MU bị chê thiếu 'nghệ thuật hắc ám' để chiêu mộ ngôi sao

30/09/2020 22:41 GMT+7 | Man United

Man United đã đánh mất rất nhiều mục tiêu chuyển nhượng trong mùa Hè 2020. Rõ ràng Ole Solskjaer cần "nghệ thuật hắc ám" để chiêu mộ cầu thủ mình mong muốn.

MU: Không đá hay, cứ may là thắng

MU: Không đá hay, cứ may là thắng

Một trong những lý do MU có nhiều cổ động viên thù địch (anti-fan) trên thế giới nằm ở những chiến thắng được gắn mác 'thắng rùa'. Trận thắng Brighton đêm thứ Bảy vừa qua nói không quá cũng nằm trong những chiến thắng như thế.

Nghệ thuật hắc ám

Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2020, Man United mới chỉ chiêu mộ thành công duy nhất Donny van de Beek. Những mục tiêu còn lại của "Quỷ đỏ", người đã gia nhập CLB khác, người gần như chắc chắn ở lại CLB chủ quản mùa giải này.

Chú thích ảnh
Van de Beek là tân binh duy nhất của MU

Họ theo đuổi Jadon Sancho từ đầu mùa Hè nhưng mọi chuyện vẫn bế tắc cho tới tận bây giờ. Ngoài ra họ còn quan tâm tới Gareth Bale, Sergio Reguilon và Thiago Alcantara. Tất cả đều tới Premier League nhưng trong màu áo của Tottenham và Liverpool.

HLV Ole Solskjaer luôn khẳng định CLB đang làm việc rất tích cực để chiêu mộ tân binh trong mùa Hè này. Tuy nhiên, sự "tích cực" đó chưa đủ để đem lại hiệu quả. Theo nhà báo thể thao Andy Mitten, cũng là biên tập viên của cộng đồng United We Stand, chia sẻ rằng những gì MU đang làm khiến lòng tin của các CĐV suy giảm.

Chú thích ảnh
MU để tuột Bale

"CĐV MU không còn lòng tin vào chính sách chuyển nhượng của CLB nữa. Họ cảm thấy mọi thứ đều rất rối loạn. Hồi tháng Ba/Bốn, ông Ole Solskjaer từng nói Covid-19 tạo ưu thế cho MU trên thị trường chuyển nhượng nhờ tiềm lực tài chính ổn định. Thế nhưng MU bây giờ vẫn chưa thể chiêu mộ cầu thủ mình mong muốn", ông Mitten chia sẻ trên Sky Sports.

"Khi Sir Alex Ferguson còn tại vị, nếu ông ấy muốn cầu thủ này, cầu thủ đó sẽ biết được điều đó. Anh ta sẽ biết mình sẽ đảm nhiệm vai trò gì ở CLB, sẽ đạt được những danh hiệu mơ ước nào. Sau cùng, bản thân cầu thủ đó sẽ nói với người đại diện rằng muốn ra đi. Đó là nghệ thuật hắc ám và điều đó không còn tồn tại ở MU nữa", ông Mitten nói thêm.

Chú thích ảnh
Sir Alex luôn biết cách khiến cầu thủ muốn tới MU

MU sẽ phải trả giá vì chuyển nhượng kém

"Man United cảm thấy họ cần thêm sự cạnh tranh ở tuyến giữa nên đã chiêu mộ Donny van de Beek. Họ cần thêm sức mạnh ở hàng công trong trường hợp các cầu thủ chấn thương nên cố gắng chiêu mộ Jadon Sancho", Mitten nhận định.

"Victor Lindelof có thể đã không được ra sân hôm thứ Bảy nếu Ole Solskjaer có nhiều lựa chọn ở hàng trung vệ. Trong quá khứ, Lindelof đã chơi tốt. Trong tương lai anh ta cũng có thể tỏa sáng nhưng lúc này anh ta thiếu sự cạnh tranh ở vị trí của mình. Việc Ole Solskjaer phải sử dụng Lindelof cho thấy sự thiếu tự tin ở hàng phòng ngự của MU", Mitten nhận xét.

Chú thích ảnh
Dù không xuất sắc nhưng Ole Solskjaer vẫn phải sử dụng Lindelof

Mùa trước, MU kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3 tại Premier League. Tuy nhiên, họ kém đội vô địch tới 33 điểm và đội xếp thứ 2 15 điểm. Thứ hạng gần nhưng khoảng cách điểm số lớn cho thấy chất lượng đội hình MU đang sở hữu kém xa so với Man City và Liverpool.

Việc không đầu tư trong mùa Hè này đang tiếp tục khiến MU tự làm khó mình trong cuộc đua vô địch, cũng như Top 4. Trong 2 trận khởi đầu Premier League, họ để thua tới 5 bàn. MU nhận thất bại 1-3 cay đắng trên sân nhà. Sau đó, chật vật vượt qua Brighton với tỷ số 3-2. Điều này đặt ra dấu hỏi liệu rằng chất lượng đội MU đang chỉ ở mức khá của Premier League hay các CLB đã nâng cấp đội hình lên cao?

Nếu tiếp tục tình hình hiện tại, MU có thể sẽ bị đánh bật khỏi Top 4 mùa này và cả những mùa giải sau, chứ đừng nói tới câu chuyện cạnh tranh chức vô địch.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm