Man United: Bây giờ Rooney sang Trung Quốc là hợp lý

22/02/2017 16:03 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Nhận lương cao ngất nhưng lại không đóng góp nhiều cho Man United, Wayne Rooney đang trở thành một gánh nặng của đội chủ sân Old Trafford.

Trước những lời đề nghị hấp dẫn từ phía các đội bóng Trung Quốc, nhiều khả năng ngôi sao người Anh sẽ ra đi. Đó có lẽ sẽ là giải pháp hợp lý nhất cho cả Man United lẫn Rooney ở thời điểm hiện tại.

Man United cần chấp nhận vấn đề của Rooney

Hôm 21/1,  Wayne Rooney đã khiến cả fan Man United một lần nữa hát vang tên anh. Ngôi sao người Anh ghi bàn giúp Man United có được bàn thắng gỡ hòa 1-1 quý hơn vàng trên sân của Stoke City. Quan trọng hơn cả, pha lập công ấy giúp Rooney có bàn thứ 250 cho Quỷ đỏ, qua đó chính thức vượt qua Sir Bobby Charlton để trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử CLB.

Đến Man United từ năm 2004, đã kinh qua cả tuổi thanh xuân cùng Quỷ đỏ, những đóng góp của Rooney cho Man United xứng đáng được thừa nhận. Ở tuổi 31, Rooney đã là một huyền thoại sống của Man United, sau khi anh đã dành hết những vinh quang cao quý cùng đội chủ sân Old Trafford. Ở đó có Champions League, có Premier League, Cúp các CLB thế giới, FA Cup hay cúp Liên đoàn. Ở đó, anh được ngợi ca như một người anh hùng bởi sự tận tụy, cống hiến cho đội bóng thành Manchester.

Bất chấp những đóng góp to lớn như thế, Rooney  vẫn không là sự lựa chọn số 1 của Jose Mourinho. Từ khi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đến Man United, ông đã xây dựng lối chơi quanh những nhân vật từ chính mình mua về. Trên hàng công là Ibrahimovic, hàng tiền vệ là Paul Pogba trong khi ở hàng thủ là Eric Bailly. Rooney không có vị trí trong bộ khung này. Anh chỉ được Mourinho sử dụng khi cần thay đổi chiến thuật, ở thời điểm Man United có dấu hiệu rơi vào bế tắc.  29 lần ra sân, nhưng phần lớn đều từ băng ghế dự bị phản ánh việc Rooney bị Mourinho bỏ rơi.

Với Rooney đó là một nỗi thất bại ghê gớm. Nhưng Mourinho có cái lý của ông. Thực tế, Rooney đã chậm đi rất nhiều so với thời đỉnh cao của anh. Có cảm giác như khi Rooney ở trên sân, lối chơi của Man United bị ảnh hưởng đáng kể. Fan Man United ý thức được vấn đề này. Dù luôn yêu mến Rooney nhưng họ không thể phản đối cách dùng người của Mourinho. Đội bóng cần một bộ khung chiến thắng và họ buộc phải đặt tất cả niềm tin vào ông thầy người Bồ Đào Nha.

SỐC: Rooney vẫn có thể bị bán sang Trung Quốc ngay trong tháng này

SỐC: Rooney vẫn có thể bị bán sang Trung Quốc ngay trong tháng này

Man United có thể bán Wayne Rooney trong tháng này trước khi TTCN ở Trung Quốc đóng cửa.


Đã đến lúc Rooney nên bị bán

Những đóng góp của Rooney cho Man United ở những mùa trước đó có thể coi là vĩ đại. Nhưng 5 bàn thắng sau 29 lần ra sân ở mùa giải này là một con số thất vọng. Nó không thể tương xứng với mức lương 300.000 bảng mà Man United vẫn trả cho anh hàng tuần. Nó chỉ làm cho quỹ lương của họ bị trương phồng lên sau khi đã trả những mức lương cao ngất cho Pogba hay Ibrahimovic.

Trong bối cảnh ấy, các CLB Trung Quốc vẫn đang khát khao có Rooney. Hồi tháng Một, anh từng nhận được lời đề nghị với mức lương 32 triệu bảng/năm. Con số khủng khiếp ấy đủ để Rooney dối già trong những năm tháng cuối của sự nghiệp. Nhưng Rooney đã từ chối, bởi anh vẫn khát khao được cống hiến cho đội bóng sân Old Trafford.

Tuy nhiên, hợp đồng của Rooney chỉ còn với Man United khoảng 18 tháng nữa. Trong bối cảnh ấy, BLĐ Quỷ đỏ không muốn đề nghị anh một bản hợp đồng mới. Thế nên, việc bán Rooney ở thời điểm này là một giải pháp hợp lý bởi nó giúp Man United giảm bớt quỹ lương, đồng thời tránh khỏi nguy cơ mất trắng nếu Rooney ra đi theo dạng tự do.

Lúc này, Beijing Guoan và Guangzhou Evergrande Taobao là hai đội bóng thèm khát sự phục vụ của Rooney nhất. Họ chỉ cần cái gật đầu của Man United và Rooney là bản hợp đồng sẽ được hoàn tất.

Khi những đại gia Trung Quốc đã mời gọi. Khi Man United cũng sẵn sàng cho một thương vụ mua bán. Tất cả nằm ở Rooney. Có lẽ, đã đến lúc số 10 của Man United cần phải đưa ra quyết định quan trọng cho tương lai của mình.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm