Man City - Liverpool, còn 2 ngày: Man City vẫn kỵ giơ Liverpool?

19/11/2015 21:06 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - CLB vùng Merseyside có thành tích đối đầu trực tiếp với Man City tốt hơn bất cứ đội nào khác ở giải Ngoại hạng Anh, nhưng điều đó có thể thay đổi vào thứ Bảy này.

Man City sẽ đối mặt với đội bóng đáng ghét nhất với họ trong lịch sử vào cuối tuần, nhưng nếu họ có thể đánh bại Liverpool ở Etihad trong mấy ngày nữa, điều đó sẽ thay đổi, và Arsenal là đội sẽ thế chỗ Liverpool.

Không có gì ngạc nhiên khi Man City có thành tích đối đầu tệ nhất trước đội chủ sân Anfield, chỉ thắng 26% trong tổng số 201 trận ở giải vô địch Anh mà họ đã gặp nhau. Dù hiện giờ chơi bết bát, Liverpool thống trị hoàn toàn bóng đá Anh giai đoạn 1975-1990, và nhiều đội là những nạn nhân quen mặt của họ ở thời kỳ đó.

Điều đáng chú ý là trong danh sách những đội mà Man City có thành tích đối đầu kém nhất, ở vị trí thứ 12 có tên của cả Burton Swifts, CLB đã bị giải thể từ năm 1901, trên cả Everton và Tottenham (Danh sách cụ thể: Liverpool, Arsenal, Man United, Bristol City, Wimbledon, Huddersfield, Chelsea, Sheffield Wednesday, Southampton, Ipswich và Burton Swifts).

Nhưng điều gây sốc còn hơn những số liệu rút tỉa từ quá khứ xa vời là từ năm 2008 tới giờ (cột mốc Man City vào tay những ông chủ Abu Dhabi), Liverpool vẫn là đội có thành tích đối đầu tốt nhất trước nửa xanh của thành Manchester, thậm chí, tỉ lệ chiến thắng của Man City 7 năm qua ở mọi giải đấu trước đối thủ khó chịu vùng Merseyside giảm xuống chỉ còn 25%.

Và Anfield tiếp tục là sân bóng đáng căm ghét với những CĐV áo xanh, sân duy nhất mà họ vẫn chưa biết chiến thắng ở Premier League kể từ khi được Sheikh Mansour tiếp quản. 4 chiến thắng trong 16 trận mà Man City đã đá với Liverpool 7 năm qua đều diễn ra trên sân nhà.

Tại sao Man City lại gặp khó khăn như thế trước Liverpool, dù họ có tỉ lệ chiến thắng rất tốt trước những Chelsea (50%) hay Man United (40%)? Một lý do chắc chắn là kết quả những trận đấu ở Anfield, nơi Man City thường chơi dưới sức mình, cả lúc trước lẫn bây giờ.

The Citizens trong thời kỳ tiền dầu mỏ đã chơi rất hay ở Stamford Bridge, Old Trafford và thỉnh thoảng, Emirates, nhưng họ hiếm khi làm được trên trung bình ở Anfield. Liverpool cũng có vẻ chơi hay hơn mỗi khi tiếp Man City trên sân nhà. Đội bóng áo đỏ giống như một thế lực truyền thống coi thường những kẻ giàu sổi và trong những mùa giải đầu tiên của Man City dưới quyền Mansour, tìm cách dạy cho họ biết vị trí của mình ở đâu.

Nhưng nếu Man City có thể đánh bại Liverpool thứ Bảy này, tỉ lệ chiến thắng của họ trước đối thủ đáng ghét này sẽ là hơn 26% một chút và Arsenal sẽ thay thế đội chủ sân Anfield ở cương vị đối thủ khó đá nhất của Man xanh. Đứng thứ 3 là Man United, với tỉ lệ chiến thắng của Man City là 29%, cũng còn quá thấp để đội bóng của HLV Manuel Pellegrini tự xưng là một thế lực lâu đời của bóng đá Anh.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm