Man United sẽ không mắc sai lầm ở vụ De Gea như với Ronaldo 8 năm trước

21/10/2017 13:11 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Giống như Cristiano Ronaldo 8 năm về trước, thủ thành của Man United David là David De Gea đang nằm trong tầm ngắm của Real Madrid.

Cả hai đều là những tài năng bậc nhất và đều đang ở trong những năm tháng đỉnh cao sự nghiệp khi được Los Blancos quan tâm. Nhưng lần này sẽ khác, Man United sẽ tìm mọi cách để giữ chân ngôi sao của họ.

Tháng 5 năm 2009, Cristiano Ronaldo cùng Man United tiến tới trận chung kết Champions League. Chỉ vài tuần sau đó, siêu sao người Bồ Đào Nha đổi màu áo từ đỏ sang trắng. Anh có bàn thắng đầu tiên cho Real Madrid trên chấm 11m trong chiến thắng 3-2 trước Deportivo La Coruna.

Trận ra mắt đó đã đánh dấu một sự phát triển mạnh mẽ của Ronaldo với đội bóng thủ đô Tây Ban Nha. Hàng loạt kỷ lục đã bị phá, bên cạnh đó là việc CR7 thu về rất nhiều danh hiệu cả về cá nhân lẫn tập thể.

Trong quãng thời gian thi đấu cho Real, Ronaldo giờ đây đã ghi được 413 bàn sau 403 lần ra sân. Anh giành được 2 chức vô địch La Liga, 3 Champions League, 2 Siêu Cúp UEFA, 2 FIFA Club World Cup, chức vô địch EURO cùng ĐTQG Bồ Đào Nha và kèm theo đó là 3 danh hiệu Quả bóng Vàng.

Sau khi nổi lên như một tài năng thiên bẩm ở sân Old Trafford, Ronaldo đã trở thành một hiện tượng mang tính toàn cầu ở sân Bernabeu.

Man United sau đó cũng vẫn sống tốt khi không có Ronaldo. Quỷ đỏ giành được thêm 2 danh hiệu Premier League, FA Cup và cả Europa League kể từ khi CR7 ra đi. Nhưng 4 năm qua, trong khi Real Madrid chinh phục mọi đỉnh cao với Ronaldo thì M.U thi đấu tệ hại ở Premier League.

Và đội chủ sân Old Trafford đã phải tiêu nhiều hơn số tiền 80 triệu bảng thu về từ việc bán Ronaldo để trở lại với đẳng cấp ngày nào. Hè nào cũng thấy họ tiêu trăm rưỡi, hai trăm triệu để nâng cấp đội hình.

Jose Mourinho - người từng có 3 năm làm việc với Ronaldo ở Real - được cho là HLV mang lại nhiều thành công nhất kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu. Ông đã mang tới hàng loạt phép thuật cho đội chủ sân Old Trafford. Và trong suốt quãng thời gian đó, ở Man United chỉ có 1 cầu thủ tỏ ra ổn định. Đó chính là David de Gea.

Chú thích ảnh
De Gea là cầu thủ ổn định nhất của Man United

3 danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của CLB cùng 4 lần được điền tên vào đội hình tiêu biểu của năm do PFA bình chọn là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy tầm quan trọng của De Gea ở Man United. Sự tỏa sáng của De Gea không chỉ được các CĐV Man United công nhận mà nó còn tạo nên một làn sóng so sánh dữ dội trên toàn thế giới như Ronaldo và Messi.

Hãy mở một cuộc bình chọn xem ai là thủ môn xuất sắc nhất thế giới hiện tại. Các CĐV sẽ chia ra làm 2 phe. Trong đó, De Gea sẽ được đem ra so sánh với nhà vô địch World Cup Manuel Neuer - người gác đền số 1 của tuyển Đức và Bayern Munich.

Gary Neville từng phải sửng sốt trước màn trình diễn của De Gea tại Anfield tuần trước:

“Có ai trên thế giới bây giờ hay hơn De Gea không? Tôi không chắc nữa”.

“Tôi thích Courtois, nhưng De Gea luôn làm những điều thực sự ấn tượng. Cậu ấy là một thủ môn tuyệt vời. Những pha cứu thua hôm nay và trước Stoke là hoàn toàn xuất sắc. Tôi không nghĩ bạn có thể làm nên chuyện khi không có một thủ môn giỏi”, Neville chia sẻ trên Sky Sports.

Ashley Young cũng nói điều tương tự trên MUTV: “Tôi không nghĩ có bất cứ ai giỏi hơn cậu ấy. Tôi đã nói điều này vài năm trước. Tôi nghĩ De Gea là thủ môn số 1 thế giới và cậu ấy đã chứng minh điều đó”.

Chỉ riêng mùa này, không một thủ môn nào ở Premier League có số lần giữ sạch lưới (7), hay cản phá nhiều cơ hội rõ ràng của đối thủ (5) cao hơn De Gea. Bên cạnh đó, chỉ có Nick Pope (91,67%) là có tỷ lệ cứu thua thành công cao hơn cầu thủ người Tây Ban Nha.

Giá trị của De Gea với Man United rất rõ ràng. Anh thậm chí đã được huyền thoại CLB Peter Schmeichel công nhận.

De Gea, Courtois, Neuer, ai đang là thủ môn hay nhất thế giới?

De Gea, Courtois, Neuer, ai đang là thủ môn hay nhất thế giới?

Jamie Carragher nghĩ rằng David de Gea đang là thủ môn xuất sắc nhất thế giới hiện tại. Nhưng hãy xét đến những ứng cử viên khác với sự trợ giúp của huyền thoại Peter Schmeichel.

Nhưng thật không may, ngôi sao của Man United lại một lần nữa lọt vào mắt xanh của gã khổng lồ Real Madrid. Đội bóng Tây Ban Nha đã xác định theo đuổi cầu thủ có mác ‘Galactico’ này. Đặc biệt hơn, De Gea là người gốc Madrid và luôn nuôi ý định được trở về thi đấu ở quê nhà.

Real Madrid sẽ trở lại thương vụ De Gea trong năm 2018. Lần này, chủ tịch Florentino Perez sẽ không để chiếc máy fax nào phá đám ông như hồi năm 2015.

Một thỏa thuận trao đổi có Gareth Bale chưa chắc đã là một bước đi khôn ngoan. Man United rất thích Bale nhưng anh đã bị chấn thương bào mòn phong độ suốt những năm qua. Bên cạnh đó, Quỷ đỏ cũng không gặp áp lực với bất kỳ mức phí chuyển nhượng nào. Họ không cần tiền, họ cần những tài năng.

De Gea là một trong những người giỏi nhất ở vị trí của mình và giống với Ronaldo, anh đang đi tới những năm đỉnh cao nhất trong sự nghiệp.

Việc cho phép một cầu thủ tầm cỡ vượt khỏi tầm kiểm soát để tới Madrid rất khó xảy ra. Và cho đến khi De Gea công khai ý định muốn tới Real, Quỷ đỏ sẽ phải làm mọi thứ trong quyền hạn của họ để tránh lặp lại những sai lầm như việc bán Ronaldo trong quá khứ.

Trung Phạm

Theo Goal

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm