Mendy, thủ môn mới của Chelsea: Xuất sắc hơn Kepa nhưng kém xa Ederson, Alisson

16/09/2020 18:38 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Thủ môn Edouard Mendy được kỳ vọng sẽ thay thế Kepa Arrizabalaga trong khung gỗ và giúp Chelsea trở thành ứng cử viên vô địch. Tuy nhiên các thống kê cho thấy Edouard Mendy không phải là người gác đền xuất sắc như Alisson và Ederson.

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 2: MU và Man City xuất quân. Chelsea vs Liverpool

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 2: MU và Man City xuất quân. Chelsea vs Liverpool

Lịch thi đấu vòng 2 Ngoại hạng Anh 2020-21. Lịch thi đấu bóng đá Anh. Lịch thi đấu Premier League vòng 1. Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh. Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Việc chiêu mộ thủ môn là bước đi quan trọng đối với bất cứ HLV nào. Có thể nói rằng, thủ môn là viên gạch xây dựng nên triều đại thành công cho các HLV. Dễ hiểu vì sao, HLV Frank Lampard của Chelsea muốn chiêu mộ thủ môn Edouard Mendy để thay thế cho Kepa Arrizabalaga.

Kepa tiếp tục khiến Lampard phải thất vọng khi người gác đền này mắc sai lầm trong chiến thắng 3-1 của Chelsea trước Brighton. Cựu hậu vệ của MU, Gary Neville bình luận trên Sky Sports rằng dù HLV Frank Lampard đã đưa về rất nhiều tân binh trong mùa Hè này, nhưng sẽ là một thất bại cho Chelsea trên TTCN nếu như họ không mua nổi một thủ môn mới.

bóng đá, bóng đá hôm nay, trực tiếp bóng đá, Chelsea, Frank Lampard, Edouard Mendy, Kepa Arrizabalaga, Alisson, Ederson
HLV Frank Lampard muốn thay thế Kepa Arrizabalaga bằng Edouard Mendy

“Cách đây vài mùa giải, tôi từng chỉ trích Simon Mignolet và Loris Karius. Liverpool từng không thể trở thành đội vô địch do thiếu một thủ môn chắc chắn. Tuy nhiên mọi thứ đã thay đổi sau khi họ mua Allison”, Gary Neville bình luận. “Lampard biết rõ mình sẽ bị sa thải trong 2 hoặc 3 năm tới, nếu như Chelsea không vô địch Premier League. Giờ là lúc Lampard phải tỏ ra tàn nhẫn”, Neville khẳng định.

Juergen Klopp đã vô địch Champions League và Premier League sau khi đưa Alisson về Anfield. Tại Man City, Pep Guardiola đã đưa Ederson về thay cho Claudio Bravo sau khi ông chấp nhận sự thực là cựu thủ môn của Barcelona không thể thích ứng với Premier League.

Chelsea muốn chiêu mộ thủ môn Edouard Mendy với giá 25 triệu bảng để thay thế cho Kepa, thủ môn mà họ chiêu mộ với giá 72 triệu bảng vào năm 2018. Tuy nhiên có những hoài nghi về việc Edouard Mendy có đủ sức thay thế cho Kepa Arrizabalaga hay không.

Mendy gia nhập Rennes vào năm ngoái từ CLB Reims. Anh đã giúp Rennes cán đích ở vị trí thứ 3 tại Ligue 1 mùa giải trước. Các thống kê ở mùa giải trước cho thấy Edouard Mendy có thể là sự nâng cấp so với Kepa. Thủ môn người Senegal thủng lưới 32 bàn ở mùa giải trước, ít hơn so với Kepa (59).

Tỉ lệ cứu thua thành công của Edouard Mendy (69,8%) cũng cao hơn nhiều so với Kepa (58,5%). Bên cạnh đó, Mendy chỉ thủng lưới 5 bàn từ những pha dứt điểm ngoài vòng cấm. Kepa thì vào lưới nhặt bóng tới 12 lần khi đối mặt với những cú sút từ xa. Trong khoảng thời gian khoác áo Chelsea, Kepa thủng lưới tổng cộng 19 bàn thắng từ những tình huống dứt điểm ngoài vòng cấm của đối thủ.

Có 1 khía cạnh mà Edouard Mendy kém hơn Kepa, đó là khả năng chuyền bóng. Ở mùa giải trước, Edouard Mendy thực hiện 836 đường chuyền với tỉ lệ chính xác là 71,6%. Trong khi đó, Kepa thực hiện 1190 đường chuyền với tị lệ chính xác là 76,7%. Dĩ nhiên, điều này cũng phản ánh phần nào sự khác nhau về chiến thuật giữa Rennes và Chelsea. Kepa được yêu cầu chuyền bóng nhiều hơn so với người đồng nghiệp ở Rennes.

Trong khi đó, việc phát động tấn công từ sân nhà bằng những đường chuyền bóng đã trở thành thương hiệu của những thủ môn như Alisson và Ederson. Tỉ lệ chuyền bóng chính xác của Alisson là 84,8% còn Ederson là 84,4%. Cả hai thủ môn này cũng vượt trội Mendy và Kepa về số trận giữ sạch lưới.

bóng đá, bóng đá hôm nay, trực tiếp bóng đá, Chelsea, Frank Lampard, Edouard Mendy, Kepa Arrizabalaga, Alisson, Ederson
Edouard Mendy hứa hẹn là sự nâng cấp ở vị trí thủ môn của Chelsea

Ederson có 18 trận giữ sạch lưới ở mùa giải trước, trong khi đó Alisson có 15 trận sạch lưới. Mendy chỉ có 12 trận sạch lưới.

Tuy nhiên tỉ lệ cứu thua thành công của Mendy (69,8%) chỉ kém Ederson có 0,1%. Trong khi đó, thủ môn Alisson có tỉ lệ cứu thua thành công lên tới 71,8%.

Một điều đáng chú ý khác là Mendy (32) để lọt lưới ít hơn so với Ederson (37) và Alisson (33). Đấy là những lý do mà các CĐV Chelsea có thể tin rằng Mendy sẽ đem lại sự yên tâm hơn so với Kepa.

Với Chelsea hiện tại, sự có mặt của Mendy và Thiago Silva sẽ giúp hàng thủ của đội bóng chủ sân Stamford Bridge trở nên vững vàng hơn. Còn việc Mendy có thể biến Chelsea trở thành nhà vô địch hay không, thời gian sẽ đem lại câu trả lời. 

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm