MU cần thay đổi chiến lược trên thị trường chuyển nhượng

21/08/2020 21:57 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Không biết MU đang có những tính toán gì nhưng đã 4 tuần kể từ khi thị trường chuyển nhượng mở cửa, họ vẫn chưa mang về bất kỳ một ngôi sao mới nào.

 

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 21/8. Trực tiếp Sevilla vs Inter Milan. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 21/8. Trực tiếp Sevilla vs Inter Milan. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá chung kết Cúp C2 Europa League: trực tiếp Sevilla vs Inter Milan. Lịch thi đấu bóng đá Pháp Ligue 1, bóng đá Bỉ Jupiler League, bóng đá Trung Quốc Super League. Lịch bóng đá ngày 21/8, sáng 22/8.

 

Chỉ còn 3 ngày nữa là MU sẽ đạt một cột mốc buồn. Đây sẽ là khoảng thời gian lâu nhất mà họ đưa về tân binh đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè, sau 12 năm.

Lần gần nhất MU mất thời gian như vậy là trong thương vụ đưa Dimitar Berbatov về sân Old Trafford năm 2008. Thời điểm đó, “Quỷ đỏ” đã gặp khó khăn trong các cuộc đàm phán với Daniel Levy và Man City thì cũng rình rập để nẫng tay trên tiền đạo này.

Đây cũng không phải là một thời điểm bình thường. Mùa giải 2019/2020 của MU đã bị kéo dài hơn do việc phải chơi ở Europa League. Nhưng đã 4 tuần kể từ khi thị trường chuyển nhượng mở cửa và họ không thể lấy đó là lý do cho việc không có bất kỳ cái tên nào cập bến sân Old Trafford.

Ed Woodward và Matt Judge đã ở Đức để tham dự Europa League cùng MU trong quãng thời gian qua. Họ đang trong một cuộc đàm phán kéo dài với người đại diện Emeka Obasi của Jadon Sancho và người trung gian Marco Lichtsteiner. Tuy nhiên, có vẻ như thương vụ này vẫn chưa đi đến đâu.

MU, chuyển nhượng MU, Man United, chuyển nhượng MU, tin bóng đá MU, chuyển nhượng Man United, Manchester United, Sancho, MU mua Kante, Jurado, Grealish, Pogba, Suarez
Solskjaer vẫn chưa có thêm một tân binh nào trong mùa Hè

Theo tờ MEN, MU cần phải thích ứng và từ bỏ chiến lược chuyển nhượng hiện tại, điều đã khiến họ bị lạc hậu vào mùa Hè năm ngoái. Hiện tại, kỳ chuyển nhượng mùa Hè đã trôi qua gần nửa thời gian và người hâm mộ đang có dấu hiệu mất kiên nhẫn với ban lãnh đạo CLB.

Trong những năm gần đây, MU thường đạt thỏa thuận cho các tân binh trước cả khi thị trường chuyển nhượng mở cửa (Memphis Depay vào năm 2015, Eric Bailly vào năm 2016 và Fred vào năm 2018). Bailly, Victor Lindelof, Diogo Dalot và Daniel James đều đã được chụp hình và đặt bút ký vào các bản hợp đồng trong nửa đầu của tháng 6.

Nhưng lúc này, MU là một trong 4 CLB Premier League chưa có thêm sự bổ sung nào. Những CLB còn lại là Aston Villa, Fulham và Leicester. Đáng buồn hơn, các đối thủ cạnh tranh của MU lại đang tăng tốc rõ rệt. Man City và Liverpool đều đã củng cố đội hình với việc gia hạn với một số thành viên trong đội cũng như có vài bản hợp đồng mới. Điều tương tự cũng đang đến với Tottenham và Arsenal.

Trong khi đó, Chelsea đã bù đắp cho quãng thời gian bị cấm chuyển nhượng bằng việc đưa về liền 2 tân binh vô cùng chất lượng là Hakim Ziyech và Timo Werner. Ngoài ra, họ cũng chuẩn bị đạt thỏa thuận với tiền vệ tài năng Kai Havertz. Điều đó sẽ khiến mức độ cạnh tranh mùa sau của đội bóng này tăng lên đáng kể và đó chẳng khác nào một lời cảnh báo dành cho MU.

Chú thích ảnh
Các đối thủ của MU đang tăng tốc rõ rệt

Ngoài đội hình chính đã thi đấu ổn định trong mùa giải trước, HLV Solskjaer không thể có nổi 5 cầu thủ chất lượng trên băng ghế dự bị để giảm tải áp lực cho những người khác. Bộ tứ dự bị của MU lúc này gồm có Juan Mata, Daniel James, Jesse Lingard và Odion Ighalo. Nhưng một nửa trong số này có thể sẽ không còn khoác áo MU trong 5 tháng tới.

Ngay lúc này, MU cần nhanh chóng đưa ra những quyết định chuyển nhượng cần thiết để cải thiện lại lực lượng. Còn nhớ trong quá khứ, HLV Louis Van Gaal đã làm việc rất quyết liệt khi cầm "cưa máy" cứa vào bất cứ gì ông coi là "gỗ" ở MU.

"Tôi đã nói chuyện với mọi cầu thủ", Van Gaal nói. "Tôi biết những cầu thủ nào phải đi và phải đến".

Jose Mourinho cũng nhanh chóng dọn dẹp tàn dư từ thời Van Gaal khi đẩy Bastian Schweinsteiger xuống đội dự bị. Một cách tiếp cận  tương tự từ Solskjaer có thể sẽ cải thiện tâm trạng của các CĐV MU lúc này.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm