Mourinho đang sở hữu hàng công cực mạnh

09/01/2017 11:14 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United từng khốn khổ hồi đầu mùa giải vì hàng công quá phụ thuộc vào lão tướng Zlatan Ibrahimovic bởi Anthony Martial bỗng nhiên sa sút không phanh so với mùa trước, Mkhitaryan chưa kịp hòa nhập còn Marcus Rashford không còn là hiện tượng nữa.

Nhưng khi mùa giải đi qua được một nửa chặng đường, HLV Jose Mourinho giờ lại phải đối mặt với cơn đau đầu dễ chịu: chọn ra một hàng công lý tưởng nhất giữa những cầu thủ tấn công đều đang đạt phong độ cao. Trận thắng Reading 4-0 ở FA Cup vừa qua một lần nữa chứng tỏ sự ổn định và hiệu quả của hàng công Man United. Đội chủ nhà lẽ ra đã có thể thắng đậm hơn khi mà họ tung ra tới 27 cú sút.

Cả 3 cầu thủ tấn công của Man United ra sân trận này là Rooney, Martial Rashford đều chơi cực kỳ ấn tượng. Tấm vé đi tiếp ở FA Cup chẳng phải là điều khiến Mourinho vui nhất sau trận thắng này, mà phải là sự tỏa sáng của hàng công. Bây giờ, chọn ra hàng công ưng ý nhất cho Man United sẽ là bài toán khó với Mourinho bởi bất cứ ai cũng sẵn sàng tạo ra sự khác biệt khi được trao cơ hội.

Cần nhớ rằng cả Rooney, Martial Rashford đều chỉ là những cầu thủ dự bị của Mourinho mùa này. Nhưng trước Reading, Rashford đã chấm dứt chuỗi 17 trận tịt ngòi bằng tốc độ và khả năng dứt điểm điêu luyện, còn Rooney bỗng nhiên trở nên sắc bén đến lạ thường để cân bằng kỷ lục ghi 249 bàn cho Man United của huyền thoại Bobby Charlton. Thế nhưng, màn trình diễn của Martial mới đem lại nhiều hứa hẹn cho Man United.

Được xếp bên cánh trái quen thuộc, Martial đã cho thấy tốc độ và khả năng đi bóng lắt léo như giai đoạn đỉnh cao mùa trước. Chính từ một pha bóng như vậy, Martial đã kiến tạo nên bàn mở tỷ số của Rooney trước khi đích thân ghi bàn bằng một pha dứt điểm kỹ thuật quen thuộc. Cộng với 2 bàn vào lưới West Ham ở Cúp Liên đoàn và bàn gỡ hòa quan trọng trước Boro tại Premier League, Martial đã ghi 4 bàn trong 4 trận gần nhất ở Old Trafford.

Chuỗi 8 chiến thắng liên tiếp của Man United vừa qua rõ ràng có dấu ấn không nhỏ của Martial, chân sút số 1 của “Quỷ đỏ” mùa trước với 17 bàn. Ibra đang là chân sút số 1 của Man United mùa này với 18 bàn trong khi Paul Pogba bắt đầu thể hiện được đẳng cấp của cầu thủ đắt giá nhất thế giới, còn Mkhitaryan cuối cùng đã chứng tỏ được giá trị. Họ là những sự lựa chọn đầu tiên của Mourinho trên hàng công nhưng Rashford, Rooney, Martial, Jesse Lingard và Juan Mata cũng đều sẵn sàng để thay thế khi cần thiết, mà trận thắng Reading vừa qua là một minh chứng.

Hồi đầu mùa, Mourinho từng bị phàn nàn rằng tại sao ông không sử dụng Rashford, mà xếp Martial đá chính, và tương tự là Mata với Mkhitaryan. Đó là quãng thời gian mà HLV người BĐN khá bảo thủ với cách dùng người của mình khi ông không trao đủ cơ hội cho các cầu thủ. Nhưng bây giờ, Mourinho đã thay đổi, bởi ngoài Ibra chắc chắn ở vị trí trung phong, hai cánh và vai trò số 10 luôn được ông xoay vòng và điều đáng nói là Man United đều chơi rất ổn. Sẽ không quá lời khi nói rằng Man United đang sở hữu hàng công dày dặn và đáng xem nhất nước Anh hiện nay.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm