Liverpool - Roma: So với năm 2005, Liverpool bây giờ còn khủng khiếp hơn

24/04/2018 14:08 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay sau khi Liverpool đánh bại Man City một cách thuyết phục để giành vé vào bán kết Champions League mùa này, đã xuất hiện những so sánh giữa đội bóng của Juergen Klopp hiện tại với đội Liverpool vô địch châu Âu năm 2005.

Câu hỏi đặt ra là đội Liverpool nào mạnh hơn, và liệu Liverpool có lặp lại được kỳ tích của năm 2005 khi họ lần thứ 5 vô địch châu Âu dưới sự dẫn dắt của Rafa Benitez?

Liverpool của Klopp mạnh hơn

Đó không phải là ý kiến chủ quan của người viết, mà là nhận định của các chuyên gia, cựu cầu thủ Liverpool khi được hỏi về tương quan sức mạnh giữa Liverpool hiện tại với đội bóng vô địch châu Âu cách đây 13 năm.

Năm 2005, dù không được đánh giá cao nhưng Liverpool đã gây bất ngờ khi lần lượt loại Juventus và Chelsea trước khi ngược dòng thần thánh trước AC Milan ở chung kết (bị dẫn 0-3 sau hiệp 1) để lần thứ 5 vô địch châu Âu. Tuy nhiên, ở Premier League mùa đó, Liverpool chỉ xếp thứ 5 chung cuộc.

GÓC CHIẾN THUẬT: Roma đã có cách để trừng phạt Liverpool

GÓC CHIẾN THUẬT: Roma đã có cách để trừng phạt Liverpool

Roma thắng Barcelona 3-0 trong trận tứ kết lượt về Champions League không phải là một kết quả ăn may. Nền tảng chiến thuật cùng cách thực hiện nó đã giúp họ làm chủ trận đấu để giành chiến thắng.

Còn mùa này, Liverpool đã lọt vào bán kết Champions League và đang xếp thứ 3 tại Premier League. Trên đường tới vòng 4 đội mạnh nhất châu Âu mùa này, Liverpool đã thắng Porto 5-0 rồi Man City 5-1 và sẽ gặp Roma, đội bị đánh giá thấp hơn Real và Bayern, tại bán kết.

"Vào ngày của mình, tôi nghĩ Liverpool có thể đánh bại bất cứ đội nào", Robbie Fowler nhận định trên Sky Sports. "Tôi biết mọi người sẽ so sánh đội Liverpool hiện tại với đội năm 2005 nhưng tôi thật sự nghĩ rằng không nên làm vậy. Bởi với tất cả sự tôn trọng dành cho Liverpool năm 2005, tôi nghĩ đội Liverpool bây giờ mạnh hơn. Nghe có vẻ ngu ngốc khi chúng ta đang nói về nhà vô địch châu Âu 2005 nhưng thật sự là đội Liverpool bây giờ có thể thắng bất cứ ai".

Trong khi đó, Jamie Carragher, thành viên đội Liverpool vô địch Champions League năm 2005, cũng đưa ra nhận định tương tự. "Liverpool từng bị coi là kẻ ngoài cuộc mùa này nhưng giờ họ đã vào bán kết. Thật sự là đội Liverpool hiện tại mạnh hơn đội Liverpool đã cùng tôi vô địch châu Âu 2005".

Mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng cách Liverpool đánh bại các đối thủ lớn mùa này cho thấy họ thực sự đáng sợ hơn Liverpool của Benitez. Liverpool vô địch châu Âu 2005 bằng sự thực dụng trong khi Liverpool hiện tại sẵn sàng nghiền nát bất cứ đối thủ nào bằng lối chơi tấn công rực lửa.

Liverpool hiện tại đáng xem hơn

Những chiến thắng sát nút của Liverpool trên đường tới chức vô địch châu Âu 2005 rõ ràng là chưa thể ấn tượng bằng khả năng vùi dập đối thủ nhờ sự vượt trội về lối chơi lẫn con người của đội Liverpool do Klopp dẫn dắt.

Khi Liverpool vô địch châu Âu năm 2005, người được nhắc tới nhiều nhất chính là Rafa Benitez. Bởi nhờ chiến thuật thực dụng và liệu cơm gắp mắm của HLV người Tây Ban Nha, Liverpool mới bất ngờ giành Champions League khi họ không được đánh giá cao.

Ngoài trận thắng 6-2 trước một Leverkusen bị đánh giá thấp hơn ở vòng 1/8, Liverpool chỉ ghi vỏn vẹn 3 bàn ở tứ kết và bán kết, trong đó có 2 trận hòa 0-0. Ở trận bán kết gặp Chelsea, Liverpool đã thắng chung cuộc 1-0 nhờ bàn thắng "ma" của Luis Garcia. Tức là Liverpool cần sự may mắn và lối chơi thực dụng để đăng quang, những thứ mà Liverpool của Klopp chưa cần cho tới thời điểm này.

Trái lại, Liverpool của Klopp là một "cỗ máy" chiến thắng có sức tàn phá khủng khiếp với bộ ba tấn công vào loại hay nhất châu Âu lúc này gồm Salah, Firmino và Mane. Nếu như Liverpool 2005 thắng bằng sự thực dụng, vượt trội về mặt chiến thuật thì Liverpool hiện tại thắng bởi họ thực sự mạnh hơn về mọi mặt.

Man City, đội bóng thống trị Premier League mùa này, không thể hiện được gì trước Liverpool dù sở hữu dàn sao đắt giá và một HLV dày dặn kinh nghiệm và danh tiếng hơn. Cần nhớ rằng Liverpool đã chia tay cầu thủ sáng tạo và quan trọng bậc nhất của họ vài năm qua là Coutinho hồi tháng Một vừa qua nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy họ yếu đi.

Đúng là Liverpool hiện tại khó lường bởi họ sở hữu những cá nhân có khả năng tạo đột biến như Salah nhưng sức mạnh tập thể cũng là vũ khí quan trọng nhất của họ, giống như Liverpool của Benitez. Liverpool năm 2005 có ít cá nhân xuất sắc, mà hai cái tên nổi bật nhất có lẽ là Xabi Alonso và Steven Gerrard, nhưng bù lại là sự chắc chắn và gắn kết của tập thể.

Còn Liverpool của Klopp bây giờ, họ có cả sự tỏa sáng của cá nhân lẫn sự kết dính tập thể, giúp họ trở thành đội bóng khó bị đánh bại.

80: Với 80 bàn thắng ghi được cho tới lúc này, Liverpool là đội có hàng công tốt thứ hai Premier League, chỉ sau đội vô địch Man City (98 bàn).

13: Chân sút số 1 của Liverpool trên mọi đấu trường mùa 2004-05 chỉ ghi được vỏn vẹn 13 bàn, gồm Milan Baros, Steven Gerrard và Luis Garcia. Trong khi đó, riêng Salah đã ghi 41 bàn trên mọi giải đấu mùa này.

10: Liverpool đã ghi tới 10 bàn ở vòng 1/8 và tứ kết Champions League mùa này, trong đó có 5 bàn vào lưới Porto và 5 bàn trước Man City.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm