Mơ vươn cao nữa, nhưng Liverpool đang rất thờ ơ mua sắm?

03/07/2019 20:43 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi Man City, Tottenham hay kể cả MU đều bắt đầu đẩy mạnh việc mua sắm tân binh, Liverpool tỏ ra bình chân như vại. Sự thờ ơ ấy có thông điệp gì, và nó có đảm bảo cho mục tiêu vô địch Premier League mùa này?

Liverpool: Sepp van den Berg sẽ là Van Dijk 2.0 của Liverpool?

Liverpool: Sepp van den Berg sẽ là Van Dijk 2.0 của Liverpool?

Liverpool: Sepp van den Berg gia nhập Liverpool khi mới 17 tuổi, nhưng cầu thủ này đã được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột của hàng thủ của “The Kop” trong tương lai. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

Mùa Hè này ở Anfield im ắng đến lạ thường. Những tin đồn về các mục tiêu mua sắm khá thưa thớt, ngoại trừ thương vụ mua tài năng trẻ 17 tuổi người Hà Lan Sepp van den Berg. Khác hẳn 12 tháng trước, thời điểm sân Anfield rầm rập chào đón các tân binh. 

Bầu không khí bình yên ở Anfield

Fabinho và Naby Keita cập bến vào ngày 1/7, sau khi những thỏa thuận được hoàn tất từ trước đó. Vài tuần sau, đến lượt Xherdan Shaqiri và thủ thành Alisson góp mặt ở Liverpool. Hiện tại thì sao? Liverpool chỉ được nhắc đến thoáng qua nhờ lời khen ngợi của chân sút PSG Kylian Mbappe, và lập tức trở thành cái cớ để đưa ra lời đồn về khả năng nhà ĐKVĐ Champions League nhắm đến tiền đạo 20 tuổi này. Nhưng tất cả dừng lại ở đó, không hơn không kém.

Khó ai dám tin nhà á quân vĩ đại nhất Premier League lại trầm lặng đến thế ở thời điểm hiện tại. Đã có những ý kiến kêu gọi đội chủ sân Anfield mua sắm trong mùa hè này. Ray Clemence, một huyền thoại của The Kop, cảm nhận rõ nhu cầu bổ sung nhân sự: “Liverpool và Klopp hiểu rõ nhiệm vụ cần phải cải thiện hơn nữa. Những gì họ làm được mùa trước rất tuyệt vời, đáng tiếc là đội bóng vẫn chỉ xếp thứ hai ở Premier League. Tôi tin ĐKVĐ Man City sẽ không chịu đứng yên. Thế nên Liverpool cần phải mua sắm, nâng tầm tới một vị thế mới để bắt kịp cách chơi của Man City”. Robbie Fowler, cựu tiền đạo lừng danh của Liverpool, lại chỉ ra một vấn đề khác buộc Liverpool phải tham gia thị trường chuyển nhượng: “Sau Copa America và CAN, những trụ cột như Roberto Firmino, Alisson, Mohamed Salah hay Sadio Mane sẽ trở lại Liverpool muộn hơn dự kiến”. Đó chắc chắn không phải điều kiện lý tưởng cho thầy trò Klopp.

Sẽ giữ nguyên bộ khung để săn Premier League? 

Tất nhiên chẳng ai điên đến mức phá đi cả một đội ngũ từng cùng nhau bám đuổi Man City đến tận vòng đấu cuối cùng, cũng như mang về chức vô địch Champions League thứ 6 trong trận chung kết toàn Anh trên sân Wanda Metropolitano hồi đầu tháng trước. Chính sách chuyển nhượng hiện thời của Liverpool xứng đáng được ngợi ca, bởi nhờ hệ thống ấy mà những Alisson, Salah, Mane, Fabinho và Andy Robertson tìm thấy cơ hội hiện diện ở sân Anfield, trở thành một phần quan trọng trong đội hình chính thức dưới thời Klopp. Suốt 3 năm qua, mọi thương vụ của Liverpool, từ việc bán Philippe Coutinho rồi sử dụng số tiền ấy cho các tân binh khác ra sao, đều chuẩn không cần chỉnh. Họ sẵn sàng chờ đợi đến tận đầu năm ngoái để chiêu mộ Virgin Van Dijk, mảnh ghép hoàn hảo cho hàng thủ, thay vì vội vã tìm phương án khác khi không thể mua trung vệ người Hà Lan ngay mùa hè 2017.

Những quyết định như thế tất nhiên không hề bị cho là quá lười nhác, lựa chọn của kẻ thiếu thốn hay thiếu tầm nhìn xa trông rộng. Thế nên, nếu Liverpool hè này không chi mạnh bạo vào việc mua sắm, chỉ đơn giản đội bóng muốn nhẫn nại tìm ra một lựa chọn đúng. Điều tốt nhất đội chủ sân Anfield có thể làm là tạo thêm thời gian cho các cầu thủ Liverpool gắn bó hơn, ăn ý và hiểu nhau sâu sắc hơn. Alisson, Fabinho và Keita mới trải qua mùa đầu tiên, trong khi với Shaqiri và Van Dijk là mùa thứ hai. Chưa kể Liverpool vẫn còn đó Alex Oxlade-Chamberlain sắp tái xuất sau một năm dưỡng thương và hoàn toàn có thể là một “tân binh” không mất một đồng nào ở mùa tới.

Việc Liverpool không còn chừa một khoảng trống rõ ràng nào để mua thêm tân binh, hóa ra là lại điều tích cực. Điều này đem đến chỉ dấu rõ ràng về chiều sâu lực lượng Juergen Klopp đang nắm trong tay. Sự tiến bộ của Divock Origi tạo ra một cuộc cạnh tranh rõ ràng với Firmino cho vị trí trung phong. Ở tuyến giữa, vào thời điểm Oxlade-Chamberlain chính thức tái xuất, HLV Klopp phải đau đầu nghĩ ra 3 cái tên xứng đáng trong tổng số 7 lựa chọn. Thêm Van Den Berg ở hàng thủ, chiến lược gia người Đức đã có 4 lựa chọn cho cặp trung vệ mùa tới, một sự đảm bảo cho Liverpool tranh tài tại bốn đấu trường, chưa kể hai trận Siêu Cúp và có thể cả giải VĐTG các CLB vào cuối năm.

Nói như vậy để thấy ở Anfield, sự vô cảm với phiên chợ hè này không phải là điều quá bất ngờ. Đội ngũ như hiện tại vẫn chạy tốt cho mùa này.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm