Man United: Dù sao, Mkhitaryan vẫn đáng xem hơn Giroud!

02/01/2017 14:19 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Olivier Giroud sút tung lưới Crystal Palace bằng một cú đá "bọ cạp" rất đẹp, nhưng đố anh làm lại được thế lần thứ hai. Với Henrikh Mkhitaryan, những khoảnh khắc đẹp như thế xảy ra không chỉ một lần.

Tất nhiên, nói như thế cũng không có nghĩa khẳng định Mkhitaryan giỏi hơn Giroud. Vấn đề là sự khác biệt về vị trí thi đấu cũng như phong cách giữa họ.

Giroud thực dụng, Mkhitaryan nghệ thuật

Ngoại trừ bàn thắng đầy chất ngẫu hứng vào lưới Crystal Palace, 6 bàn còn lại của Giroud ở mùa giải này đều được thực hiện rất gọn gàng, không cầu kỳ, trong đó có 4 pha đánh đầu, 1 cú đá nối trong vòng cấm địa, và 1 quả phạt đền. Mkhitaryan mới ghi 3 bàn, và đều thể hiện phong cách tinh tế nhưng vẫn không thiếu tốc độ và sức mạnh. Anh solo từ gần giữa sân trước khi ghi bàn vào lưới Zorya Luhansk, nhận đường chọc khe của Herrera để xộc thẳng vào vòng cấm địa trước khi sút tung nóc lưới Hugo Lloris, và như đã đề cập, là cú đánh gót "kiểu bọ cạp" vào lưới Sunderland.

Tất nhiên, vị trí thi đấu của họ khác nhau nên không ngạc nhiên khi những bàn thắng cũng được ghi theo cách khác nhau. Song có thể thấy rõ một điều rằng Giroud thích ghi những bàn thắng đơn giản, sử dụng sức mạnh và lợi thế thể hình của mình hơn. Trong khi đó, Mkhitaryan kết hợp tốc độ, kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật của mình để xuyên phá hàng thủ đối phương.

Giroud thừa nhận rằng anh đã ghi bàn thắng bọ cạp nhờ cảm hứng từ Mkhitaryan và có phần may mắn. Có thể tin rằng đó là một lời nói thành thực bởi ngẫu hứng không phải là phong cách của chân sút người Pháp. Đồng đội của anh, Alex Iwobi, cũng tiết lộ sau trận rằng Giroud chẳng muốn lặp lại kiểu ghi bàn như thế. Trái lại, Mourinho khẳng định rằng đây không phải lần đầu tiên Mkhitaryan ghi bàn theo kiểu ngẫu hứng như vậy, và cũng không phải lần cuối cùng, bởi anh vốn là mẫu cầu thủ sáng tạo.


Hai pha ghi bàn kiểu bọ cạp của Giroud và Mkhitaryan

Nhìn từ Mkhitaryan: Khi kỹ năng không phải là phô diễn

Nhìn từ Mkhitaryan: Khi kỹ năng không phải là phô diễn

Vòng đấu lễ Tặng quà có hai điểm nhấn rất tuyệt vời: Pha dứt điểm kiểu rabona (cắt kéo) của Hazard và cú dứt điểm 'bọ cạp' của Mkhitaryan sau cú tạt của Ibra… Đó chính là nghệ thuật.

Với Giroud, Arsenal đang có một "số 9" cổ điển rất hiệu quả (anh thậm chí còn có hiệu suất ghi bàn cao nhất Premier League hiện tại, 69,8 phút/bàn), nhưng thực tế, khi anh vắng mặt, Sanchez cũng làm tốt vai trò trung phong, dù kém hẳn về thể hình và chỉ chuyên đá cánh. Với Mkhitaryan, Man United không chỉ có một tiền vệ đá được cả hai cánh, ông còn có một hộ công (anh thường có xu hướng bó vào giữa), có trung phong (tình huống hoán đổi vị trí với Ibra và ghi bàn vào lưới Sunderland là một minh chứng), thậm chí là... một hậu vệ trái (như ở những phút cuối trận gặp Middlesbrough). Tóm lại, Mkhitaryan rất đa năng, chứ không chỉ biết đá một vị trí như Giroud. Và quan trọng hơn, lối chơi của anh có khả năng gây đột biến hơn, và vì thế, cũng mang đến sự hấp dẫn hơn.

Đến lúc Rooney đi "dưỡng già"

Mkhitaryan đang ngày càng lấy lại hình ảnh ngôi sao đã ghi 11 bàn và kiến tạo 15 bàn ở Bundesliga mùa giải trước. Chứng kiến màn trình diễn của tiền vệ người Armenia thời gian qua, cựu danh thủ Ian Wright nhận xét rằng Mkhitaryan đang trở thành người kế thừa đích thực của Wayne Rooney.

Đó là sự thực! Xét về kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật, Mkhitaryan nhỉnh hơn cả Juan Mata. Anh còn hơn hẳn tiền vệ người Tây Ban Nha về tốc độ và sự trực diện. Với Mkhitaryan, Man United tạo được nhiều khoảng trống nơi hàng thủ đối phương hơn. Trong lối chơi của Man United bây giờ, nếu như Carrick là người cầm nhịp còn Ibra là mũi nhọn xuất sắc thì Mkhitaryan chính là ngòi nổ. Anh chơi ở giữa hai lão tướng ấy, chịu trách nhiệm cho những đường bóng cuối cùng, ở một phần ba phần sân đối phương.


Rooney sẽ tới Trung Quốc dưỡng già?

Vị trí ấy đã từng thuộc về Wayne Rooney, nhưng bây giờ thì đội trưởng Man United thậm chí còn không phải lựa chọn số hai. Việc Mourinho xóa bỏ vị trí "số 10" và áp dụng sơ đồ 4-3-3, khiến những cầu thủ cánh giàu tốc độ và có khả năng bó vào trong như Mkhitaryan trở nên rất đáng giá. Nếu như vị trí mũi nhọn, Ibra là số một thì ở hai bên cánh, Mourinho đang có rất nhiều lựa chọn như: Mkhitaryan, Mata, Martial, Lingard, Rashford, Ashley Young, Memphis Depay. Trong số này Rooney có lẽ chỉ xếp trên Ashley Young và Depay về thứ tự ưu tiên.

Hồi đầu mùa, Mourinho bất chấp tất cả để sử dụng Rooney, nhưng khi đội trưởng Man United chơi quá tệ và tất cả đều chỉ trích anh thì Mourinho dần dần loại bỏ vai trò của "số 10", từ ngoài sân đấu cho tới phòng thay đồ. Đến bây giờ, nếu Mourinho có đẩy Rooney khỏi Old Trafford, cũng không ai có thể chỉ trích ông được nữa. Đẩy Rooney đi, quỹ lương của Man United sẽ nhẹ gánh đi rất nhiều (anh nhận xấp xỉ 300 nghìn bảng tuần), và Quỷ đỏ sẽ dễ dàng hơn trong việc chiêu mộ các ngôi sao.

Điểm đến nào cho Rooney ở đoạn cuối sự nghiệp? Có thông tin Quảng Châu Evergrande và Bắc Kinh Quốc An đã mời chào anh với mức lương khủng khiếp: 700 nghìn bảng/tuần. Nếu thông tin đó là sự thực thì còn chần chừ gì nữa, Mourinho!

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm