Mourinho: 'Man City được ưu ái quá nhiều về lịch đấu. M.U cứ đá như trước Leicester là rất tốt'

26/12/2017 06:48 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Mourinho cho rằng Man City có lịch đấu thuận lợi hơn M.U trong dịp Giáng sinh và năm mới. Quỷ Đỏ chơi 4 trận trong vòng 10 ngày trong thời gian này và chỉ được nghỉ 6 ngày trong giai đoạn từ 23/12/2017 tới 1/1/2018.

M.U tập luyện vào ngày giáng sinh để chuẩn bị tiếp đón Burnley hôm nay trong khi Man City được nghỉ tới 7 ngày trong cùng thời điểm và đến đêm mai mới gặp Newcastle thay vì đúng ngày lễ tặng quà hôm nay (26/12).

Chú thích ảnh

“Man City không chỉ được ưu ái về chuỗi lịch đấu hơn chúng tôi với 6 ngày nghỉ ngơi để hồi phục và chuẩn bị mà ngay trong 1 vòng đấu họ cũng được nghỉ ngơi nhiều hơn chúng tôi một chút. Chẳng hạn như kiểu nghỉ nhiều hơn chúng tôi 1 ngày dịp giáng sinh này chẳng hạn. Có thêm một ngày hồi sức trong trường hợp này là rất quan trọng vì điều đó có nghĩa họ không tập luyện vào ngày giáng sinh, đến hôm nay (26/12) họ mới trở lại tập luyện và chuẩn bị cho trận đấu ngày mai. Vấn đề ở đây là có sự phân biệt trong cách phân lịch đấu của một số đội bóng”.

Sự tận tụy của Juan Mata đã khiến Mourinho 'mủi lòng'

Sự tận tụy của Juan Mata đã khiến Mourinho 'mủi lòng'

Mùa này, Juan Mata không được Jose Mourinho trọng dụng thường xuyên, nhưng không vì thế cầu thủ này tỏ thái độ bất mãn. Anh vẫn cần mẫn tích lũy từng cơ hội, bao gồm lần đá chính ở trận gặp Leicester cuối tuần qua.

Chú thích ảnh

M.U hiện kém City 13 điểm sau trận hòa Leicester 2-2 nhưng Mourinho khẳng định ông sẽ vẫn cho cầu thủ chơi như vậy ở trận gặp Burnley nếu các tiền đạo của M.U sắc bén hơn. “Hy vọng là chúng tôi chơi tốt trước Burnley như cách chúng tôi đá với Leicester vì trong 10 trận đấu M.U chơi tốt, tạo ra nhiều cơ hội thì có tới 9 trận lẽ ra chúng tôi phải thắng đối thủ 3-0 hay 4-0”.

“Những gì xảy ra trong một trận còn lại là cái mà chúng ta vẫn gọi là chuyện không thể lường trước trong bóng đá. Điều đó đã xảy ra với M.U nhưng tôi không nghĩ nó xảy ra thường xuyên nếu chúng tôi cứ đá tốt (ý Mourinho là chuyện M.U tạo ra nhiều cơ hội mà không tận dụng được).

Trước Leicester, chúng tôi chơi rất tốt, rất sáng tạo, có nhiều cơ hội nhưng dĩ nhiên trong bóng đá bạn phải ghi bàn, phải tận dụng được các cơ hội”. Mourinho tiếp tục không có sự phục vụ của Eric Bailly, Marouane Fellaini và Michael Carrick ở trận gặp Burnley trong khi khả năng ra sân của Chris Smalling bị nghi ngờ do anh dính chấn thương ở trận gặp Leicester.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm