Man City đã dạy cho MU bài học khi kiên quyết chia tay Aguero

01/04/2021 08:45 GMT+7 | Man City

Với việc kiên quyết chia tay Sergio Aguero trong mùa Hè này, Man City đã dạy cho MU 1 bài học về việc xử lý hợp đồng cầu thủ.

Bóng đá hôm nay 31/3: MU chốt xong trung vệ cần mua. Liverpool sắp ra mắt Konate

Bóng đá hôm nay 31/3: MU chốt xong trung vệ cần mua. Liverpool sắp ra mắt Konate

Bóng đá hôm nay: MU nghiêng nhiều về khả năng chiêu mộ trung vệ Pau Torres của Villarreal. Ibrahima Konate đã hoàn tất kiểm tra y tế để gia nhập Liverpool.

 

Hợp đồng của Sergio Aguero ở Man City sẽ đáo hạn vào Hè năm nay và đội bóng chủ sân Etihad đã đưa ra quyết định không thương tiếc là chia tay anh. Đây là quyết định lạnh lùng và khó có thể được đưa ra ở MU.

Rõ ràng Aguero đang trải qua một mùa giải đáng quên. Tiền đạo người Argentina đã gặp xui xẻo vì chấn thương và sau đó là dính COVID-19. Mặc dù ngồi ngoài nhiều trận nhưng Aguero vẫn ghi được 3 bàn trong 5 lần đá chính. Tuy nhiên Man City vẫn quyết định để tiền đạo này ra đi vào Hè năm nay khi mãn hạn hợp đồng. Tuyên bố của Man City đưa ra về tương lai của Aguero có thể gây sốc cho nhiều người. Tuy nhiên tiền đạo người Argentina cũng đã chuẩn bị tâm lý. Anh cũng đưa ra phát ngôn rằng mình sẽ sẵn sàng đối mặt với những thử thách trong tương lai.

Với sự lạnh lùng khi dứt khoát chia tay Aguero, Man City sẽ đẩy mạnh việc tìm kiếm 1 tiền đạo mới trên TTCN trong mùa Hè này. Và Erling Haaland đang là mục tiêu hàng đầu của họ.

MU, Man City, mu, manchester city, sergio aguero, bóng đá, bóng đá hôm nay, trực tiếp bóng đá
Aguero là chân sút vĩ đại nhất lịch sử Man City

Việc Man City cho phép Aguero, chân sút vĩ đại nhất lịch sử CLB, ra đi theo dạng tự do càng cho thấy sự tự tin của đội bóng chủ sân Etihad trong việc săn đón Haaland, cầu thủ được thèm khát nhất châu Âu. Ngoài ra, quyết định để Aguero ra đi cũng cho thấy sự tàn nhẫn và cả khao khát nâng cấp đội bóng của Man City. Đội bóng của Pep Guardiola đã không để tình cảm chi phối khi xử lý vấn đề hợp đồng của Aguero.

Ở 2 mùa Hè trước, Man City đã để 2 cầu thủ có thể coi là biểu tượng của CLB ra đi. Đó là Vincent Kompany và David Silva. Và sẽ không có gì ngạc nhiên khi Aguero nối gót 2 cầu thủ trên rời CLB vào Hè năm nay.

Man City sẽ dựng tượng cho 3 cầu thủ nói trên để tôn vinh họ. Thế nhưng đội bóng chủ sân Etihad đã tỉnh táo để không rơi vào cái bẫy là sợ mất đi những cầu thủ theo dạng tự do và tìm cách giữ họ lại dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao.

Man City không cung cấp hợp đồng mới cho những cầu thủ đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Thay vào đó, họ tìm những cầu thủ khác để tiếp tục giúp đội bóng thống trị ở Premier League. Đây là cách làm quen thuộc của Sir Alex khi ông còn dẫn dắt MU và cũng là lý do giúp ông gặt hái thành công ở Old Trafford. HLV người Scotland biết thời điểm nào nên rũ bỏ những cầu thủ đã qua thời đỉnh cao để dọn chỗ cho những tài năng trẻ phát triển. Nếu Sir Alex không gạt bỏ Paul Ince, Lee Sharpe và Andrei Kanchelskis thì sẽ không có đất cho các tài năng trẻ là Paul Scholes, David Beckham và Ryan Giggs dụng võ ở CLB.

Thế nhưng MU đã lãng quên triết lý dùng người này của Sir Alex trong những năm gần đây, khiến CLB lúc này có đội hình cồng kềnh, thiếu cân bằng và vẫn chưa hoàn thiện.

MU, Man City, mu, manchester city, sergio aguero, bóng đá, bóng đá hôm nay, trực tiếp bóng đá
Sir Alex có thể rũ bỏ các công thần một cách không tương tiếc

Khác với Man City, MU quyết định giữ chân những cầu thủ đã qua thời đỉnh cao, thậm chí dù họ ít khi được vào sân. Đội bóng chủ sân Old Trafford lo sợ việc mất trắng những cầu thủ này và vì vậy, họ đưa ra bản hợp đồng mới để trói chân những cầu thủ đó. Vấn đề là với mức lương cao, các cầu thủ này khó có thể rời khỏi CLB theo dạng chuyển nhượng bởi các CLB khác không đủ khả năng tài chính để trả mức lương tương tự. Các cầu thủ kia cũng không có lý do giảm lương để sang đội bóng mới khi mà họ đang “ngồi mát ăn bát vàng” tại MU.

Ví dụ điển hình nhất là trường hợp thủ môn De Gea. Dea Gea là một thủ môn xuất sắc của CLB nhưng trong những mùa giải gần đây, phong độ của anh đã đi xuống rõ rệt. Tuy nhiên MU vẫn trói chân De Gea bằng bản hợp đồng có thời hạn 4 năm vào năm 2019, biến De Gea trở thành thủ môn hưởng lương cao nhất tại Premier League.

Sau một thời gian De Gea chơi thiếu ổn định, MU đã quyết định gọi Dean Henderson về để tạo sự cạnh tranh. Henderson đã chơi khá ấn tượng trong khoảng thời gian De Gea vắng mặt. Nếu Solskjaer muốn Henderson trở thành người gác đền số 1 ở CLB thì đội bóng cần phải quyết định về tương lai của De Gea. Và ít khả năng thủ môn này ra đi trước khi hợp đồng của anh đáo hạn vào năm 2023.

Romero vẫn đang trong đội hình của MU nhưng hầu như không được ra sân. Đội bóng của Solskjaer đang phải trả lương cho cầu thủ này trong khi họ hoàn toàn có thể thay thế anh bằng 1 thủ môn ở đội trẻ. Hiện tại, MU đang trả tổng cộng khoản lương hơn 600 nghìn bảng/tuần cho các thủ môn ở đội một, một con số có thể khiến nhiều người sửng sốt.

Ngoài De Gea, MU đang mắc kẹt với trường hợp của Andreas Pereira. Cầu thủ người Brazil có hợp đồng với De Gea đến năm 2023, trong khi Lazio không muốn mua đứt tiền vệ này.

Phil Jones được đề nghị một bản hợp đồng mới vào năm 2019, có thời hạn đến 2023. Đây cũng là một quyết định khó hiểu của MU bởi Phil Jones không có phong độ cao và liên tục dính chấn thương trong những năm gần đây. Trung vệ này chỉ đá 16 trận để từ khi gia hạn hợp đồng.

MU, Man City, mu, manchester city, sergio aguero, bóng đá, bóng đá hôm nay, trực tiếp bóng đá
MU có đội hình dày nhưng thiếu chất lượng

Năm ngoái, lão tướng Nemanja Matic đã được trao bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Tuy nhiên ở mùa giải này, Matic chỉ đá chính 10 trận tại Premier League. MU dự kiến mua tiền vệ phòng ngự mới và như vậy, Matic sẽ càng ít có cơ hội ra sân hơn.

Quyết định trói chân Solskjaer bằng bản hợp đồng mới cũng dấy lên nhiều lo ngại. HLV người Na Uy đã giúp MU cải thiện đáng kể nhưng ông vẫn chưa giành được danh hiệu nào với CLB trên cương vị HLV.

Vì thế, tại sao MU lại vội vã trói chân Solskjaer? Hợp đồng của HLV người Na Uy có thời hạn đến 2022 và rất khó để thấy nhà cầm quân này chuyển sang CLB khác trước khi đáo hạn hợp đồng. Mặc dù vậy, MU dường như sợi hãi việc để mất HLV này vào tay đội bóng khác.

Man City đã ký hợp đồng mới với Pep Guardiola trong bối cảnh hợp đồng trước đó của HLV này sẽ đáo hạn vào năm Hè năm nay. Và trong khi có nhiều CLB thèm muốn Pep, Man Ciy vẫn quyết định tới tháng Mười một năm ngoái mới gia hạn hợp đồng với HLV người Tây Ban Nha.

Man City đã đẩy mạnh việc chuyển giao trong những năm qua. Họ chia tay những cầu thủ qua thời đỉnh cao và kết quả là CLB dễ dàng mua sắm hơn. Với việc Aguero ra đi trong mùa Hè này, Man City sẽ tiết kiệm được 1 khoản tiền lương để tập trung chiêu mộ Haaland.

Trong khi đó, MU vẫn đang tìm cách trói chân những cầu thủ lẽ ra phải rời CLB. Điều này khiến đội hình của MU dày lên nhưng chất lượng thì không được cải thiện còn quỹ lương thì phình to.

MU không phải đội bóng duy nhất ở châu Âu rơi vào cái bẫy nói trên. Tuy nhiên nếu muốn trở lại đỉnh cao, MU cần phải lạnh lùng và tàn nhẫn trong việc xử lý hợp đồng cầu thủ giống như Man City.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm