Mourinho biện minh như thế nào sau trận Man United thua đậm Dortmund?

23/07/2016 06:37 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Sau thất bại 1-4 của Man United trước Borussia Dortmund tối qua, HLV Jose Mourinho đã ví von rằng trận đấu ấy giống như một cuộc so tài giữa một chiếc xe đua Công thức 1 (F1) và Công thức 3 (F3) vậy.

Dĩ nhiên, “chiếc xe F1” ở đây là Dortmund, đội bóng đã chơi thứ bóng đá tốc độ cao, và thể hiện được sự vượt trội về mặt thể lực cũng như phong độ so với Man United. Mkhitaryan đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Man United, khi sút tung lưới đội bóng cũ, nhưng không đủ để Quỷ đỏ kiếm được một trận hòa. Theo chiến lược gia người Bồ, điều này cũng không lạ vì Dortmund được chuẩn bị tốt hơn Man United.  

Mourinho cũng thừa nhận rằng một số cầu thủ cầu thủ ông vừa sử dụng ở trận vừa rồi có thể không góp mặt ở giai đoạn đầu mùa giải này. Trong trận này, Mourinho đã dùng 18 cầu thủ, và theo báo chí Anh, những gương mặt có thể phải ra đi sẽ là Memphis Depay, Marcos Rojo và Ashley Young.

“Tôi suy nghĩ đơn giản thế này. Trong giai đoạn khởi động trước mùa giải mới, đội bóng có sự chuẩn bị tốt hơn, sớm hơn, đương nhiên là hay hơn các đội khác.hưng, công bằng mà nói, tôi không nghĩ rằng mình có thể phân tích các cầu thủ ở mức độ khác nhau. Hiện tại, động cơ của hai đội hoàn toàn khác nhau. Nó giống như Đua xe Công thức 1và Đua xe Công thức 3 vậy”, Mourinho nhận xét.


Theo Mourinho, Dortmund thắng vì được chuẩn bị tốt hơn

“Hiện tại, họ (Dortmund) rõ ràng sắc bén hơn và bạn có thể dễ dàng nhận thấy, vì thế sẽ thật khó để đánh giá các cầu thủ của tôi”, chiến lược gia người Bồ tiếp lời, “Điều này vẫn xảy ra hàng năm. Một số đội bóng hay vẫn có thể thua cách biệt. Sau 10 phút, chúng tôi có thể biết rằng đội nào đã tập 10 ngày trước và chơi chỉ một trận, với đội nào bắt đầu cách đây 1 tháng và chơi 4 trận”.

“Thật dễ để nhận thấy khác biệt về sự tập trung và độ sắc nét. Chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn. Sang hiệp hai, Man United đã chơi tốt hơn, thích nghi tốt hơn. Tôi nghĩ 3-2 có lẽ sẽ hợp lý hơn 4-1, nhưng Dortmund đã cho thấy những phẩm chất tốt của họ, cả về cá nhân lẫn tập thể. Họ đã cho thấy sự chuẩn bị sớm hơn”, Mourinho khẳng định, “Thực tế chúng tôi chúng tôi có 8 cầu thủ không thể góp mặt vì mới dự EURO”.

Chiến lược gia người Bồ cũng tiết lộ rằng không phải tất cả những cầu thủ vừa đá sẽ được sử dụng ở mùa giải tới. “Dĩ nhiên là sẽ có một số cầu thủ không thể ở lại đội bóng, và đội hình mùa giải mới sẽ khác với hiện tại”, ông khẳng định.


Xem lại trận Man United 1-4 Dortmund

T.C
Theo Daily Star


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm