Man City phải nâng cấp hàng thủ: Đáng ngại đấy, Pep!

20/01/2018 06:15 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City đã không thể duy trì thành tích bất bại sau trận thua Liverpool 3-4 ở Anfield. Một thất bại đặt ra những vấn đề đáng ngại cho đội bóng của Pep Guardiola.

Những vấn đề bị phơi bày

Thất bại không bao giờ dễ tiêu hóa nhất là khi đó là trận thua đầu tiên trong mùa giải. Nếu Man City muốn tạo nên mùa giải thành công nhất trong lịch sử CLB thì Pep Guardiola và các cầu thủ của ông cần mổ xẻ kỹ càng thất bại 3-4 trước Liverpol để tìm hiểu và khắc phục các vấn đề phát sinh.

Cho tới trước khi M.U đá với Stoke City, Man City vẫn đang bỏ cách đội nhì bảng Premier League 15 điểm. Khoảng cách ấy lớn đến mức các cầu thủ của Guardiola có thể để thua thêm 4 trận nữa mà vẫn dẫn đầu giải đấu. Nếu M.U không thắng được Stoke, City thậm chí được phép thua tới 5 trận mà vẫn dẫn đầu nhờ hơn chỉ số phụ.

Nhưng trận thua Liverpool khiến City không còn duy trì được thành tích bất bại và điều thực sự đáng ngại là chiến thắng của Liverpool tạo cảm hứng cho các đối thủ khác của City ở Premier League nuôi dưỡng khát khao đánh bại đội quân tưởng như bất khả chiến bại của Guardiola. Sẽ là ngây thơ và ngạo mạn nếu City chỉ coi thất bại ở Anfield như một cú vấp trên đường đua.

Bỏ Sanchez lại cho M.U chính là cách để Man City... tăng tốc

Bỏ Sanchez lại cho M.U chính là cách để Man City... tăng tốc

Việc để mất Alexis Sanchez vào tay M.U, Man City của Pep Guardiola sẽ có động lực và sự quyết tâm để giành cú ăn bốn trong mùa giải năm nay.

Với một HLV như Guardiola, họ sẽ không bao giờ để cho một trận thua như vậy trôi qua mà không tiến hành mổ xẻ. Liverpool đã phơi bày những khiếm khuyết mà Man City cần mau chóng khắc phục nếu họ muốn tiến bước trên tất cả 4 mặt trận.

Man City vẫn đang chạy đua ở 4 giải, nhưng nếu họ không cải thiện được những vấn đề đã bộc lộ trong trận thua Liverpool, mối lo lắng lớn nhất với Pep Guardiola sẽ xuất hiện khi City vào sâu ở Champions League. Tất nhiên, giành cú ăn ba quốc nội sẽ là thành tích lịch sử nhưng sẽ là thất vọng nếu City không thi đấu thành công ở giải đấu lớn nhất cấp CLB của châu Âu.

Trong bối cảnh Real đang khủng hoảng còn Bayern Munich đang trong thời kỳ quá độ với Jupp Heynckes, chỉ có Barca và PSG xem ra mới có thể đe dọa đội quân của Pep. Nhưng bây giờ tất cả 4 ông lớn châu Âu nói trên sẽ nhìn vào thất bại của City ở Anfield, sẽ mổ xẻ những vấn đề City đang gặp phải để tìm cách khai thác những điểm yếu của họ.

Trên hàng công, Sergio Aguero tỏ ra thiếu sắc bén và không còn tự tin trong khi Gabriel Jesus chấn thương khiến sức công phá của City giảm sút nhiều. Đã thế, City lại quyết định rút khỏi vụ mua Alexis Sanchez nên giải pháp thay thế mà Guardiola tìm kiếm vẫn chưa có.

Nâng cấp hàng thủ là ưu tiên số 1

Hàng phòng ngự chính là khu vực mà Guardiola phải lưu tâm nhiều nhất. Thất bại trước Liverpool đã tố cáo những vấn đề không nhỏ City bộc lộ ở phòng tuyến cuối cùng này. Lối chơi nhanh chóng mặt của Liverpool khiến các hậu vệ City mắc không ít sai lầm và nhiều trong số đó khiến họ phải trả giá đắt.

3 trong số 4 bàn thua của City đến từ những sai lầm của John Stones, Nicolas Otamendi và Ederson. Những sự vắng mặt vì chấn thương của Vincent Kompany và Benjamin Mendy càng khiến City gặp nhiều rắc rối trong phòng ngự. Đã thế, người thay thế Mendy là Fabian Delph lại dính chấn thương đầu gối phải rời sân ngay hiệp 1 trận gặp Liverpool và Pep bảo rằng anh sẽ phải nghỉ đấu một thời gian.

Trong lúc nhiều trụ cột phòng ngự của City vắng mặt vì chấn thương thì những hậu vệ dự phòng như Danilo và Eliaquim Mangala lại không đủ chất lượng để lấp vào khoảng trống. Thế nên, hàng phòng ngự chính là khu vực Guardiola bắt buộc phải nâng cấp. Crystal Palace và Bristol City đều đã tìm thấy những điểm yếu trong hàng thủ City thời gian qua, nhưng Liverpool thậm chí đã chỉ ra rằng hàng thủ ấy có những lỗ thủng cực lớn.

Nếu City đang chìm đắm trong cảm giác tự mãn thì trận thua Liverpool giống như hồi chuông thức tỉnh với họ. Guardiola thừa nhận rằng đội bóng của ông sẽ cạn kiệt năng lượng vì lịch đấu dày đặc ở nửa sau mùa giải và đó là lí do ông muốn bổ sung nhân sự. Với City bây giờ, không phải Alexis Sanchez mà việc bổ sung ít nhất một hậu vệ cần được coi là ưu tiên số 1.

Trọng Tuệ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm