Man City hậu thất bại 2-5: Cú ngã đau cần thiết cho Guardiola

29/09/2020 16:36 GMT+7 | Man City

(Thrthaovanhoa.vn) - Ai có thể nghĩ Man City có thể thua Leicester tới 2-5 ngay tại Etihad sau khi đã dẫn trước đội khách từ rất sớm và khiến tất cả nghĩ đến một màn hủy diệt mà họ sẽ tạo ra. Vì thế, thất bại này cũng đặt Pep Guardiola đứng trước nhiều vấn đề cần phải giải quyết.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau vòng 3

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau vòng 3

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 3. Kết quả bóng đá Liverpool đấu với Arsenal. Video Liverpool vs Arsenal. Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh. Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 4.

Dễ thấy nhất, câu hỏi mà Man City cần tự hỏi chính họ sau cú ngã bất ngờ trước Leicester là có Ruben Dias liệu đã đủ? Sau nhiều tháng không tìm được một trung vệ như ý khi mọi nỗ lực theo đuổi Kalidou Koulibaly (Napoli) Jules Kounde (Sevilla) đều công cốc, Dias (Benfica) chuẩn bị được đưa về Etihad. Có điều, với thất bại 2-5 vừa qua, khó mà nghĩ rằng một cầu thủ còn ít được biết tới như Dias có thể giải quyết được tất cả vấn đề.

Thua tan nát

Thực tế thì Guardiola đã không có được một tâm trạng thoải mái từ đầu mùa giải, sau giai đoạn chuẩn bị được mô tả bằng hai từ “hỗn loạn”. Vì thế, sự lạc quan, hứng khởi từ thắng lợi mở màn 3-1 trước Wolves chỉ là giả tạo và nhanh chóng biến mất trong chưa đầy 1 tuần. Nên nói thêm, hiếm khi Man City thua tan nát và toàn diện như vậy dưới thời HLV người Tây Ban Nha.

Thậm chí, thất bại còn có thể cảm nhận nặng nề hơn với cái cách trận đấu đã bắt đầu. Đành rằng đội chủ nhà được Kevin De Bruyne dẫn dắt và vượt lên dẫn ngay ở phút thứ 4 sau pha dứt điểm của Riyad Mahrez, khó mà tin rằng một đội bóng được người Arab hậu thuẫn lớn như vậy chỉ có 13 cầu thủ sẵn sàng cho trận đấu này và không một tiền đạo thực thụ nào với việc Gabriel Jesus và Sergio Aguero đều phải nghỉ thi đấu dài ngày. Dĩ nhiên, Man City vẫn kiểm soát bóng tới 81% nhưng đó chỉ là trong 15 phút đầu tiên, trước khi Leicester sau quãng thời gian ngắn ngủi phải chịu trận thì họ đã vùng lên.

Cũng phải nói rằng là lần cuối cùng đội chủ sân Etihad rơi vào tình trạng thiếu tiền đạo như vậy đã khá lâu rồi, tháng 12/2014 khi đối thủ của họ cũng là Leicester. Khi đó, Edin Dzeko chấn thương và để lại hàng công chỉ còn Aguero cùng cầu thủ trẻ Jose Angel Pozo.

Bong da, Bóng đá hôm nay, Man City 2-5 Leicester City, lịch thi đấu bóng đá Anh, bóng đá Anh, kết quả bóng đá, bảng xếp hạng bóng đá Anh, lịch thi đấu Man City
Trong sự nghiệp của mình, chưa bao giờ Pep chứng kiến một đội bóng do mình dẫn dắt thủng lưới nhiều thế trong một trận

Như Manuel Pellegrini thừa nhận thì "chúng tôi sẽ phải chơi theo cách khác" nhưng họ không thể và Chelsea sớm bứt đi trong cuộc đua giành chức vô địch.

Nhắc lại chuyện cũ để thấy rằng Guardiola cần linh hoạt hơn và không nhất thiết phải gọi cầu thủ trẻ Liam Delap. Nghĩa là ông cần bố trí lại sơ đồ với Raheem Sterling chơi như một số 9 bởi phía sau anh còn có những cầu thủ tấn công như Mahrez, De Bruyne, Phil Foden và Fernandinho.

Tuy vậy thì như đã nêu trên, sau những phút đầu tiên áp đảo, Man City đã để Leicester giành lại thế trận bằng lối chơi phòng ngự phản công, đặc biệt vào cánh bên của Benjamin Mendy. Hệ quả là một loạt sai lầm quá quen thuộc với bất cứ ai theo dõi hàng thủ của họ ở mùa giải trước xuất hiện.

Ngoài vấn đề này, đội bóng của Guardiola cũng không thể đối phó đó được với những pha bóng tấn công của Leicester mà bằng chứng là pha phạm lỗi của Kyle Walker với Jamie Vardy trong vòng cấm. Với một tiền đạo đã ghi nhiều bàn thắng vào lưới đội bóng của Guardiola hơn bất cứ cầu thủ nào thì việc anh dứt điểm thành công trên chấm 11m không có gì là ngạc nhiên.

Nếu có, đấy là quyết định tung Delap vào sân từ băng ghế dự bị của Guardiola và để anh đá ở vị trí cao nhất, khi Sterling tỏ ra không hiệu quả, còn Mahrez và Foden có rất ít sự hỗ trợ cho hàng công. Điều đáng nói là cầu thủ bị rút ra là Fernandinho, một trong hai tiền vệ phòng ngự bên cạnh Rodri.

Sự biến mất của Fernandinho rõ ràng đã tác động đến lối chơi đội chủ nhà bởi Timothy Castagne tìm thấy quá nhiều khoảng trống phía sau Mendy và Nathan Ake. Những bàn thua đến liên tiếp sau đấy đều từ nỗ lực dứt điểm của Vardy.

Thật may cho CĐV vùng Eastlands là họ không có mặt ở Etihad để chứng kiến cú sốc này. Vì dù sao thì tuy chơi thiếu ổn định trong 12 tháng qua, Man City vẫn rất xuất sắc trên sân nhà. Thất bại gần nhất của họ tại đây là hồi tháng 1 và trong khuôn khổ cúp, trong khi 7 trận thắng liên tiếp gần đây của họ có hiệu số 26-1.

Làm lại từ đâu?

Man City sẽ chỉ có 1 trận đấu ở Premier League để giải quyết thất bại trước Leicester trước khi loạt trận quốc tế đến - gặp Leeds trên sân khách. Dự kiến Aleks Zinchenko và Aymeric Laporte sẽ trở lại đội hình cho trận đấu này. Cũng có thể Dias cũng sẽ ra mắt nhưng thật khó để một cầu thủ phòng ngự có thể thay đổi tình hình nhanh như vậy.

Sau cùng thì vấn đề của Man City và Guardiola không chỉ nằm ở hàng thủ. Nếu họ muốn thách thức Liverpool và các đối thủ khác, họ cần có thêm những sự bổ sung khác. Chẳng hạn như hàng công, ít nhất là như thế.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm