Man United thật đáng sợ khi là ‘vua’ ghi bàn thắng muộn

29/10/2017 20:18 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Bàn thắng ghi vào phút 81 trận gặp Tottenham mới rồi tiếp tục khẳng định một sự thật: Man United là chuyên gia ghi bàn thắng muộn ở Premier League.

Chú thích ảnh

Đó là bàn thắng thứ 11 Quỷ Đỏ ghi trong 10 phút cuối trận, nhiều hơn bất cứ đội nào khác của giải Ngoại hạng. Bàn thắng của Martial là bàn đầu tiên Man United ghi trong 10 phút cuối mùa này thực sự làm thay đổi kết quả trận đấu.

Man United dùng Martial làm mồi dụ Rakitic

Man United dùng Martial làm mồi dụ Rakitic

Chấn thương của Fellaini khi về phục vụ ĐTQG nhiều khả năng sẽ khiến HLV Mourinho đổi ý. Sự vắng mặt dài hạn của Pogba đang thôi thúc người đặc biệt kiếm tìm một tiền vệ chất lượng trong kì chuyển nhượng mùa đông.

Các bàn thắng muộn khác mà họ ghi trước đó chỉ làm gia tăng cách biệt họ tạo ra so với đối thủ. Xếp sau Man United về số bàn thắng muộn ghi từ phút 80 trở đi là Man City (6 bàn), Chelsea và Watford (cùng 5 bàn). Martial ghi bàn thắng quyết định chiến thắng cho Man United trước Spurs sau khi được Mourinho tung vào sân thay Rashford.

Man United cũng là đội ghi nhiều bàn thắng nhất giải từ các cầu thủ dự bị tính từ đầu mùa. Tổng cộng, các cầu thủ dự bị của họ đã ghi 7 bàn thắng so với Man City (5 bàn), Chelsea, Everton, Watford (đều 3 bàn).

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm