Martial nên rời M.U để tìm kiếm cơ hội trở lại tuyển Pháp

20/05/2018 14:32 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - David Ginola cho rằng Anthony Martial phải thể hiện mình nhiều hơn trong các buổi tập cũng như trận đấu để thể hiện mình xứng đáng có mặt trong đội hình Man United.

Tiền đạo Anthony Martial đã bị HLV Didier Deschamps gạch tên khỏi danh sách 23 cầu thủ sẽ cùng tuyển Pháp tham dự World Cup sắp tới. Anh vẫn có tên trong danh sách dự phòng bên cạnh những cái tên đình đám khác như Alexandre Lacazette (Arsenal), Adrien Rabiot (PSG), Kingsley Coman (Bayern Munich)…

Martial bắt đầu mờ nhạt kể từ khi tiền đạo Alexis Sanchez cập bến Man United. Cơ hội ra sân của cầu thủ người Pháp ngày càng ít đi và đã xuất hiện những tin đồn nói rằng anh sẽ chuyển tới Chelsea trong mùa Hè.

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với  Press Association Sport, cựu tuyển thủ người Pháp David Ginola đã có những chia sẻ về trường hợp của Martial.

“Lý do chính Martial không có mặt trong đội hình là bởi cậu ấy cần phải là một người ra sân thường xuyên tại CLB trước khi có thể nghĩ đến chuyện thi đấu thường xuyên ở ĐTQG”, Ginola nói.

“'Deschamps có rất nhiều lựa chọn như  Kylian Mbappe và Antoine Griezmann, họ luôn đem lợi lợi ích cho đội tuyển. Martial sẽ không chứng minh được cậu ấy có ích nếu không ra sân”.

“Những cầu thủ như Martial phải ra sân và ghi bàn để giành lấy sự tự tin, họ cần phải là một cầu thủ thi đấu thường xuyên. Nếu cậu ấy không có được điều đó ở Man United, cậu ấy có thể tìm kiếm một CLB khác và tìm một CLB nào muốn cậu ấy”.

“Nhưng tôi nghĩ Man United là đội bóng tuyệt vời cho Martial. Nó phụ thuộc vào việc cậu ấy chứng minh bản thân ra sao trong các buổi tập và các trận đấu. Nếu Jose Mourinho không cho cậu ấy ra sân, cậu ấy có thể nghĩ rằng tại vì mình chưa cố gắng hết sức”.

“Tôi không nghĩ Jose sẽ không sử dụng một cầu thủ mà có thể giúp ông ấy chiến thắng trận đấu. Chuyện đó không diễn ra như vậy”.

Chú thích ảnh
Martial cần chứng minh bản thân nhiều hơn

Chiều sâu đội hình của tuyển Pháp được thể hiện khi Martial cùng Lacazette, Rabiot và Kingsley Coman phải ngồi trong danh sách dự bị. Bộ ba của Premier League Moussa Sissoko (Tottenham), Kurt Zouma (Chelsea) và Mamadou Sakho (Crystal Palace) cũng đã vắng mặt trong danh sách chính.

“Tôi nghĩ đó là một cơn ác mộng đối với Deschamps khi phải chọn ra 23 cầu thủ vào danh sách”, Ginola nói tiếp. “Với tôi, Rabiot là cái tên thiếu may mắn. Cậu ấy đang ở trong một đội hình mạnh và đã chơi suốt mùa giải”.

“Tôi khá ngạc nhiên khi cậu ấy vắng mặt trong danh sách chính. Đó là một cầu thủ có thể cho bạn thấy nhiều điều mỗi khi ra sân”.

Chú thích ảnh
Ginola cảm thấy tiếc cho Rabiot
Chung kết FA Cup: M.U vượt trội Chelsea ở mọi vị trí, trừ hàng tiền vệ

Chung kết FA Cup: M.U vượt trội Chelsea ở mọi vị trí, trừ hàng tiền vệ

Tờ ESPN đã đưa ra cái nhìn tổng quan về đội hình của hai đội Man United và Chelsea trong trận chung kết FA Cup 2018. ‘Quỷ đỏ’ đang tỏ ra vượt trội hơn đối thủ ở mọi vị trí, trừ hàng tiền vệ.

Pháp sẽ bắt đầu hành trình World Cup bằng trận ra quân gặp Úc. Bảng của Pháp còn có những đối thủ như Đan Mạch và Peru. Ginola, nay đang là chuyên gia phân tích, cho rằng đội bóng quê hương ông là ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch World Cup.

“Chúng tôi có khả năng để đánh bại bất cứ ai và, mặc dù đó là một đội trẻ, nhưng đó là một trong số những đội hình đó có rất nhiều kinh nghiệm trong cách trận đấu”.

“Tất nhiên, các ứng cử viên như Brazil và Đức luôn ở đó, nhưng chúng tôi đã thi đấu với họ và chúng tôi đã chứng minh rằng chúng tôi có thể đối mặt với bất cứ ai”.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm