Mourinho và 7 khoảnh khắc của 'kẻ xấu xa' chỉ trong vòng 15 tháng

07/11/2016 18:13 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Nếu tìm kiếm HLV nào thích “gây sự” nhất ở bóng đá Anh thời điểm hiện tại, có lẽ đó chẳng ai khác ngoài Jose Mourinho. Chỉ trong vòng 15 tháng, Mourinho có tới 13 lần đẩy mình vào tranh cãi, với học trò, với trọng tài, nhân viên y tế, HLV đối phương và cả cậu bé nhặt bóng.

Man United đã chấm dứt chuỗi trận tệ hại với chiến thắng 3-1 trước Swansea đêm qua. Thế nhưng, 3 điểm có được với vị trí thứ 6 trên BXH Premier League vẫn chưa thể khiến Mourinho hài lòng. Ở buổi họp báo sau trận, Mourinho chẳng nở một nụ cười. Với khuôn mặt cau có, ông gay gắt chỉ trích Chris Smalling và Luke Shaw, những cầu thủ từ chối thi đấu do không có thể lực tốt nhất.

Thời gian qua, đã nhiều lần Mourinho tỏ ý không hài lòng với các học trò ở Man United. Đặc biệt là Luke Shaw, cầu thủ từng bị Mourinho bêu tên ở bài phát biểu của mình. Mối quan hệ của họ vốn không êm đẹp thời điểm đó, được dự đoán sẽ càng xấu đi trong thời gian tới. Nhưng Shaw không phải là “nạn nhân” đầu tiên hứng chịu thói càu nhàu của Mourinho. Theo thống kê từ tờ The Sun (Anh), đây là lần thứ 7 trong vòng 15 tháng qua, Mourinho tự đẩy mình vào tranh cãi.

Chelsea


8/8/2015: Jose Mourinho chỉ trích đội ngũ y tế của Chelsea là "ngây thơ, chẳng hiểu gì về bóng đá" khi họ ra sân trị liệu cho Eden Hazard trong trận hòa 2-2 với Swansea. Tuyên bố trên đẩy Mourinho vào cuộc chiến pháp lý với nữ bác sĩ Eva Carneiro.


3/10/2015: Mourinho dường như muốn hướng sự công kích vào ông chủ Roman Abramovich khi tuyên bố ông không thể bị sa thải chỉ bởi trận thua 1-3 trước Southampton ngay trên sân nhà. Mourinho cũng khẳng định rằng trọng tài "sợ hãi khi đưa ra những quyết định liên quan tới cầu thủ Chelsea".


17/10/2015: Chỉ trích Eden Hazard không chăm chỉ, thiếu nỗ lực trước khi đẩy cầu thủ người Bỉ lên ghế dự bị.


20/10/2015: Chê trọng tài Damir Skomina "ngây thơ và yếu đuối" sau trận hòa 0-0 với Dynamo Kiev ở Champions League.


24/10/2015: Mourinho bị đuổi lên khán đài ở trận gặp West Ham vì tranh cãi gay gắt với trọng tài Jonathans Moss. Mourinho phải xem phần còn lại của trận đấu giữa nhóm CĐV West Ham. Chưa hết, Mourinho còn bị cấm chỉ đạo ở trận gặp Stoke sau đó.


15/12/2015: Sau trận thua Leicester, Mourinho gọi học trò là “lũ phản bội”. Không chỉ có vậy, Mourinho còn gọi cậu bé nhặt bóng của đối phương là “sự ô nhục đối với Premier League”.

Man United


19/8/2016: Thua Man City 1-2 ở trận Premier League, Mourinho chê bai học trò. “Thành thật mà nói, tôi có 2 hoặc 3 cầu thủ chơi không tốt trong hiệp 1. Nếu biết trước tình hình sẽ diễn ra như vậy, tôi sẽ không để họ ra sân”.


15/9/2016: Mourinho tiếp tục chỉ trích học trò khi Man United để thua Feyenoord ở Europa League. “Tôi nghĩ trong hiệp một, các cầu thủ Man United không thể hiện được khát vọng thi đấu. Tôi không nói họ tệ, nhưng mỗi khi xung trận cần phải có động lực, khát khao giành chiến thắng”.


18/9/2016: Công khai chỉ trích Luke Shaw sau trận thua Watford: “Hãy xem lại bàn thắng thứ hai. Amrabat có bóng và hậu vệ trái của tôi đứng cách anh ta 25 mét, thay vì 5 mét. Nhưng kể cả có là 25 mét đi chăng nữa, anh ta cũng phải chạy về tranh chấp, gây sức ép. Nhưng không, anh ta chỉ đứng im và chờ đợi”.


23/10/2016: Tố Antonio Conte cố tình “sỉ nhục” mình khi ăn mừng đầy phấn khích chiến thắng 4-0 của Chelsea.


26/10: Phàn nàn cuộc sống ở Manchester là “thảm họa” khi phải nhốt mình trong khách sạn, xa vợ con.


29/10: Mourinho phản ứng dữ dội khi trọng tài Clattenburg không cho Man United được hưởng phạt đền sau tình huống Jon Flanagan phạm lỗi Matteo Darmian trong vòng cấm và bị đuổi lên khán đài. FA sau đó tuyên phạt Mourinho án cấm chỉ đạo 1 trận.


6/11: Chỉ trích Luke Shaw và Chris Smalling không nỗ lực ra sân ở trận thắng Swansea: “Daley Blind gặp vài vấn đề. Smalling cảm thấy cậu ấy không thể nén đau để thi đấu. Sáng nay, Luke Shaw nói với tôi rằng cậu ấy không có điều kiện thể lực tốt để ra sân. Do vậy, chúng tôi đã phải bối trí lại đội ngũ ở hàng phòng ngự. Man United có những cầu thủ gặp vấn đề, nhưng có một số người vẫn ra sân dù không ở trạng thái tốt.

Có sự khác biệt giữa những người cầu thủ dũng cảm, những người muốn ra sân bằng bất cứ giá nào và những người bị đau một chút cũng có thể khiến anh ta không thể ra sân. Nếu chúng ta nói chuyện với các danh thủ của Man United, họ sẽ nói rằng mình đã nhiều lần ra sân mà không ở trạng thái 100% sung sức, nhưng vẫn đá vì đội bóng. Vì đội bóng, bạn phải làm bất cứ điều gì. Đó là cách tôi nhìn nhận sự việc”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm