Man City vs Tottenham: De Bruyne trở lại, Man City lợi hại muôn phần

29/10/2018 20:04 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Sự trở lại của Kevin De Bruyne sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Man City trong cuộc đua vô địch Premier League.

Xem soi kèo và nhận định trận Tottenham vs Man City TẠI ĐÂY:

Nhận định bóng đá Tottenham vs Manchester City (03h00 ngày 30/10)

Soi kèo Tottenham vs Manchester City (03h00 ngày 30/10)

Tottenham hiện là một trong những đội bóng có thành tích ghi bàn tốt nhất tại mùa giải Ngoại Hạng Anh năm nay. Trong 9 trận vừa qua họ ghi đến 15 bàn và để thủng lưới chỉ 7 bàn. Hiện tại sau 9 vòng đấu Tottenham chỉ kém đội đầu bảng xếp hạng có 2 điểm.

Trận Tottenham vs Man City (03h00, 30/10) được trực tiếp trên kênh K+PM.

*Video nhận định trận Tottenham vs Man City:

 

 

Bóng đá Anh, Ngoại hạng Anh, bảng xếp hạng bóng đá Anh, lịch thi đấu bóng đá Anh, trực tiếp bóng đá Anh, trực tiếp Tottenham vs Man City

Arsenal và Chelsea đã vượt qua sự kỳ vọng dưới thời những HLV mới. Trong khi đó, Tottenham cũng đang có khởi đầu mùa giải tốt nhất trong lịch sử. Liverpool đang gây ấn tượng với chuỗi trận bất bại. Tất cả đều xứng đáng được ca ngợi. Tuy nhiên, ở trên cùng của BXH vẫn đang là Man City.

Vậy là cơ hội tốt nhất để lật đổ ĐKVĐ giải Ngoại hạng đã trôi đi?

Giá trị của De Bruyne

Đây có thể là điều kỳ lạ nhưng Man City đã cố gắng thi đấu suốt 2 tháng qua mà không cần sự phục vụ của cầu thủ được cho là hay nhất giải đấu. Mohamed Salah đã giành được danh hiệu cá nhân trong mùa trước còn Eden Hazard đang gây ấn tượng mùa này. Nhưng Kevin De Bruyne, cầu thủ tạo ra sự khác biệt của Man City, giờ đã trở lại.

Tiền vệ người Bỉ đã có một kiến tạo khi trở lại đội hình xuất phát trong trận đấu với Shakhtar Donetsk nhưng những gì anh làm được trong khoảng thời gian ngắn ngủi ra sân từ ghế dự bị trong trận gặp Burnley cũng rất thú vị. Man City đã dẫn trước 3 bàn khi De Bruyne được tung vào sân nhưng đường chuyền tuyệt đẹp của anh cho Riyad Mahrez vẫn là một trong những điểm sáng của trận đấu.

Mặc dù cơ hội đó đã bị bỏ lỡ nhưng De Bruyne tiếp tục có những đường chuyền khác lên tuyến trên và điều đó đã mở ra bàn thắng của Mahrez ngay sau đó.

“Kevin đã mang đến cho chúng tôi một nhịp độ khác”, Pep Guardiola chia sẻ sau trận đấu và đó là sự thật. De Bruyne đã tham gia vào tất cả 6 tình huống tạo cơ hội cho Man City chỉ trong 30 phút trên sân.

Đội hình của Man City đã là mạnh nhất. Và sự có mặt của De Bruyne còn giúp họ mạnh hơn. Đó chắc chắn là nỗi sợ hãi đối với các đối thủ của The Citizens. 9 lần trong mùa giải này Guardiola tung ra đội hình không bao gồm tiền vệ người Bỉ. Và trong cả 9 lần đó, Man City vẫn đang bất bại với thành tích 7 trận thắng và 2 trận hòa. Sự trở lại của De Bruyne sẽ giúp con đường bảo vệ chức vô địch của Man City trở nên dễ dàng hơn. Nhưng đó cũng là tin không vui cho các cầu thủ còn lại trong đội.

Đã mạnh, sẽ còn mạnh hơn

“Tôi đã muốn có sự phục vụ của De Bruyne trong 2 tháng nay”, Guardiola nói đêm De Bruyne trở lại. “Điều quan trọng là đội bóng đã khá ổn định. Giờ đây, cậu ấy đã trở lại và phải cạnh tranh hết sức để có thể trở thành một phần của cả đội. Bởi vì những người khác đã chơi rất tốt cho đến nay”.

Có một nụ cười trên khuôn mặt Guardiola khi ông nói ra những lời này. Bởi vì ở Man City, De Bruyne không phải một cầu thủ có thể bỏ quên trên ghế dự bị. Anh đã đá chính 36 trên 38 trận mùa trước, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào trong đội. Guardiola không thiếu những lựa chọn, nhưng De Bruyne luôn được sự ưu tiên bởi những gì anh mang lại cho CLB.

Mùa trước, De Bruyne là người cung cấp nhiều kiến tạo và tạo ra nhiều cơ hội nhất ở Premier League. Ở tuổi 27, anh sở hữu tất cả khả năng để có thể làm mọi thứ trên sân. Chấn thương chưa bao giờ là dấu hiệu tốt, đặc biệt là ở đầu gối. Nhưng De Bruyne có thể sẽ được hưởng lợi sau khoảng thời gian nghỉ ngơi ở đầu mùa giải này.

Sau một mùa Hè bận rộn và giúp đội tuyển Bỉ về đích ở vị trí thứ 3 tại World Cup, De Bruyne có thể trở lại với tinh thần sảng khoái và đã sẵn sàng ra sân. “De Bruyne đã trở lại và cậu ấy sẽ giúp chúng tôi đạt được những gì mình muốn”, Guardiola chia sẻ sau chiến thắng trước Burnley.

De Bruyne đang nhắm tới lịch thi đấu tháng 11 và trong đó có trận derby thành Manchester. Tin xấu cho M.U là đến lúc đó, cầu thủ người Bỉ đã phục hồi thể lực. Tin xấu cho mọi đối thủ là họ cần phải lên kế hoạch để khắc chế anh. Tất cả nên biết rằng: De Bruyne đã trở lại.

3h00, 30/10, Tottenham - Man City (K+PM)

Công phá Wembley

Đội hình thi đấu

Tottenham: Vorm - Alderweireld, Trippier, Vertonghen, Danny Rose - Eric Dier, Winks - Eriksen, Dembele, Moura - Kane

Man City: Ederson - Walker, Laporte, Kompany, Mendy - Bernardo Silva, Guendogan, Fernandinho, David Silva - Jesus, Aguero.

Dự đoán: 1-2

Trung Phạm

Theo Sky Sports

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm