Mourinho quá giàu kinh nghiệm, đoán trước Fellaini bị đuổi và phản ứng cực nhanh

28/04/2017 07:05 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Nhờ tài điều binh khiển tướng của Jose Mourinho mà Man United vẫn giữ sạch lưới ở Etihad dù phải đá với 10 người, sau khi Marouane Fellaini dính thẻ đỏ vì húc đấu với Sergio Aguero.

Ở trận derby Manchester vừa qua tại Etihad. Đội bóng của HLV Jose Mourinho với sự vắng mặt của nhiều cầu thủ quan trọng đã chọn lối đá phòng ngự trước Man City. Trong khi đó, Man City đã liên tục gây sức ép về phía khung thành của De Gea nhưng không ghi được bàn thắng nào. Phút 84, Marouane Fellaini dính thẻ đỏ vì húc đấu với Sergio Aguero. Những tưởng đây sẽ là bước ngoặt của trận đấu, giúp Man City có thể phá vỡ bế tắc. Tuy nhiên Man United vẫn phòng ngự vững vàng để giữ sạch lưới.

Fellaini
Fellaini húc đầu với Aguero
Fellaini
Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ với tiền vệ của Man United

Sở dĩ sau khi bị đuổi người, Man United không hề bị vỡ trận là bởi tài điều binh khiển tướng của Jose Mourinho. Mourinho dường như đã đoán trước việc trọng tài sẽ phạt thẻ đỏ với Fellaini nên đã lập tức gọi Timothy Fosu-Mensah chuẩn bị vào sân. Man United sau đó đã rút Henrikh Mkhitaryan ra và cho Timothy Fosu-Mensah vào để tăng cường khả năng phòng ngự.

Đồng thời ở phía bên kia, Pep Guardiola tung tiền đạo Gabriel Jesus vào sân để tăng sức tấn công của Man City.

Hai HLV của hai đội đã thay đổi người cùng một lúc với những ý đồ chiến thuật khác nhau. Và kết quả cuối cùng, Mourinho ra về với 1 điểm trong khi Pep Guardiola ôm đầu tiếc nuối.

Mourinho là bậc thầy của những trận đấu như trên, khi đội bóng của ông phòng ngự và luôn có phương án 2 để đối phó bị đuổi. Đơn giản bởi đá kiểu chỉ thủ, không ngại phạm lỗi thì dễ bị đuổi khỏi sân. Jose Mourinho đã thể hiện điều này nhiều lần ở các đội bóng trước đây mà ông dẫn dắt.

Man City 0-0 Man United: Mourinho 'dựng xe buýt', Fellaini bị đuổi, M.U vẫn... bất bại

Man City 0-0 Man United: Mourinho 'dựng xe buýt', Fellaini bị đuổi, M.U vẫn... bất bại

Man United đã hòa 0-0 ở trận đá bù vòng 26 Premier League với Man City. Mặc dù kiếm được 1 điểm trên sân khách, nhưng Man United đã trả giá bằng chiếc thẻ đỏ của tiền vệ Marouane Fellaini.

Theo thống kê của Daily Record, trong 26 lần gặp Barca, các đội bóng mà Jose Mourinho dẫn dắt đã 8 lần phải đá thiếu người. Nhưng chỉ có 2 lần là HLV người Bồ Đào Nha nhận thất bại vì nguyên nhân chính là đá thiếu người mà thôi.

Trận đấu đáng nhớ nhất là ở Camp Nou vào ngày 28/4/2010 tại lượt về Bán kết Champions League, Inter do Mourinho dẫn dắt đã phải đá với 10 người kể từ phút 28 do Thiago Motta bị thẻ đỏ. Sau đó, Inter đã chơi phòng ngự và để cho Barca nắm quyền kiểm soát thế trận. Phải tới phút 84, đội bóng của Tây Ban Nha (do Pep Guardiola dẫn dắt) mới ghi được bàn thắng. Nhưng dù vậy, Inter của Mourinho vẫn giành được vé vào Chung kết do thắng với tổng tỉ số 3-2 và sau đó lên ngôi vô địch.

Khi Mourinho dẫn dắt Real Madrid, đội bóng chủ sân Bernabeu nhiều lần bị thẻ đỏ và phải đá thiếu người ở "Kinh điển", nhưng họ vẫn không hề nao núng. Thậm chí ở Chung kết Cúp nhà Vua 2011, Real Madrid đã thắng Barca 1-0 bất chấp thẻ đỏ của Di Maria ở hiệp phụ.

Mourinho: 'Tôi vừa gặp Aguero. Cậu ta đâu có vỡ mũi, vỡ mặt, vỡ đầu. Sao thẻ đỏ?'

Mourinho: 'Tôi vừa gặp Aguero. Cậu ta đâu có vỡ mũi, vỡ mặt, vỡ đầu. Sao thẻ đỏ?'

Marouane Fellaini phải nhận thẻ đỏ vì húc đầu Sergio Aguero ở phút 84 của trận derby Manchester. Phát biểu sau trận đấu, HLV Jose Mourinho cho biết lý do tiền vệ người Bỉ phải nhận thẻ đỏ là vì cậu ấy là Fellaini


Trong nhiệm kỳ thứ 2 ở Chelsea, Mourinho đã tiết lộ rằng ông cho đội bóng tập đá phòng ngự với 10 người trên sân (9 cầu thủ và 1 thủ môn). Khi sang Man United, hẳn Mourinho đã không quên áp dụng bài học này cho các cầu thủ của “Quỷ đỏ”. Ở trận gặp Burnley vào tháng Mười năm ngoái, Man United đã phải đá vớ 10 người do Ander Herrera dính thẻ đỏ. Tuy nhiên không vì thế mà Man United nhận thất bại (hòa 0-0).

Tại tứ kết FA Cup mùa này, Man United đã thua Chelsea trong trận đấu mà Herrera bị đuổi ở phút 35 vì phạm lỗi với Hazard. Tuy nhiên “Quỷ đỏ” vẫn thi đấu không hề nao núng và chỉ nhận thất bại 0-1. Nhiều cây bút thể thao đã nhận định rằng Mourinho trên thực tế đã tìm ra cách ngăn chặn Chelsea của Conte ở trận đấu này và sau đó, ông đã thành công khi đánh bại đội bóng chủ sân Stamford Bridge khi hai đội gặp nhau ở vòng 33 Premier League.

Man City 0-0 Man United

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm