Man United có thực sự cần Isco?

22/09/2016 21:47 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Jose Mourinho được cho là muốn chiêu mộ Isco của Real Madrid vào tháng Giêng tới. Tuy nhiên Man United có thực sự cần cầu thủ này?

Tiền vệ 24 tuổi người Tây Ban Nha mới có 2 lần vào sân từ ghế dự bị ở mùa giải này cho Real Madrid. Isco hiện đang gặp khó khăn trong việc giành suất thi đấu chính thức dưới thời HLV Zinedine Zidane và việc anh đang tìm bến đỗ mới để ra sân nhiều hơn là có thể hiểu được. 

Chính HLV Carlo Ancelotti đã đưa Isco về Real Madrid. Trên thực tế, anh là tân binh đầu tiên dưới triều đại HLV người Italy ở Real Madrid. Cầu thủ người Tây Ban Nha đã chuyển tới Bernabeu sau khi chơi bóng ấn tượng ở Malaga mùa giải 2012-13 với 9 bàn thắng sau 36 lần ra sân. Ở mùa giải đầu tiên khoác áo Real Madrid, Isco đã ghi 8 bàn và thực hiện 6 pha kiến tạo trong 29 lần ra sân ở La Liga (11 bàn trong tổng số 53 trận). Anh đã góp phần không nhỏ giúp Real Madrid giành Decima. 

Tuy nhiên đây cũng là mùa giải mà Isco chơi hay nhất ở Real Madrid. Ở những mùa bóng sau đó, cầu thủ người Tây Ban Nha không đóng góp được nhiều cho Real Madrid do ít được trọng dụng. Mùa giải 2015-16, khi Real Madrid vô địch Champions League, Isco chỉ đá chính 21 trận ở La Liga, ghi 3 bàn và thực hiện 7 pha kiến tạo. 


So sánh Isco với Wayne Rooney, Juan Mata và Mkhitaryan (Chances created: số lần tạo cơ hội, key pass: đường chuyền quyết định, goals scored: số bàn thắng, tackles won: tắc bóng thành công, interceptions: đánh chặn, shot accuracy: tỉ lệ sút bóng chính xác)

Trong khi đó, Mourinho đã tiêu tốn hơn 140 triệu bảng trong mùa Hè này để tăng cường xương sống của Man United. Tuy nhiên sau 3 thất bại liên tiếp trong vòng 8 ngày của Man United trước Man City, Feyenoord và Watford, người ta đã hoài nghi về sức mạnh tấn công của “Quỷ đỏ” dưới thời HLV người Bồ Đào Nha.

Man United hiện có nhiều cầu thủ có thể đá cánh như Mkhitaryan, Lingard, Memphis, Young, Mata và họ cũng có nhiều sự lựa chọn ở vị trí tiền đạo cắm như Ibrahimovic, Martial và Rashford trong sơ đồ 4-3-3 hay 4-3-2-1 của Jose Mourinho. Với sơ đồ 4-3-2-1 của Mourinho, chỉ có Wayne Rooney là cầu thủ duy nhất mà ông dùng ở vị trí cầu thủ số 10, mặc cho giới truyền thông vẫn hàng ngày bàn tán rằng đội trưởng của Man United có xứng đáng đá ở vị trí đó không.


Isco đang tìm bến đỗ mới

Trước đây, Mourinho không bao giờ ưa thích sử dụng các cầu thủ kiến thiết kiểu Tây Ban Nha. Các đội bóng mà Mourinho giành được thành công đều chơi phản công dựa trên tốc độ và sức mạnh, nhưng vẫn có chỗ cho cầu thủ số 10 đá phía sau tiền đạo. 

Theo bảng so sánh giữa Isco với Rooney, Juan Mata và Mkhitaryan (những cầu thủ có thể đá vị trí số 10), có thể thấy tiền vệ của Real Madrid có thể thành công ở Premier League. Isco là một cầu thủ đầy kĩ thuật và có lối chơi tinh tế. Nếu được dẫn dắt bởi một HLV thích hợp và chơi trong một sơ đồ chiến thuật hợp lý, anh có thể tiến bộ hơn nữa và giúp những cầu thủ xung quanh chơi hay hơn. Nhưng Isco cùng cần coi chừng đi vào vết xe đổ của những cầu thủ số 10 trước đây của Man United, khi mà họ không được sử dụng đúng cách. Mkhitaryan hiện đang không hải lòng do anh không được đá đúng sở trường ở Man United. Juan Mata thì đã phải thích ứng với việc đá cánh. Bản thân Mata cũng đã bị Mourinho đẩy khỏi Chelsea sau khi ông trở lại Stamford Bridge. 


Juan Mata và Mkhitaryan chưa được Mourinho xếp đá đúng với sở trường 

Với mức giá 25 triệu bảng, không có nhiều tiền vệ tài năng hơn Isco trên TTCN. Thế nhưng theo lối chơi hiện tại của Man United dưới thời Mourinho và việc HLV này sử dụng tân binh Mkhitaryan thì Isco khó có thể tạo ra tác động tích cực ở Old Trafford.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm