Mourinho: 'M.U sẽ sống tốt mà không có Pogba. Lukaku khó sánh với Rooney'

16/09/2017 07:13 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền vệ Paul Pogba đã gặp chấn thương nghiêm trọng và phải rời sân trong trận thắng 3-0 của M.U trước Basel. Trong buổi họp báo gần đây, HLV Jose Mourinho khẳng định Man United vẫn có thể chơi tốt khi không có cầu thủ người Pháp.

Tiền vệ Paul Pogba đã dính chấn thương gân kheo trong chiến thắng 3-0 trước Basel ở Champions League giữa tuần qua. Cầu thủ người Pháp sẽ phải ngồi ngoài ít nhất 4 tuần và đây là tổn thất rất lớn đối với Man United.

Tuy nhiên trong buổi họp báo trước trận gặp Everton, HLV Jose Mourinho nói rằng Quỷ đỏ sẽ không “khóc lóc hay bào chữa” gì về sự vắng mặt của Pogba, bất chấp tầm quan trọng của tiền vệ người Pháp với CLB.

“Chúng tôi từng mất những cầu thủ quan trọng ở mùa giải trước trong những thời điểm nhạy cảm và chúng tôi đã chẳng khóc lóc hay bào chữa gì cả”, Mourinho phát biểu.

“Cả đội phải cố gắng để đối phó với những tình huống như vậy và tôi biết rằng chúng tôi sẽ phải thi đấu một vài trận mà không có Pogba. Tôi cũng không biết là bao nhiêu trận nữa”.

“Nhưng tôi cũng có những cầu thủ khác và hoàn toàn tin tưởng họ. Chúng tôi có những cầu thủ đang chờ đợi cơ hội bởi vì chúng tôi đã khởi đầu mùa giải thực sự tốt. Chúng tôi chỉ phải thi đấu một trận/tuần. Do vậy, không cần phải thay đổi nhân sự gì cả”, Mourinho nói thêm.

Romelu Lukaku sẽ sớm là chân sút... huyền thoại của M.U

Romelu Lukaku sẽ sớm là chân sút... huyền thoại của M.U

Các tiền đạo nổi tiếng của M.U luôn được phán xét tài năng ở đấu trường châu Âu, nơi Denis Law, Ruud van Nistelrooy và sau này là Wayne Rooney đã lần lượt tạo dựng tên tuổi. Và bây giờ, Romelu Lukaku nhiều khả năng sẽ tiếp tục truyền thống đó.

Chú thích ảnh
Man United sẽ mất Pogba ít nhất 4 tuần

Trong buổi phỏng vấn, Mourinho thừa nhận Man United sẽ rất nhớ Paul Pogba trong thời gian tới. Nhưng đồng thời, ông cũng nhấn mạnh thêm Quỷ đỏ còn rất nhiều sự lựa chọn cho vị trí tiền vệ trung tâm.

“Về cơ bản, chúng tôi đã sử dụng một đội hình. Nhưng cũng có những cầu thủ tốt hơn sẵn sàng ra sân”, Mourinho tiếp tục. “Chúng tôi đã mất Pogba và sẽ rất nhớ cậu ấy. Nhưng chúng tôi vẫn còn Herrera, Fellaini và Carrick”.

“Họ đang chờ đợi một cơ hội thực sự để đá chính và họ đã sẵn sàng”, Mourinho nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Mourinho cũng hoài nghi về việc Lukaku có thể phá kỷ lục ghi bàn của Wayne Rooney tại Man United. Rooney đã ghi được 253 bàn cho Quỷ đỏ và là cây săn bàn số 1 tại CLB. Trong khi đó, Lukaku cũng đã có khởi đầu thành công khi ghi được 4 bàn trong 4 trận ra sân ở Premier League.

""Tôi nghĩ Wayne có lẽ đã trải qua 10 năm sự nghiệp của mình ở một Premier League rất khác hiện tại. Hồi đó, việc ghi bàn dễ hơn bây giờ", Mourinho chia sẻ.

"Đó không chỉ là sự khác biệt giữa những đội hàng đầu với những đội khác mà còn về chiến thuật trong giải đấu này. Giờ đây, tôi nghĩ Premier League có tư duy phòng ngự hơn và trở nên khó khăn hơn".

Chú thích ảnh
Lukaku khó có thể sánh ngang với Rooney

Mourinho nhận thức được tầm quan trọng mà Lukaku đem lại cho Man United. Tuy nhiên, ông cũng tin rằng Quỷ đỏ cần hướng đến sự toàn diện để có thể đem về những danh hiệu cao quý.

"Việc vô địch không chỉ phụ thuộc vào tiền đạo. Tiền đạo rất quan trọng nhưng trong mùa trước, chúng tôi có một tiền đạo giỏi là Ibra. Cậu ấy chơi 2/3 mùa giải nhưng không đủ để giành danh hiệu".

"Tôi nghĩ rằng Lukaku đang ở trong một đội hình mạnh hơn so với Ibra từng có. Đội hình hiện tại chơi một thứ bóng đá khác với sự tự tin cao độ và đã phát triển rất nhiều trong mùa thứ hai", Mourinho khép lại.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm