Mourinho đang làm rất tốt dù Man United còn nhiều vấn đề

20/03/2017 18:33 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 5 tháng, Man United mới thoát khỏi “kiếp thứ 6” đeo bám họ một cách dai dẳng ở Premier League. Lên thứ 5 thôi mà đã vui lắm rồi. Chuyện nghe buồn cười nhưng sự thực là Mourinho đang làm rất tốt công việc của ông ở đây.


Boro 1-3 Man United

Nếu chỉ nhìn vào trận đấu với Boro mới rồi, các fan United khó có thể tìm thấy nhiều lí do để hài lòng ngoài kết quả chung cuộc. Đấu với một đội đang ở khu vực xuống hạng, đang trên chuyến tàu trở lại Championship mà Man United vẫn chật vật vô cùng. Vẫn cần cựu thủ môn của họ nay bắt cho đối thủ “tặng quà” vào cuối trận mới chắc thắng. Và để củng cố cho chiến thắng, Mourinho thậm chí dùng tới 4 trung vệ và chơi 6 hậu vệ tổng cộng trong hơn 20 phút cuối trận khi Man United đang dẫn 2-0.

Cuộc đua Top 4 Premier League: Man United thêm hy vọng. Arsenal đang yếu thế

Cuộc đua Top 4 Premier League: Man United thêm hy vọng. Arsenal đang yếu thế

Trong khi Chelsea đang băng băng về đích thì có tới 6 đội đang cạnh tranh vị trí trong Top 4. Càng đến cuối mùa giải, cuộc chiến giành vé dự Champions League mùa sau càng khốc liệt.

Đó tuyệt đối không phải thứ bóng đá các fan Quỷ đỏ muốn xem. Đó là lối chơi làm họ buồn ngủ và chán nản vô cùng. Chưa hết, trong phần lớn thời gian của trận đấu, Mourinho cho United chơi 3-4-3. Ba trung vệ của United tỏ ra thiếu gắn kết và lúng túng thấy rõ trong một sơ đồ mà họ chưa thực sự quen thuộc. Marcus Rashford cũng chưa cho thấy anh sẵn sàng thay thế Ibrahimovic khi tình thế đòi hỏi. Tiền đạo số 19 thiếu hẳn sự sắc bén và bản năng sát thủ trong tình huống quyết định. Tuy nhiên, tốc độ và thái độ thi đấu của Marcus rất đáng được ghi nhận. Với những gì anh thể hiện, việc bàn thắng đến chỉ là vấn đề thời gian. Với một chút kiên nhẫn và niềm tin từ Mourinho, Rashford hoàn toàn có thể đáp ứng những gì ông chờ đợi. 

Tất nhiên, đó rõ ràng là những vấn đề United bộc lộ trong chiến thắng trước Boro. Nhưng điều quan trọng nhất là họ đã thắng và áp sát top 4 trong một trận đấu mà họ chơi không thật hay. Đấy là chúng ta nhìn lại nội một trận đấu. Nhìn lại toàn bộ hành trình của Man United từ khi Mourinho đến đây thì họ có nhiều lí do để hài lòng và tin tưởng vào tương lai hơn thế rất nhiều.


Quỷ đỏ đã đoạt cúp Liên đoàn và đang chạy đua trên hai mặt trận là Premier League cùng Europa League. Với tình hình thực tế, khả năng Man United vô địch Europa League và kết thúc mùa giải trong top 4 Premier League là hoàn toàn khả thi. Và nếu kịch bản đó diễn ra, Mourinho có 2 chiếc cúp cùng chiếc vé dự Champions League mùa tới với United ngay mùa đầu tiên cầm quân. Một thành tựu đặc biệt xét trong bối cảnh khủng hoảng Quỷ đỏ trải qua mấy năm qua.

Dĩ nhiên là Man United còn phải chiến đấu cật lực cho hai mục tiêu còn lại của mùa giải nhưng cơ hội thành công của họ không hề nhỏ. Ngay cả khi họ chỉ đạt một trong hai mục tiêu ấy, Mourinho vẫn có bản tổng kết tuyệt vời trong mùa đầu tiên cầm quân ở Old Trafford. Từ con người tới lối chơi, Man United còn phải tiếp tục hoàn thiện. Nhưng Mourinho còn nhiều thời gian và các fan Quỷ đỏ cũng như những nhà lãnh đạo của đội bóng này cũng sẵn sàng cho ông thời gian để tạo nên một Man United vừa đẹp mắt theo đúng phong cách truyền thống của họ, lại vừa hiệu quả như những gì họ từng thể hiện trong kỷ nguyên Alex Ferguson.

Không có bất kỳ yếu tố nào chống lại Mourinho vào thời điểm này. Lãnh đạo United ủng hộ ông tuyệt đối. Các cầu thủ ủng hộ ông. Các fan có thể vẫn lúc này lúc khác chưa thực sự hài lòng với lối chơi của đội bóng nhưng cơ bản là họ đã chấp nhận những gì đang diễn ra và kiên nhẫn chờ đợi. Mọi chuyện giờ hoàn toàn tùy thuộc vào Mourinho.


Nhiệm vụ của ông mùa tới không thể nói là nhẹ nhàng nhưng không phải là bất khả thi. Thay vì phải hiểu các CĐV chờ đợi điều gì, xây dựng quan hệ với cầu thủ, thuyết phục ban lãnh đạo tin tưởng ở mình thì HLV Bồ Đào Nha cần làm được gần như việc duy nhất là giúp Man United chinh phục thành công ít nhất một danh hiệu lớn, hoặc là vô địch Champions League hoặc là vô địch Premier League.

Ông sẽ lại được cấp tiền mua sắm. Ông có đầy đủ thời gian chuẩn bị cho mùa bóng mới. Thế nên, nếu United không thắng giải lớn nào trong 2 giải nói trên thì đó là lỗi của ông. Nhưng đấy là nhiệm vụ mà Mourinho có thể hoàn thành sau những gì ông đã làm được trong mùa đầu tiên này.

Người ta vẫn nói “vạn sự khởi đầu nan” và “đầu xuôi đuôi lọt”. Khởi đầu bao giờ cũng khó khăn mà Mourinho đã vượt qua được thì chặng đường tiếp theo lại càng có cơ sở để tin ông sẽ vượt qua. Mùa này là một Man United nhiều khi còn thắng “xấu xí” như cách họ hạ Boro. Mùa sau hoàn toàn có thể là một Man United không chỉ chiến thắng nhiều hơn mà còn chơi thứ bóng đá tấn công đẹp mắt hơn nữa để thỏa mãn các fan khó tính của nó.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm