Man United chuẩn bị mua lại sao trẻ với giá cao gấp bội khi bán

17/05/2017 13:32 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Hơn hai năm sau khi bán Michael Keane cho Burnley với giá vỏn vẹn 2 triệu bảng, Man United lại chuẩn bị 25 triệu bảng để đưa trung vệ trẻ này về Old Trafford.

Theo báo chí Anh, Man United đang là ứng cử viên nặng ký trong việc đưa Michael Keane trở lại Old Trafford, và đội bóng này cũng đã chuẩn bị sẵn tiền để ngỏ lời với Burnley ngay sau khi mùa giải này kết thúc.

Michael Keane, 24 tuổi, trưởng thành từ lò đào tạo Man United nhưng không tìm được vị trí chính thức ở đội một nên đã bị Louis van Gaal đẩy sang Burnley hồi tháng Giêng 2015 với giá vỏn vẹn 2 triệu bảng. Thế nhưng từ đó đến nay, anh đã tiến bộ vượt bậc và đang là một trong những trung vệ hay nhất tại Premier League mùa này.

Trong khi đó, hàng hậu vệ lại đang là vấn đề của Man United, với phong độ bất ổn của những cầu thủ Anh như Smalling hay Phil Jones. Bởi vậy, Quỷ đỏ đã nghĩ đến việc đưa Keane trở lại Old Trafford. Việc Man United từng cài cắm điều khoản được hưởng 25% phí của Keane nếu Burnley bán anh giúp họ có lợi thế hơn hẳn so với các đối thủ, trong việc mua lại anh.

Chú thích ảnh
Tại Man United trước đây, Michael Keane là cầu thủ cùng lứa với Pogba

 

Man United có DÁM đưa Michael Keane trở lại?

Man United có DÁM đưa Michael Keane trở lại?

Từ Jose Gimenez, Victor Lindelof cho đến Virgil van Dijk, Man United đã nhắm khá nhiều trung vệ đắt giá, nhưng thật ra, họ có thể hướng đến một phương án rẻ hơn, mà chất lượng không kém: Michael Keane.

Keane sinh ra tại Stockport, Greater Manchester, và là một fan Quỷ đỏ từ hồi nhỏ (anh khoác áo đội trẻ từ năm 11 tuổi). Việc rời Man United chỉ là bất đắc dĩ, và anh vẫn luôn mong một ngày trở lại. Trong lần trở lại này, Keane rất có thể sẽ mang một vị thế khác, đồng thời mức lương mà anhd dược hưởng có thể sẽ gấp 4 lần con số 25 nghìn bảng/tuần hiện tại.

Hồi tháng Giêng 2015, Van Gaal cho Burnley mượn Keane đến hết mùa, rồi bán đứt luôn. Nhưng chính Mourinho sau khi tiếp quản Man United, đã tuyên bố rằng lẽ ra Keane phải là một trong số những cầu thủ nên được giữ lại. Mùa này, chính Keane và thủ thành Tom Heaton, một người cũ khác của Man United, là người hùng khi giúp Burnley cầm hòa Man United 0-0. Chính vì thế, ông đã coi anh là một trong những mục tiêu chuyển nhượng quan trọng của mùa hè, bên cạnh Romelu Lukaku và Antoine Griezmann.

Xem lại trận Man United - Burnley 0-0

Nếu thương vụ này thành công, nhiều người sẽ liên tưởng đến việc Man United để Paul Pogba ra đi với giá chỉ 800 nghìn bảng, nhưng bốn năm sau đã phải mua lại với giá kỷ lục thế giới 89 triệu bảng. Nhưng thật ra, thương vụ này không đến nỗi đình đám như vậy. Mức giá 25 triệu bảng được xem là phù hợp với chất lượng cũng như tiềm năng của Michael Keane, thêm vào đó, anh cũng khát khao trở lại Old Trafford hơn nhiều Pogba. Thương vụ này cũng không có sự nhúng tay của siêu cò Mino Raiola như Pogba.

Người đến ắt có kẻ đi. Nếu Keane trở lại Old Trafford, rất có thể Chris Smalling sẽ phải bật bãi, dù anh đang là đội phó ở Man United. Trung vệ 27 tuổi này đã hơn một lần bị Mourinho chỉ trích về sự thiếu nỗ lực trong thi đấu ở mùa giải này.

Thành tích của Michael Keane ở Premier League mùa này

Tổng số trận: 35

Giữ sạch lưới: 12

Ghi bàn/Kiến tạo: 2/2

Tắc bóng: 28

Chặn bóng: 44

Phá bóng (bằng đầu): 260 (176).

T.C
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm