Mourinho mâu thuẫn tột độ với Ed Woodward vì chuyển nhượng M.U

30/07/2018 07:52 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Mối quan hệ của Jose Mourinho với Phó chủ tịch điều hành của M.U, Ed Woodward lúc này là không hề tốt đẹp chút nào, khi mà cả hai đang mâu thuẫn về chính sách chuyển nhượng của CLB.

Có thể nói chưa bao giờ, mối quan hệ của Jose Mourinho với Phó chủ tịch điều hành của M.U, Ed Woodward lại tệ như lúc này. Theo Daily Mail, Ed Woodward miễn cưỡng chi thêm tiền cho Jose Mourinho mua sắm cầu thủ, sau khi đội bóng đã chi 70 triệu bảng để chiêu mộ Fred, Diogo Dalot và Lee Grant.

Đội hình của M.U sẽ được củng cố khi những cầu thủ góp mặt ở World Cup như Paul Pogba, Romelu Lukaku, Ashley Young… quay trở lại sau kỳ nghỉ Hè, tuy nhiên Mourinho đang rất sốt ruột về việc tuyển mộ tân binh khi mà cách đây vài tháng, ông đã đưa cho Ed Woodward danh sách cầu thủ mà mình muốn chiêu mộ.

Chú thích ảnh
Phó chủ tịch điều hành của M.U, Ed Woodward không sẵn lòng chi thêm tiền cho Mourinho mua sắm cầu thủ

M.U có sức mạnh tài chính để tiếp tục đưa về những bản hợp đồng mới trong mùa Hè này nhưng việc Ed Woodward không sẵn lòng chi thêm tiền để mua sắm đã khiến HLV người Bồ Đào Nha hoảng hốt.

Tâm trạng của Jose Mourinho đã trở nên căng thẳng trong những tuần gần đây. Ông đã thể hiện rõ điều đó trong cuộc họp báo sau trận thua 1-4 trước Liverpool vào thứ Bảy tuần trước. Trong đó, Jose Mourinho đã công kích mọi thứ và dùng trận thua trên để gây áp lực cho Ed Woodward.

Chú thích ảnh
M.U nhận thất bại 1-4 trước Liverpool trên đất Mỹ

Khi được hỏi về những cầu thủ được liên hệ chuyển tới M.U, bao gồm cả trung vệ Harry Maguire (Leicester) và Yerry Mina (Barca), Mourinho trả lời: “Tôi muốn có thêm 2 tân binh nữa, nhưng lúc này tôi nghĩ rằng mình sẽ chỉ có thêm một bản hợp đồng mới mà thôi. Tôi đã đưa danh sách mong muốn gồm 5 cái tên cho CLB cách đây vài tháng. Tôi đang chờ xem liệu một trong 5 cầu thủ đó có gia nhập đội bóng hay không. Nếu điều đó xảy ra thì thật là tốt. Còn nếu không, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu và tin tưởng vào những cầu thủ hiện tại”.

Chú thích ảnh
Mourinho thể hiện sự không hài lòng ở các cuộc họp báo trong chuyến du đấu mùa Hè này

Trong 2 mùa Hè gần đây, Ed Woodward đã không ngần ngại chi tiền để Mourinho tăng cường lực lượng cho M.U, nhưng giờ đây, việc tiếp tục đổ nhiều tiền vào TTCN đã không được ban lãnh đạo đội bóng đồng ý nữa.

Bây giờ là thời điểm quan trọng để Mourinho chuẩn bị cho mùa giải mới. Mặc dù vậy, quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới của “Quỷ đỏ” là rất tệ hại khi mà họ chưa giành được chiến thắng nào trong chuyến du đấu của mình. Mourinho còn tuyên bố rằng những trận đấu trên đất Mỹ của M.U là chẳng có giá trị gì.

Chú thích ảnh
M.U đã chiêu mộ được 3 tân binh trong mùa Hè này, trong đó Lee Grant đến theo dạng miễn phí và anh chỉ là thủ môn thứ 3 trong đội hình
M.U càng thua, Mourinho càng có cớ để đòi hỏi

M.U càng thua, Mourinho càng có cớ để đòi hỏi

Sau 3 trận hòa liên tiếp, M.U cuối cùng đã thua trận. Họ thua 1-4 trước Liverpool trong trận đấu thuộc khuôn khổ ICC 2018 trên đất Mỹ. Nhưng Jose Mourinho lại cần thất bại này bởi nó sẽ là thông điệp quan trọng mà ông muốn gửi tới BLĐ M.U.

Nhưng rõ ràng, M.U sẽ không bước vào các trận đấu giao hữu trong mùa Hè này mà không có sự đồng ý của Mourinho. Bryan Glazer, người đại diện cho các chủ sở hữu M.U, đã xem trận thua của M.U trước Liverpool vào cuối tuần trước. Ông đã rời sân Michigan ngay sang khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu và không lâu sau đó, Mourinho đã thể hiện sự bực bội trong cuộc họp báo sau trận.

Những cầu thủ trong đội hình của M.U sẽ không hài lòng với phát ngôn của Mourinho. Có thể nói, Mournho đã đưa ra những phát biểu khá mạo hiểm, có khả năng gây rạn nứt mối quan hệ của ông với những cầu thủ trong phòng thay đồ. “Đây không phải là đội hình của tôi, chưa đến 30% sức mạnh của M.U. Một nửa cầu thủ trong chuyến du đấu này sẽ không có mặt trong đội hình của M.U vào ngày 9/8 tới”.

Mối quan hệ căng thẳng của Mourinho với Ed Woodward sẽ không thay đổi, trừ khi M.U đưa về thêm tân binh. Song để có những bản hợp đồng mới, Mourinho cần phải bán bớt những cầu thủ trong đội hình của mình.

+ Các vụ chuyển nhượng đến M.U đã hoàn tất tính đến thời điểm này: 

 Diogo Dalol đến từ Porto: 19 triệu bảng

 Fred chuyển đến từ Shakhtar Donetsk: 52,5 triệu bảng

 Lee Grant đến từ Stoke City: Miễn phí

Sơn Tùng

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm