Mourinho đã bị 'thế hệ 1992' của M.U chỉ trích như thế nào?

03/01/2018 19:45 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Kể từ khi dẫn dắt M.U, Jose Mourinho đã đối mặt với không ít những chỉ trích từ các cựu cầu thủ thuộc thế hệ 1992 của “Quỷ đỏ”.

Lần đầu tiên Mourinho bị Paul Scholes chỉ trích là trong chương trình bình luận trước trận đấu của M.U ở sân của Liverpool vào tháng 10/2016. Scholes chỉ trích rằng Mourinho không biết đâu là đội hình mạnh nhất của M.U. “Mourinho không đủ tàn nhẫn để đưa ra các lựa chọn. Có quá nhiều nhầm lẫn về việc cầu thủ nào nên ra sân thi đấu. M.U của Mourinho đã hình thành nên bản sắc chưa ư? Tôi nghĩ là chưa”, Paul Scholes bình luận. Lần này, Mourinho đã im lặng. Đó là bước đi khôn ngoan của Mourinho, sau khi M.U có trận hòa không bàn thắng tại Anfield.

Một vài tuần sau đó, đến lượt Phil Neville chỉ trích Mourinho sau trận thua 0-4 trước Chelsea. Cựu cầu thủ của M.U cho rằng Jose Mourinho chỉ đạo quá thiếu "lửa" và điều này đã dẫn đến kết quả tồi tệ của M.U.

Chú thích ảnh
Mourinho đã khẩu chiến với Paul Scholes về Pogba

“Các CĐV đã mong chờ Jose Mourinho thể hiện tinh thần chiến đấu của mình ở ngoài đường biên. Nhưng khi nhìn thấy Mourinho chỉ đạo, tôi thấy ông ấy có vẻ hơi e dè. Tôi muốn Jose Mourinho thể hiện khuôn mặt thật của mình, như khi ông ấy sẵn sàng chống lại cả thế giới tại Chelsea trước kia”, Phil Neville phát biểu.

Mourinho gây áp lực mua sắm, đối đầu quyết liệt với lãnh đạo M.U

Mourinho gây áp lực mua sắm, đối đầu quyết liệt với lãnh đạo M.U

Jose Mourinho cho biết 260 triệu bảng mà M.U đã đầu tư mua sắm cầu thủ trong 18 tháng qua là không đủ để cạnh tranh ở đẳng cấp hàng đầu Premier League.

Đến mùa giải này, Paul Scholes tiếp tục trách móc Jose Mourinho, bất kể M.U đã thắng 1-0 trước Tottenham. Cựu tiền vệ của M.U đã chỉ trích lối đá thiên về phòng ngự của HLV người Bồ Đào Nha: “Tất cả chúng tôi đều muốn chiêm ngưỡng thứ bóng đá tấn công hấp dẫn, nhưng tôi không nghĩ M.U hiện tại có thể làm được điều đó. Mourinho là HLV thiên về phòng ngự và ông ấy không thể mang lại lối đá tấn công đẹp mắt. Chúng ta phải chấp nhận lối đá của Mourinho. Ông ấy đã thành công với triết lý của mình tại nhiều CLB trước đây mà mình dẫn dắt”.

Chú thích ảnh
Mourinho luôn bị Scholes chỉ trích

Sau trận hòa 0-0 giữa M.U và Southampton, Paul Scholes một lần nữa chỉ trích Mourinho: “Các cầu thủ của M.U đã thi đấu dưới sức và có thể HLV cũng chỉ đạo như vậy. Đội bóng tiếp tục thi đấu trì trệ và Mourinho phải là người chịu trách nhiệm. Các cầu thủ lẽ ra phải khuấy động bầu không khí nhưng họ chẳng làm được điều gì cả. Bầu không khí trên khán đài ở trận đấu vừa qua như chết lặng”.

Pogba cũng bị Scholes chỉ trích: “Pogba mà chúng ta từng thấy ở Juventus đâu rồi? Cậu ta chỉ biết đi bộ suốt cả trận”.

Sau khi hứng chịu nhiều chỉ trích, Mourinho đã lên tiếng đáp trả. Sau trận thắng 2-0 của M.U trước Everton, Mourinho phản công: “Tôi nghĩ Paul Scholes chỉ biết chỉ trích chứ không hề bình luận gì ở đây. Chả phải lỗi của Pogba khi mà cậu ấy kiếm nhiều tiền hơn Scholes. Bóng đá là thế. Tôi nghĩ Scholes sẽ đi vào lịch sử với tư cách một cầu thủ phi thường chứ không phải một chuyên gia”.

Sơn Tùng

Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm