Mourinho: 'Đến tôi còn chả ăn mừng thì sao Lukaku cần phải ăn mừng làm gì?'

18/12/2017 08:07 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Jose Mourinho đã không ăn mừng bàn thắng sau khi Romelu Lukaku ghi bàn trong trận thắng 2-1 của M.U trước West Brom.

Romelu Lukaku đã không ăn mừng bàn thắng sau khi anh lập công trong trận đấu giữa M.U và West Brom vào cuối tuần trước. Đây là trận thứ hai, Lukaku không ăn mừng bàn thắng sau khi ghi bàn. Trước đó, tiền đạo người Bỉ đã bị Gary Neville chỉ trích vì không ăn mừng bàn thắng ở trận gặp Bournemouth hồi giữa tuần trước.

Mới đây HLV Jose Mourinho đã lên tiếng bảo vệ Lukaku. Ông cho rằng Lukaku chỉ thể hiện sự tôn trọng với đội bóng cũ của anh. “Tôi cũng không ăn mừng bàn thắng đó. Và chẳng có ai hạnh phúc hơn tôi khi Lukaku ghi bàn và đội bóng chiến thắng. Tôi đã nhìn lại bản thân mình khi ăn mừng chiến thắng cách đây 15 năm. Khi có nhiều kinh nghiệm hơn, tôi đã biết cách kiềm chế cảm xúc của bản thân chứ không còn phấn khích như trước. Ngược lại, khi thất bại, tôi cũng không quá tuyệt vọng như trước. Nhưng một vài HLV thì lại cư xử khác hẳn và họ không hề thay đổi”, Mourinho phát biểu.

“Tôi thì đã thay đổi. Nếu đội bóng của tôi ghi bàn ở phút cuối, tôi sẽ chạy để ăn mừng, đó là điều chắc chắn. Nhưng nếu đội bóng ghi được 1 bàn trong 20 phút đầu của trận đấu và còn nhiều thời gian thì không có màn ăn mừng nào cả. Cứ để trận đấu tiếp tục đi”, HLV người Bồ Đào Nha khẳng định.

Chú thích ảnh
Jose Mourinho lên tiếng bảo vệ việc Lukaku không ăn mừng bàn thắng

“Việc Lukaku không ăn mừng là có hai nguyên nhân. Thứ nhất, Lukaku từng là một cầu thủ trẻ ở West Brom và cảm thấy hạnh phúc ở CLB này. Chính ở West Brom mà Lukaku đã tạo nên bướt đột phá của mình tại Premier League. Có thể việc cậu ấy không ăn mừng là để thể hiện sự tôn trọng cho West Brom. Nguyên nhân thứ hai là cậu ấy đã nhìn thấy tôi không ăn mừng. Có thể Lukaku nghĩ rằng nếu như HLV không ăn mừng bàn thắng thì cậu ấy cũng như vậy”, Mourinho nói tiếp.

Mourinho than vãn về chấn thương của Antonio Valencia. Cầu thủ người Ecuador đã bị chấn thương gân khoeo ở trận đấu với West Brom. “Tôi gọi chấn thương của cậu ấy là hội chứng chấn thương tháng Mười hai. Sự tích lũy mệt mỏi đã khiến Valencia gặp chấn thương. Cậu ấy gặp vấn đề về cơ bắp, còn nặng hay nhẹ thì tôi không rõ. Mọi cầu thủ thi đấu ở Premier League, đặc biệt cả những người góp mặt ở các giải đấu Cúp quốc nội và Cúp châu Âu đều có nguy cơ bị chấn thương do đá quá nhiều trận”, Mourinho nói tiếp.

Video clip highlights bàn thắng trận West Brom 1-2 M.U

Video clip highlights bàn thắng trận West Brom 1-2 M.U

Video clip highlights bàn thắng trận West Brom 1-2 M.U. M.U đã giành chiến thắng 2-1 trước West Brom ở vòng 18 Premier League với các bàn thắng của Lukaku và Lingard.

Bất kể Man City đang hơn M.U tới 11 điểm, Mourinho khẳng định đội bóng của ông sẽ chiến đấu tới trận cuối cùng: “Đối với tôi, trận gặp West Brom chỉ là 1 trận đấu. Chúng tôi muốn giành chiến thắng và hài lòng với kết quả này. Tôi biết rằng người ta sẽ đặt câu hỏi về cuộc đua và tôi sẽ luôn đưa ra câu trả lười tương tự. Nếu các đội xếp thứ 3, thứ 4, thứ 5 và thứ 6 nhận được câu hỏi này, họ sẽ lặn mất tăm. Có lẽ họ sẽ bỏ đi nghỉ. Chúng tôi thì không. Chúng tôi muốn thi đấu tới trận cuối cùng. Trận đấu cuối cùng của chúng tôi là gặp Watford ở Old Trafford, vào giữa tháng Năm, và từ giờ đến lúc đó, chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng ở mọi trận đấu”.

Clip West Brom 1-2 M.U

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm