Mourinho tiếp tục 'sỉ nhục' Luke Shaw

03/04/2017 09:57 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Luke Shaw không có trong danh sách thi đấu của Man United trước West Brom. Giải thích cho quyết định của mình, HLV Jose Mourinho cho biết vì hậu vệ người Anh chỉ là sự lựa chọn thứ 4 nên không cho anh vào sân.

Man United vừa có trận hòa 0-0 với West Brom trên sân nhà Old Trafford ở vòng 30 Premier League. Trong trận đấu này, HLV Mourinho sử dụng tiền vệ Ashley Young trong vai trò hậu vệ trái. Mặc dù Luke Shaw hoàn toàn khỏe mạnh nhưng anh thậm chí còn không có tên trong danh sách 18 cầu thủ thi đấu.

“Rất khó để Luke Shaw có mặt trên băng ghế dự bị. Vì sao ư? Bởi cậu ấy chẳng thể nào so bì được với Ashley Young, Darmian hay Blind. Tôi không nói về cách Luke Shaw luyện tập, cố gắng hay khao khát chiến đấu của cậu ấy. Đơn giản là tôi không thể so sánh cậu ấy với các cầu thủ khác. Trình độ của Luke Shaw vẫn còn kém rất xa so với các đồng đội”, HLV Mourinho cho biết.


HLV Mourinho còn đánh giá tiền vệ Young cao hơn Luke Shaw ở vai trò hậu vệ trái

Nhiều ý kiến cho rằng Mourinho nên sử dụng Luke Shaw nhiều hơn tại Premier League vì hậu vệ 21 tuổi là người Anh. Tuy nhiên, “Người đặc biệt” đanh thép trả lời: “Joe Hart là thủ môn của tuyển Anh và cậu ấy đang thi đấu ở Italy theo dạng cho mượn”.

Mùa giải này, Luke Shaw mới chỉ thi đấu cho Man United đúng 15 trận. Từ đầu năm 2017 tới giờ, anh mới chỉ ra sân vỏn vẹn có 2 lần. Phát biểu trên không phải lần đầu tiên Mourinho có ý chê bai Luke Shaw. Trước đó, HLV người Bồ Đào Nha từng nhiều lần công khai chỉ trích hậu vệ người Anh vì luôn mắc lỗi dẫn đến bàn thua của Man United. Hồi tháng 11/2016, HLV Mourinho còn mỉa mai tinh thần thi đấu của Luke Shaw sau khi anh từ chối ra sân trận đấu với Swansea với lý do không đủ thể lực.


HLV Mourinho không hài lòng với tinh thần thi đấu của Luke Shaw (trái)

Đã hơn một lần Mourinho nhắn nhủ các học trò rằng hãy nhìn vào Henrikh Mkhitaryan, người đã bị bỏ rơi nhưng sau đó đã quyết tâm trở lại đội một, như một tấm gương. Và với một HLV rất thích những cầu thủ chuyên trách như Mourinho, việc ông tuyên bố không cần một hậu vệ trái điển hình, là một lời cảnh báo rõ ràng và đanh thép.


Mourinho thích mẫu cầu thủ luôn cố gắng chứng tỏ bản thân như Mkhitaryan

Tuyên bố ấy cũng cho thấy Shaw đang phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn như thế nào. "Đúng là cậu ấy có tiềm năng mà tôi thích, nhưng tiềm năng là một chuyện, thể hiện tất cả những phẩm chất tôi thích ở một cầu thủ trên sân cỏ lại là chuyện khác", Mourinho kết luận.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm