Man City: Không thể ngăn cản Erling Haaland

09/08/2022 11:32 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Erling Haaland đã đáp trả những lời chỉ trích khi ghi cả hai bàn trong chiến thắng 2-0 của Man City trước West Ham. Gary Neville, cựu danh thủ và là chuyên gia của Sky Sports, thậm chí đã mô tả cầu thủ 22 tuổi này là "không thể đấu lại”.

West Ham 0-2 Man City: Haaland lập cú đúp, Man City khẳng định sức mạnh

West Ham 0-2 Man City: Haaland lập cú đúp, Man City khẳng định sức mạnh

Cú đúp của Erling Haaland giúp ĐKVĐ Man City hạ chủ nhà West Ham 2-0 trong trận ra quân ở giải Ngoại hạng mùa giải mới.

Chứng kiến cách Haaland “hành hạ” hàng thủ West Ham, thật khó để không nghĩ rằng tiền đạo người Na Uy sẽ ghi ít nhất 20 bàn ở Premier League dù vừa chân ướt chân ráo tới Etihad.

Man City đã tìm thấy “Aguero mới”

Ở bàn mở tỷ số của City, Gundogan đã xoay chuyển thông minh khi nhận đường chuyền của Cancelo bên cánh trái trước khi thực hiện pha chọc khe, nhưng chính tốc độ xuất thần của Haaland mới giúp anh tiếp cận được đường chuyền của tiền vệ người Đức và buộc Alphonse Areola phải phạm lỗi trong vòng cấm.

Đó là cái nhìn đầu tiên về phẩm chất thể chất phi thường của Haaland. Sức mạnh, độ rướn và khả năng tăng tốc tuyệt vời đã giúp anh biến đường chuyền không dễ của Gundogan tạo ra tình huống đem về quả 11m cho Man City. Có lẽ rất ít, hoặc thậm chí là không có chân sút nào hiện tại, có thể làm được như Haaland trong pha bóng này. Và tiếp theo là một ví dụ về khả năng dứt điểm và sự tự tin của Haaland: Một quả phạt đền lạnh lùng vào sát cột dọc không cho Areola bất cứ cơ hội cản phá nào.

Bàn thắng thứ hai của Haaland cho thấy các phẩm chất tương tự của một con báo săn mồi thượng thặng. Một pha lẻn đi rồi bứt tốc hoàn hảo giữa Ben Johnson và Kurt Zouma trước khi xoay trụ cực nhanh để thực hiện cú đặt lòng bằng chân trái. "Không thể đấu lại được", Gary Neville đã thốt lên như vậy khi bình luận.

Haaland đã bị chỉ trích không ít sau trận thua của Man City ở Community Shield trước Liverpool vào cuối tuần trước. Đó là trận đấu Haaland chỉ chạm bóng 16 lần và bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn tuyệt đẹp khi sút vọt xà từ cự ly gần, khiến Pep Guardiola phải đối mặt với nhiều câu hỏi trước khi Premier League khởi tranh. Nhưng bây giờ thì Haaland đã bịt miệng những kẻ chỉ trích, và giúp cả Pep thở phào bằng màn ra mắt hoàn hảo trước West Ham.

"Mới tuần trước, Haaland còn bị cho là không thể thích nghi với Premier League. Và bây giờ anh ấy đang ở cạnh Titi Henry, Alan Shearer và Cristiano Ronaldo”, Guardiola tươi cười nói sau trận. Dù có thận trọng đến đâu, bản thân Pep cũng như Haaland khó để kiềm chế sự phấn khích xung quanh họ lúc này.

Chú thích ảnh
Haaland chào sân Premier League bằng một cú đúp

Haaland đã trở thành cầu thủ Man City thứ hai ghi 2 bàn trong trận ra mắt tại Premier League. Người đầu tiên chính là huyền thoại Sergio Aguero. Có thể nói, Man City đang sở hữu một tiền đạo có đủ khả năng thay thế vị trí của tiền đạo người Argentina.

Haaland sẽ còn tiến bộ nữa

Cú đúp trước West Ham không có nghĩa là Haaland đã có một trận đấu hoàn hảo. Trong hiệp một, anh đã đoán sai quỹ đạo của một quả tạt của Phil Foden để có thể ghi bàn. Sau đó, Haaland còn cản trở Gundogan ở vị trí tốt hơn để ghi bàn hay đánh đầu thiếu chính xác sau quả tạt tuyệt vời của Jack Grealish.

Nhưng điều cốt lõi ở đây là Haaland gần như luôn xuất hiện đúng lúc đúng chỗ. Sự hiện diện của Haaland khiến các hậu vệ của West Ham lo lắng mọi lúc, mọi nơi, giúp cho các cầu thủ Man City khác có không gian chơi bóng cũng như cơ hội dứt điểm. Haaland đã có 5 cú sút trong suốt 78 phút có mặt trên sân - nhiều hơn gấp đôi so với bất kỳ ai khác - và cũng đứng đầu về số lần chạm bóng trong vòng cấm với 10 lần.

Chỉ riêng sự hiện diện cao chót vót của Haaland đã đủ để tạo ra sự thiếu chắc chắn trong hàng thủ của West Ham. “Haaland mang đến cho họ một lựa chọn khác”, Roy Keane, một cựu danh thủ khác và cũng là chuyên gia của Sky Sports, cho biết sau đó. "Anh ấy là một vũ khí khác mà chúng tôi có bây giờ", Guardiola nói thêm trong cuộc họp báo của mình.

"Nhưng ngay cả khi các đội dâng cao, Haaland sẽ đe dọa họ ở phía sau. Đó sẽ là một thách thức khác cho các hậu vệ bây giờ với Haaland chạy phía sau. West Ham đã không đối phó được", Keane tiếp tục.

Tuy nhiên, điều đáng sợ nhất là Haaland chỉ mới bắt đầu. Khi được hỏi về việc liệu cầu thủ 22 tuổi có thể cải thiện được ở đâu, Guardiola đã đưa ra một danh sách dài. "Chính anh ấy đã nói, đó là khả năng dứt điểm bằng đầu, chân phải, trái, khả năng di chuyển, hiểu biết về trận đấu…”, Pep nói.

Nói cách khác, còn rất nhiều điều nữa sẽ đến với Haaland. Anh có cá tính cho những sân khấu lớn, điều được thể hiện trong cuộc phỏng vấn sau trận khi Haaland tỏ ra bực tức và văng tục do bỏ lỡ cơ hội lập một hat-trick.

Vì sao Gundogan đeo băng đội trưởng
Man City?

Ilkay Gundogan đã gây bất ngờ khi được đeo băng đội trưởng Man City trong trận thắng West Ham 2-0 ở vòng 1 Premier League. Cầu thủ 31 tuổi đã có trận đấu thứ 190 cho City vào Chủ nhật vừa qua.

Gundogan vốn là đội phó Man City mùa trước, sau đội trưởng Fernandinho. Tuy nhiên, Fernandinho đã rời Man City sau 9 năm gắn bó để trở lại Athletico Paranaense trong mùa Hè này. Guardiola xác nhận rằng The Citizens vẫn chưa bầu đội trưởng mới của câu lạc bộ nên Gundogan mặc định là đội trưởng hiện tại của đội. Ngoài Gundogan, người đang bước vào 12 tháng cuối của hợp đồng hiện tại, Kevin De Bruyne và Ruben Dias cũng có thể sẽ là đội trưởng tiếp theo của City.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm