Man City: Iheanacho sẵn sàng đối đầu Real Madrid

25/04/2016 14:10 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Từ chỗ chỉ là một gương mặt trẻ được đôn lên đội một, Kelechi Iheanacho đang từng bước khẳng định được tài năng của mình. Cú đúp vào lưới Stoke cho thấy tiền đạo 19 tuổi này đã sẵn sàng cho những thử thách tiếp theo.

Theo tiếng của người Igbo phía Nam Nigeria, Iheanacho có nghĩa là “những gì chúng ta đi tìm” hoặc “thứ chúng ta cần”. Có lẽ đó là những gì sự bùng nổ của cầu thủ này đem đến cho Man City và các cổ động viên.

Iheanacho xứng đáng đá chính hơn Bony

Nó không chỉ nằm ở việc anh trở thành làn gió mới cho đội hình đang có dấu hiệu già nua của đội chủ sân Etihad, mà còn bởi Iheanacho từng bước trở thành giải pháp dự phòng chất lượng cho hàng công Man City, điều mà đáng lý ra Wilfried Bony phải làm được mỗi khi chân sút chủ lực Sergio Aguero không thể ra sân.

Iheanacho không hề coi Bony là đối thủ cạnh tranh, mà ngược lại anh ví chân sút người Bờ Biển Ngà như một người anh trai. Nhưng điều này không phản ánh đúng những gì cựu tiền đạo Swansea làm được sau khi chuyển đến sân Etihad với mức giá 25 triệu bảng năm ngoái. Dù được trao cơ hội đá chính nhiều gấp đôi Iheanacho mùa này, Bony mới chỉ mang về 8 bàn cho Man City trên tất cả các đấu trường, thua xa so với 11 pha lập công của Iheanacho, tính cả hai bàn vào lưới Stoke cuối tuần qua.

Đó đều là những pha lập công đáng được ngợi khen. Ở bàn đầu tiên, Iheanacho bắt tốc độ đúng lúc để tìm ra khoảng trống và dứt điểm thành công. Còn trong bàn kế tiếp, chân sút trẻ người Nigeria đã loại bỏ tới ba cầu thủ đối phương trước khi bình tĩnh đánh bại nốt thủ thành Jakob Haugaard. Jamie Redknapp, cựu cầu thủ Liverpool, đã phải thốt lên khi bình luận trên đài Sky Sports rằng: “Hãy nhìn xem Iheanacho hiệu quả ra sao. Cậu ta là một tay săn bàn bẩm sinh”.

Trước khi mang về những bàn thắng cho Man City, Iheanacho còn mang về cho đội chủ sân Etihad một quả phạt đền. Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận gặp Stoke dành cho tiền đạo này là hoàn toàn xứng đáng. Đó là lần đầu tiên trong mùa giải này Iheanacho được lựa chọn đá chính, thay vì Bony trên hàng công Man City. Màn trình diễn ấn tượng vừa qua khiến nhiều người tin rằng anh sẽ còn nhiều cơ hội như thế nữa.

Chơi hay nhờ được Pellegrini tin tưởng

Iheanacho chỉ mất 518 phút để mang về 5 bàn thắng ở Premier League tính đến thời điểm này. Con số ấy chỉ kém chút ít so với người đồng đội Aguero và Daniel Sturridge của Liverpool. Tính trên tất cả mặt trận, thành tích của Iheanacho còn vượt trội so với hai cái tên nói trên, khi anh chỉ mất tổng cộng 81 phút để mang về một pha lập công.

Thành tích của Iheanacho có công rất lớn từ lòng tin của Manuel Pellegrini, như lời Joe Hart tiết lộ sau trận: “Iheanacho được tiếp thêm sự tự tin từ Pellegrini. Anh ta đã chơi tốt từ vị thế của một cầu thủ vô danh tiểu tốt trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa trước”.

Dù đã ghi bàn trong trận giao hữu với AC Milan hồi mùa hè năm 2014, dấu ấn của Iheanacho mùa trước bị ảnh hưởng đáng kể bởi một chấn thương nghiêm trọng. Thật may là Pellegrini đã nhìn thấy tiềm năng của anh và cho rằng đó là một nhân tố không thể bỏ qua của Man City, nên đã chấp nhận không mua bất cứ ai sau khi để cho những lựa chọn dự phòng mùa trước là Steven Jovetic và Edin Dzeko ra đi.

Trước khi thể hiện mình ở sân Etihad, Iheanacho từng được biết đến với phong độ chói sáng ở giải U17 thế giới năm 2013. Man City đã may mắn khi đánh bại Porto để sở hữu Iheanacho với mức phí 350.000 bảng.

Sẽ có nhiều người băn khoăn có nên để Iheanacho đá chính trước Real Madrid vào giữa tuần không. Dù chỗ đứng của Aguero là không thể thay thế, cơ hội vẫn còn với tiền đạo 19 tuổi này.

11 Tính đến thời điểm này, Iheanacho đã ghi được 11 bàn thắng cho Man City trên tất cả các đấu trường.

518 Iheanacho chỉ mất 518 phút để mang về 5 bàn thắng cho đội chủ sân Etihad ở Premier League mùa này.

350 Man City chỉ mất 350.000 bảng để có được sự phục vụ của Iheanacho.

Joe Hart: Iheanacho thật tuyệt vời

Joe Hart, người đang đứng đầu BXH Đôi găng vàng Premier League với 15 trận sạch lưới, đã dành những lời có cánh dành cho Kelechi Iheanacho, chân sút mới 19 tuổi của Man City. Với cú đúp vào lưới Stoke, Iheanacho đã nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận của Sky Sports, và người trao giải cho anh chính là Joe Hart. “Kelechi thật tuyệt. Cậu ấy đã trưởng thành từ đội trẻ, ghi bàn và được HLV rất tin tưởng để rồi trở thành một phần quan trọng của đội hình”.

Về phần mình, Kelechi tỏ ra khá khiêm tốn: “Tôi đã tiến bộ nhiều nhưng tôi cần chăm chỉ hơn nữa trong tập luyện và thi đấu”.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm