Mourinho: 'Tôi vô địch C1 cùng Porto và 3 tháng sau tôi đối đầu họ. Đó là cuộc sống'

22/11/2019 14:02 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn)- Vào thứ Năm (giờ địa phương), Jose Mourinho đã có cuộc họp báo đầu tiên trên cương vị huấn luyện viên trưởng của Tottenham tại trung tâm huấn luyện White Hart Lane trước trận đấu giữa Spurs với West Ham ở Premier League.

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 13: Trực tiếp Man City đấu với Chelsea. Trực tiếp K+, K+PM

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 13: Trực tiếp Man City đấu với Chelsea. Trực tiếp K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 13. Trực tiếp Man City đấu với Chelsea. Bảng xếp hạng bóng đá Anh. Trực tiếp trên K+, K+PM, K+PC, K+NS, K+1.

Phòng họp báo tại sân tập của Tottenham chật cứng phóng viên dù Spurs đã giới hạn mỗi hãng tin chỉ được một người tham dự. Trên chiếc bàn nhìn xuống khán phòng, Mourinho mỉm cười trở lại với vai trò quen thuộc sau 11 tháng gián đoạn kể từ khi bị MU sa thải.

Mở đầu buổi trả lời báo chí, Mourinho tri ân người tiền nhiệm Mauricio Pochettino, người bị Tottenham sa thải chưa đầy 12 giờ đồng hồ trước khi bổ nhiệm chiến lược gia Bồ Đào Nha thay thế. “Mauricio, với những gì ông ấy đã làm, câu lạc bộ luôn là nhà của ông ấy. Ông ấy có thể đến bất cứ khi nào ông ấy muốn. Khi ông ấy nhớ các cầu thủ, khi ông ấy nhớ các cộng sự. Cánh cửa luôn mở với Pochettino. Rồi ông ấy sẽ tìm lại niềm vui. Rồi ông ấy sẽ tìm thấy một CLB vĩ đại. Ông ấy có một tương lai tươi sáng phía trước”.

Sau đó, Mourinho nhấn mạnh rằng ông sẽ không lặp lại sai lầm đã mắc phải ở những đội bóng từng cầm quần vì ông đã dành thời gian điều chỉnh phương pháp và suy nghĩ về cách làm thế nào để phát triển hơn nữa sự nghiệp huấn luyện.

“Tôi luôn nghĩ rằng 11 tháng qua không hề là thời gian phung phí. Đó là những tháng tôi dành để suy nghĩ, để phân tích, để chuẩn bị”, Mourinho nói. “Bạn sẽ chẳng bao giờ mất đi tính cách, cá tính của mình, bạn luôn là bạn. Tôi là người khiêm tốn. Tôi đủ khiêm tốn để phân tích sự nghiệp của mình và những vấn đề tôi gặp phải. Chẳng có ai đáng chỉ trích cả. Tôi đi sâu vào phân tích vấn đề. Và tôi mạnh mẽ hơn xét ở khía cạnh cảm xúc. Tôi thoải mái, tôi có động lực và tôi đã sẵn sàng. Tôi nghĩ các cầu thủ Tottenham đã cảm nhận thấy điều đó trong 2 ngày qua. Tôi sẵn sàng hỗ trợ họ, không phải cho tôi mà là cho CLB. Tôi tới đây để giúp đỡ mọi người”.

truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, truc tiep bong da, lich thi dau bong da hôm nay, bong da hom nay, bóng đá, Mourinho, Tottenham, Mourinho dẫn dắt Tottenham
Mourinho trong cuộc họp báo đầu tiên tại Tottenham

  

Được hỏi về việc nhận công việc HLV ở giữa mùa giải, Mourinho nói. “Tôi chẳng là ai để khuyên nhủ mọi người cả nhưng có thời gian nghỉ ngơi là điều rất tích cực với tôi. Tôi thậm chí còn học được cách để trở thành một bình luận viên trên truyền hình”.

“Vậy ông mong chờ điều gì ở vị trí HLV của Tottenham?”, một phóng viên đặt câu hỏi.

“Tôi không thể hạnh phúc hơn. Về khó khăn và thách thức phía trước, khi một CLB thay đổi HLV giữa mùa giải vì tình hình không ổn, đó là điều hiển nhiên. Về cơ bản, kết quả trên sân cỏ là lý do buộc phải đưa ra quyết định như vậy. Nhưng tiềm năng của Tottenham là rất lớn, tiềm năng của các cầu thủ là rất lớn. Tôi rất vui vì đó là một trong những lý do tôi đến đây, tầm nhìn Chủ tịch Levy vẽ ra cho tôi về CLB, chất lượng cầu thủ, đội hình. Tôi luôn biết rằng tôi có khả năng nhận được một công việc tuyệt vời”.

Điều dư luận quan tâm là mối liên hệ của Mourinho với Chelsea, đại kình địch của Tottenham ở London. Mourinho từng 2 lần gắn bó với Chelsea, cùng “The Blues” 3 lần vô địch Premier League. “Liệu CĐV Tottenham có thể dễ dàng bỏ qua mối liên hệ này của ông hay không?”, phóng viên hỏi.

“Tôi nghĩ họ phải coi tôi là Mr Inter, Mr Real Madrid, Mr Porto nữa chứ. Tôi là người đàn ông của CLB nhưng mà là người qua nhiều CLB. Tôi đã quyết định sự nghiệp là những cuộc phiêu lưu ở nhiều quốc gia khác nhau cho tới khi tôi làm được những gì mà tôi coi là Grand Slam: Anh, Tây Ban Nha và Italia. Tôi không dừng lại. Tôi muốn làm điều đó với niềm đam mê. Tôi luôn nói rằng Premier League là môi trường sống tự nhiên của tôi, là nơi tôi yêu nhất, là đất nước mà tôi thấy thú vị và thực sự hạnh phúc khi sống ở đây. Bây giờ, tôi chỉ có một chiếc áo duy nhất, một niềm đam mê và điều duy nhất trong đầu tôi là CLB của tôi, Tottenham”, Mourinho nói.

“Tôi vô địch Champions League cùng Porto và 3 tháng sau tôi đối đầu với họ. Đó là cuộc sống. Tôi không phải Chelsea, tôi không phải MU, tôi không phải Real Madrid, tôi không phải Inter. Tôi là tất cả của họ. Tôi đã trao cho họ mọi thứ và đó là những gì tôi sẽ làm ở đây, cho đi tất cả những gì tôi có”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm