Mourinho vẫn mong được như Pep

11/04/2018 12:18 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - M.U thắng trận chiến ở Etihad, nhưng Man City vẫn là kẻ chiến thắng ở cuộc chiến Premier League. Để thực sự cạnh tranh ngôi vô địch ở mùa giải tới với kình địch cùng thành phố, Quỷ đỏ cần tăng cường hơn nữa tính ổn định của mình.

Trận derby Manchester thứ 176 đã đi vào lịch sử với tư cách một trong những màn ngược dòng kịch tính nhất trong lịch sử Premier League. Nhưng cần phải thực tế. Chiến thắng của M.U chỉ khiến Man City lùi lại ngày đăng quang. Ngay cả trong mơ, các fan Quỷ đỏ cũng không dám tin đội nhà có thể vượt qua khoảng cách 13 điểm ở 6 vòng đấu còn lại.

Thắng một trận chiến, thua một cuộc chiến

Sau những cung bậc cảm xúc đầy trái ngược ở derby, việc thầy trò Jose Mourinho có mở một lễ hội tưng bừng ngay tại Etihad cũng là dễ hiểu. Nhưng không, họ vẫn ăn mừng khá… chừng mực. Không có những tiếng loa đài ầm ĩ, không có những tiếng gào thét quá khích, không có những túi sữa, nước và can rỗng ném vào HLV đối thủ.

Sau sự cố ẩu đả ở đường hầm sân Old Trafford hồi tháng 12 năm ngoái, Mourinho và các học trò đã rút kinh nghiệm rất nhiều. Nhưng lý do chính khiến họ không ăn mừng một cách quá trớn là sự ý thức về tình thế hiện tại. M.U thắng một trận chiến, nhưng Man City thắng cả cuộc chiến. M.U trả được món nợ ở lượt đi, nhưng chuyện Man City vô địch chỉ là vấn đề thời gian. Thực tế thì những cầu thủ M.U trả lời phỏng vấn sau trận đều dành những lời chúc mừng kình địch cùng thành phố chuẩn bị đăng quang.

Marcus Rashford sắp rời M.U vì không hài lòng với Mourinho

Marcus Rashford sắp rời M.U vì không hài lòng với Mourinho

Marcus Rashford ngày càng thất vọng vì không được đá chính thường xuyên ở M.U và đó là lí do được cho là khiến anh có thể ra đi Hè này.

Đó là lý do mà Paul Pogba – cầu thủ xuất sắc nhất trận derby – vẫn thừa nhận rằng anh cảm thấy thất vọng, dù đội nhà lội ngược dòng ngoạn mục. Tiền vệ người Pháp cảm thấy thất vọng vì M.U không tái hiện được phong độ ở hiệp hai của trận derby trong phần lớn thời gian của mùa giải này. Nếu điều đó xảy ra, hẳn họ đã đang cạnh tranh chức vô địch với Man City, chứ không tuyệt vọng như bây giờ. “Đó là một hiệp hai tuyệt vời. Nếu chúng tôi cứ chơi như thế cả mùa, chúng tôi đã ở ngôi đầu của BXH”, Pogba tiếc nuối.

M.U vẫn rất thiếu ổn định

Thực tế, 90 phút của trận derby phần nào phản ánh được bộ mặt của M.U ở mùa giải này. Trong 20 phút đầu của hiệp một, họ bộc lộ rất nhiều sai lầm như thể tự bắn vào chân. Thế rồi trong hiệp hai, họ đã có quyết tâm cháy bỏng, có sự máu lửa đặc biệt và cả tính sáng tạo, mà ngay cả đội bóng hay nhất ở Anh mùa này cũng không thể đối phó.

Mourinho không hề giấu diếm tham vọng đòi lại ngôi vô địch từ tay Man City ở mùa giải tới. Và mùa hè này, ông sẽ lại quyết tâm chi đậm, liên hệ hết cầu thủ này đến cầu thủ khác để phục vụ cho ý đồ ấy.

Vấn đề của M.U ở mùa giải này chính là sự thiếu ổn định. Trái với hiệp hai cực ấn tượng ở Etihad, họ luôn có 20 phút cuối hiệp một rất tồi tệ. Hai bàn thua trước Huddersfield hồi tháng 10, hai bàn thua từ tình huống cố định ở trận derby lượt đi hồi tháng 12 là những minh chứng. Trong lễ Tặng quà (Boxing Day – 26/12), họ cũng trải qua một hiệp đầu tồi tệ trước Burnley, sau đó mới cuống cuồng gỡ hòa 2-2. Nhưng chính Tottenham, Chelsea và Liverpool đều đã từng bị hạ gục ở Old Trafford. Arsenal thậm chí còn trắng tay ngay trên sân nhà bởi sự xuất sắc của David De Gea và thứ bóng đá phòng ngự-phản công mà Mourinho áp dụng.

Mùa trước, Mourinho bảo rằng các cầu thủ của ông có khả năng đá tốt trước những đối thủ lớn, nhưng không duy trì được phong độ ấy tuần này qua tuần khác. Mùa này, họ đã giành nhiều điểm hơn (dù chưa kết thúc mùa giải), ghi nhiều bàn thắng hơn, thắng nhiều trận hơn, nhưng như thế là chưa đủ trước sự xuất sắc và ổn định của Man City.

Mourinho vẫn mong được như Pep

Khi Mourinho cập bến Chelsea năm 2004, ông đã thiết lập một tiêu chuẩn mới. M.U của Sir Alex vô địch mùa 2002-03 với 83 điểm. Arsenal cũng đạt tới số điểm ấy ở mùa 2004-05, nhưng chỉ đủ để đứng thứ nhì bởi Chelsea đã lập kỷ lục về số điểm của đội vô địch Premier League: 95 điểm. Bất chấp thất bại vừa rồi, Man City chỉ cần giành 12 điểm ở 6 vòng cuối là có thể lập kỷ lục mới về số điểm cho đội vô địch Premier League.

Và rất có thể, Man City cũng lập kỷ lục về sự ổn định. Đội bóng của Pep có thể đăng quang ở mùa giải này mà chỉ mất điểm có 5 trận (3 hòa, 2 thua), và ghi tới hơn 100 bàn thắng. Trong lần gần nhất Mourinho vô địch tại Anh, cùng Chelsea ở mùa 2014-15, đội bóng này đánh mất điểm đến 12 lần. M.U hiện tại cũng đã mất điểm đến 10 lần (5 hòa, 5 thua). Ông sẽ phải thay đổi điều đó, và vì thế mùa hè này sẽ lại là khoảng thời gian bận rộn của M.U. Được biết, Mourinho sẽ mang về ít nhất 1 trung vệ và 1 tiền vệ trung tâm đẳng cấp nữa.

Vấn đề của M.U mùa này không phải là thiếu chất lượng – hiệp hai trận derby là một minh chứng – mà là làm thế nào để lặp lại những màn trình diễn như thế tuần này qua tuần khác. Man City của Guardiola đã giải quyết được vấn đề ấy (một cách tương đối), còn Mourinho thì vẫn khá trăn trở.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm