Valencia (có thể ra đi hè này) ở vị trí hậu vệ phải, song, anh hoàn toàn có thể là giải pháp ngắn hạn cho vị trí của Sanchez.

“Cánh phải, cánh trái, hay trước khung thành. Vị trí nào cũng được. Miễn là tôi được thi đấu”, Dalot đã quả quyết như vậy trên website của M.U. Quả thật, ngoài vị trí hậu vệ phải, cầu thủ 19 tuổi này từng đá hậu vệ trái (trước Brighton, kiến tạo một bàn), tiền vệ phải (trước Arsenal, Liverpool), và mới nhất là vị trí tiền đạo phải ở hai trận gần nhất gặp Crystal Palace và Southampton.

Ngoài khả năng tạt bóng, Dalot còn cho thấy tốc độ đáng gờm và khả năng đánh bại các hậu vệ cánh đối phương trong những tình huống một-đối-một. Anh được xem là mẫu cầu thủ chạy cánh phải mà M.U thiếu kể từ khi Nani rời Old Trafford. Cả Juan Mata và Jesse Lingard đều có xu hướng bó vào trong như một số 10 chứ không phải một cầu thủ chạy cánh thuần túy, có thể tạo độ rộng cần thiết bằng khả năng bám biên.

Dalot mới 19 tuổi, và vẫn còn nhiều thời gian để thử nghiệm nhằm tìm ra vị trí thích hợp nhất cho mình. Nên nhớ, xuất phát điểm của Gareth Bale từng là một hậu vệ trái ở Southampton, trước khi được Harry Redknapp chuyển sang tiền vệ cánh tại Tottenham, và chơi như tiền đạo cánh ở Real Madrid. Còn nếu Dalot không thể trở thành một Gareth Bale mới cũng chẳng sao. Với khả năng tạt bóng rất tốt của mình, anh hoàn toàn có thể trở thành một Gary Neville mới tại Old Trafford.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá ngoại hạng Anh vòng 30

09/03, 19h30 Crystal Palace vs Brighton

09/03, 22h00 Cardiff vs West Ham

09/03, 22h00 Huddersfield vs Bournemouth

09/03, 22h00 Leicester vs Fulham

09/03, 22h00 Newcastle vs Everton

09/03, 22h00 Southampton vs Tottenham

10/03, 00h30 Man City vs Watford

10/03, 19h00 Liverpool vs Burnley

10/03, 21h05 Chelsea vs Wolves

10/03, 23h30 Arsenal vs M.U

Chú thích ảnh
BXH ngoại hạng Anh hiện tại

VIDEO: Màn trình diễn của Rashford trong màu áo M.U mùa 2018-19.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm