Mourinho: 'Nếu còn ở đây, Chicharito sẽ dễ dàng ghi 20 bàn dù chỉ sắm vai dự bị'

08/04/2017 08:42 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Man United đang là đội ghi được ít bàn nhất trong top 7 CLB dẫn đầu ở Premier League. Quỷ đỏ thậm chí còn ghi được ít hơn kình địch Liverpool tận 23 bàn. Trước những vấn đề trên hàng công, Mourinho thừa nhận đội bóng cần một cây săn bàn như Javier Hernandez.

Javier “Chicharito” Hernandez, 28 tuổi, được Man United bán cho Bayer Leverkusen với giá 7.3 triệu bảng vào mua Hè năm 2015 sau khi không gây được ấn tượng với cựu HLV Louis Van Gaal.

Hồi tháng trước, Mourinho từng thừa nhận ông sẽ không bao giờ làm như vậy hay bán những cầu thủ chất lượng như Danny Welbeck hay Angel di Maria nếu như được dẫn dắt Man United thời gian đó. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn tỏ ra vô cùng tiếc nuối với quyết định này của người tiền nhiệm.

Trong bối cảnh Man United chỉ mới ghi được 43 bàn tại Premier League mùa này và chỉ có Zlatan Ibrahimovic là ghi được trên 20 bàn thắng, Mourinho tin rằng một “sát thủ” như Chicharito sẽ là sự bổ sung mạnh mẽ cho hàng công Quỷ đỏ nếu như anh vẫn còn ở CLB.

“Chúng tôi có những cầu thủ giỏi. Họ là những cầu thủ sáng tạo, những người biết tạo ra cơ hội nhưng họ không phải là mẫu ‘Sát thủ’ tự nhiên”, Mourinho cho biết.

“Tôi có thể đưa ra một ví dụ đơn giản. Cùng một cách chúng tôi chơi trên Old Trafford, cùng một cách chúng tôi dồn ép đối thủ, cùng một cách chúng tôi chơi trong vòng cấm, tôi nghĩ Chicharito phải ghi được 20 bàn một cách dễ dàng. Ngay cả khi vào sân từ ghế dự bị trong 10 hoặc 20 phút cuối, cậu ấy vẫn có thể ghi được 20 bàn”.

“Cậu ấy là một tay săn bàn bẩm sinh. Bóng đến, bật đi bật lại, BÙM, và bàn thắng đến. Thủ môn chặn lại, cậu ấy băng xuống, BÙM, lại có thêm bàn thắng. Một quả tạt bóng bay tới, cậu ấy đánh đầu, thêm một bàn thắng nữa”, Mourinho ca ngợi.

“Chúng tôi không ghi được đủ bàn thắng theo cách mà chúng tôi chơi và những đối thủ đến Old Trafford biết điều đó. Họ cảm nhận được và bắt đầu chơi phòng ngự”.


Mourinho tiếc vì Van Gaal bán Chicharito

Để nâng cấp hàng công, Man United đang liên hệ với những ngôi sao như Antoine Griezmann hay Romelu Lukaku hoặc thậm chí là Alexis Sanchez làm mục tiêu chuyển nhượng trong mùa Hè tới. Nhưng khi được hỏi rằng Quỷ đỏ sẽ mua thêm tiền đạo không, Mourinho chỉ bóng gió: “Có thể, có thể thôi”.

Marcus Rashford sau một mùa giải bùng nổ nay đang dần ngụp lặn khi chỉ ghi được 7 bàn sau 39 lần ra sân ở mùa giải này. Tiền đạo người Anh đã không ghi bàn ở Premier League kể từ tháng 9. Nhưng Mourinho vẫn đặt niềm tin vào cầu thủ 19 tuổi.

“Rõ ràng là cậu ấy đã có những trải nghiệm tuyệt vời. Sau một mùa bóng thành công, Rashford đang gặp không ít thử thách và điều đó đã giúp cậu ấy có thêm nhiều kinh nghiệm”.

“Rashford là một cầu thủ giỏi, một người chuyên nghiệp. Tôi tin rằng cậu ấy sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm từ những thử thách đó. Kể cả khi không ghi được bàn ở mùa giải này, cậu ấy sẽ làm được điều đó ở mùa sau. Mùa giải tiếp theo sẽ là mùa giải của Rashford. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào cậu ấy”, Mourinho nhấn mạnh.


Mourinho vẫn đặt niềm tin vào Rashford

Mourinho cũng tin rằng việc Pogba chưa thể tỏa sáng ở mùa giải này chỉ là sự thiếu may mắn. Cầu thủ người Pháp đã đưa bóng đến khung gỗ 9 lần kể từ khi trở lại Man United với giá 89 triệu bảng vào mùa Hè năm ngoái.

“Nếu bạn nói về Pogba, số lần cậu ấy đưa bóng trúng cột dọc phải gần chạm đến kỷ lục Guiness và một trong số đó đã có thể là những bàn thắng tuyệt vời”, Mourinho tiếp tục.

“Tôi nhớ một vài cú đá phạt trực tiếp đập cột dọc, đó đã có thể là những siêu phẩm. Đó không phải vấn đề về chất lượng, đó là vấn đề về sự may mắn”, Mourinho khép lại.

 Dự đoán kết quả trận đấu giữa Man United và Sunderland:


 Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm