MU: Ai sẽ giúp Solskjaer giải quyết cuộc khủng hoảng hàng thủ?

14/10/2021 20:03 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Ole Solskjaer có thể phải thay đổi sơ đồ chiến thuật của MU để đối phó với việc các trung vệ trụ cột của đội dính chấn thương.

Tin MU 14/10: MU xác định 2 mục tiêu lớn. Mất loạt trụ cột trước đại chiến

Tin MU 14/10: MU xác định 2 mục tiêu lớn. Mất loạt trụ cột trước đại chiến

Tin MU 14/10: MU xác định 2 mục tiêu lớn. Mất loạt trụ cột trước đại chiến. Barca và AC Milan theo đuổi Lingard. Real Madrid trở lại với Paul Pogba…

Chấn thương của Raphael Varane đến vào thời điểm không thể tồi tệ hơn cho MU. Varane gặp vấn đề về háng khi chơi cho đội tuyển Pháp trong trận chung kết Nations League, dự kiến sẽ phải ngồi ngoài khoảng “vài tuần” theo như lời của quan chức câu lạc bộ.

Sự vắng mặt của Varane càng làm trầm trọng thêm vấn đề của MU bởi trước đó Harry Maguire- một trung vệ chủ chốt khác, cũng phải nghỉ thi đấu vì chấn thương gặp phải ở trận thua Aston Villa hồi tháng 9. Tiến trình hồi phục của Maguire đang nhanh hơn dự kiến nhưng cho tới thời điểm này, anh chưa thể tập cùng toàn đội. HLV Solskjaer không muốn mạo hiểm sử dụng Maguire, vì thế chuyến làm khách tới sân King Power của Leicester City cuối tuần này sẽ là quá sớm với trung vệ người Anh.

Trước mắt MU là chuỗi trận gặp Leicester City, Atalanta và Liverpool. Thiếu hụt nhân sự cùng lịch đấu cam go trong giai đoạn phong độ của toàn đội đang bị đặt dấu hỏi, khiến mọi thứ càng thêm khó khăn.

Mùa trước, hàng thủ là khu vực được đánh giá yếu nhất của MU. Không một cầu thủ nào trong đội đủ sức đá cặp với Maguire ở trung tâm hàng thủ. Đó là lý do MU ưu tiên tìm kiếm một trung vệ đẳng cấp ở thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2021. Mặc dù đã đạt được mục tiêu bằng bản hợp đồng Varane nhưng giờ đây, HLV Solskjaer phải quay trở lại với những cầu thủ như Victor Lindelof và Eric Bailly, cả hai đều được coi là dưới mức tiêu chuẩn mà MU cần ở mùa giải trước.

Tất nhiên, mỗi hậu vệ đều là hậu vệ đủ chắc chắn theo đúng nghĩa của họ, nhưng hiệu quả hoạt động của Lindelof và Bailly thấp hơn đáng kể so với những gì Maguire đã thể hiện ở mùa trước. Chẳng hạn, Maguire có tỷ lệ không chiến thành công là 77,5%, trong khi Lindelof và Bailly chỉ có tỷ lệ trung bình khoảng 65%. Những con số đủ để giải thích tại sao hàng phòng ngự của MU dễ bị đối phương khai thác và điều tương tự có thể xảy ra một lần nữa khi không có sự hỗ trợ của Maguire.

 

Chú thích ảnh
MU tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với Leicester City

 

Vì sao các CLB thờ ơ với những HLV tên tuổi của đội tuyển?

Vì sao các CLB thờ ơ với những HLV tên tuổi của đội tuyển?

Có ít nhất 4 HLV tên tuổi hàng đầu đang dẫn dắt các ĐTQG nhưng có vẻ các CLB không muốn bổ nhiệm họ làm thuyền trưởng. Lí do vì sao? Góc nhìn của cây bút Mark Ogden trên ESPN.

  

Bởi vậy, HLV Solskjaer có thể sẽ điều chỉnh chiến thuật, triển khai sơ đồ 3 trung vệ. Sơ đồ này đang được vận hành một cách phổ biến ở khắp châu Âu. Chelsea của HLV Thomas Tuchel có lẽ là trường hợp gây chú ý nhất. HLV Solskjaer khá cứng nhắc trong cách tiếp cận các trận đấu, hiếm khi đi chệch khỏi sơ đồ 4-2-3-1. Tuy nhiên, một cấu trúc phòng ngự hẹp hơn với sự hỗ trợ của một trung vệ khác có thể che lấp đi điểm yếu của các trung vệ nói trên.

Với những lựa chọn đang có trong tay, khả năng HLV Solskjaer sẽ sử dụng 3 trung vệ gồm Luke Shaw, Lindelof và Bailly. Tiền vệ Scott McTominay cũng có thể được sử dụng để hỗ trợ phòng thủ. Scott McTominay góp mặt trong sơ đồ 3 trung vệ của đội tuyển Scotland và làm rất tốt vai trò của mình. Anh là một cầu thủ giỏi cản phá, mạnh về tranh chấp bóng lẫn không chiến. Hơn nữa, với tư cách là một tiền vệ, Scott McTominay cũng có khả năng kiểm soát bóng, điều quan trọng trong việc xây dựng lối chơi của MU.

Nếu HLV Solskjaer chọn một hàng thủ 3 trung vệ thì Scott McTominay có lẽ là ứng viên tốt hơn Bailly để góp mặt trong đội hình xuất phát, đặc biệt là khi tuyển thủ Bờ Biển Ngà chưa chơi một phút nào ở Premier League mùa này. Chưa kể, MU sở hữu hàng tiền vệ có chiều sâu, đủ để bọc lót khi Scott McTominay chuyển đổi vị trí.

MU không có trung vệ trụ cột nhưng sự chuyển đổi vị trí của Scott McTominay có thể giúp đội có được thành công trong những tuần sắp tới. Vấn đề nằm ở lựa chọn của HLV Solskjaer.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm