Mourinho chỉ bị phạt nhẹ vì vụ đá chai nước, Man United thở phào

01/12/2016 06:07 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Trái với dự đoán ban đầu, HLV Jose Mourinho chỉ bị cấm chỉ đạo 1 trận và chịu 16 nghìn bảng tiền phạt sau hành vi đá chai nước ở trận hòa 1-1 giữa Man United và West Ham hôm Chủ nhật vừa qua.

Điều đó đồng nghĩa rằng Mourinho chỉ phải vắng mặt trong trận Tứ kết League Cup giữa chính “Quỷ đỏ” và The Hammers tại Old Trafford sáng nay, trận đấu mà đội chủ nhà giành chiến thắng 4-1 để lọt vào Bán kết.


Bản thân Mourinho cũng đã thừa nhận hành vi không đúng mực của mình với FA. Đây là án phạt thứ 3 chỉ trong vòng 2 tháng của “Người đặc biệt”. Đầu tháng 11, Mourinho từng bị cấm chỉ đạo 1 trận sau chiến thắng 3-1 của Man United trước Swansea vì sử dụng những lời lẽ được FA cáo buộc rằng là xấc xược và mang tính chửi rủa tới tổ trọng tài. Trước đó trong trận gặp Burnley hồi cuối tháng 10, ông cũng bị cấm 1 trận và chịu 8 nghìn bảng tiền phạt.

Trong quá trình dẫn dắt Chelsea, Mourinho từng bị đuổi khỏi sân 2 lần ở mùa giải 2013-14 và 1 lần ở mùa 2014-15. Ông còn bị phạt tiền vì đưa ra bình luận không hay tới trọng tài 3 lần, nổi tiếng nhất là việc bị phạt 50 nghìn bảng vì cho rằng trọng tài Robert Madley “sợ” thổi 11m trong trận đấu giữa Chelsea và Southampton hồi tháng 10/2015.

Với án phạt này, Mourinho sẽ trở lại băng ghế chỉ đạo trong chuyến làm khách của Man United tới Everton vào Chủ nhật ngày 4/12.

* Clip trận Man United - West Ham 4-1:


Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm