Liverpool: Phẩm chất của nhà Vua

21/01/2019 22:18 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Thêm một tuần nữa Liverpool tiếp tục ngự trị trên ngôi đầu Premier League, sau chiến thắng kịch tính trước Crystal Palace, trận đấu mà một lần nữa thầy trò Juergen Klopp bộc lộ bản lĩnh khi bị đối thủ vượt lên dẫn trước.

VIDEO Liverpool 4-3 Crystal Palace: Mane, Salah, Firmino lập công, The Kop xây chắc ngôi đầu

VIDEO Liverpool 4-3 Crystal Palace: Mane, Salah, Firmino lập công, The Kop xây chắc ngôi đầu

Liverpool đã có một chiến thắng khá vất vả với tỷ số 4-3 trước Crystal Palace. Bộ ba tấn công Salah - Mane - Firmino đã lập công. James Milner dính thẻ đỏ. Kết quả này giúp thầy trò HLV Juergen Klopp tiếp tục dẫn đầu BXH Premier League.

Không thể phủ nhận thầy trò Roy Hodgson ngày càng trở thành đối thủ khó chịu cho nhiều ông lớn. Cách đây một tháng, ngày 22/12, Crystal Palace bất ngờ đánh bại Man City 3-2 ngay trên đất khách, trong hoàn cảnh đội chủ sân Etihad cần điểm để hướng đến cơ hội đánh chiếm ngôi đầu của Liverpool.

Sống sót trước Crystal Palace

Chuyến làm khách tới sân Anfield vừa qua, Crystal Palace cũng ghi được 3 bàn, nhưng kết cục lại hoàn toàn trái ngược với trận gặp Man City. Liverpool đã kịp lấn lướt đối thủ, qua đó giữ được 3 điểm ở lại Anfield, đảm bảo không cho Man City bất cứ cơ hội rút ngắn khoảng cách nào.

Bàn mở tỷ số của Andros Townsend ở phút 34 mới chỉ là lần thứ 5 mùa này Liverpool rơi vào thế phải rượt đuổi tỷ số. Đáng nói, bốn trong số đó diễn ra từ thời điểm đầu tháng 12 năm ngoái tới giờ. Liverpool là đội bóng có số lần bị đối thủ dẫn trước ít thứ hai, xếp sau Man City (4 lần). Con số 4 trong 9 trận Liverpool khởi đầu ở vị thế bị dẫn trước cho thấy những áp lực bắt đầu bủa vây thầy trò Klopp.

Thật may, ngoại trừ thất bại duy nhất ở mùa này trước đối thủ trực tiếp Man City, Liverpool vẫn kịp vùng lên và giành điểm ở 4 lần bị dẫn trước khác, bao gồm trận hòa trước Chelsea vào tháng Chín, cùng ba lần lội ngược dòng thành công trước Burnley, Arsenal và giờ là Crystal Palace. Tổng cộng, Liverpool giành 10 điểm trong 5 trận các đối thủ bị dẫn trước. Con số này tuy ít hơn Arsenal về số điểm (12), nhưng lại cho thấy hiệu quả lớn hơn từ thầy trò Klopp (Arsenal giành 12 điểm trong 11 trận bị các đối thủ vượt lên). Trung bình Liverpool giành 2 điểm sau 5 trận ở thế bị dẫn trước, thuyết phục hơn thành tích của Arsenal, đội bóng chỉ mang về trung bình 1,09 điểm sau khi bị đối thủ dẫn trước.

Những ấn tượng về Liverpool là không cần bàn cãi, dù không thể bỏ qua sự giúp sức của may mắn như trong trận gặp Crystal Palace vừa qua. Cụ thể, pha lập công đầu tiên của Mohamed Salah xuất phát từ một tình huống bóng đập chân hậu vệ James Tonkins đổi hướng, mở ra cơ hội cho tuyển thủ người Ai Cập. Bàn thứ hai của Salah ở hiệp hai rõ ràng là một sai lầm cá nhân của thủ môn Speroni.

Sẵn sàng cho ngôi vương vào cuối mùa?

Một nhà vô địch luôn cần phải chứng minh bản thân trong mọi hoàn cảnh. Con số 10 trong 15 điểm Liverpool giành được khi bị dẫn cho thấy thầy trò Klopp không hề nao núng nếu như rơi vào thế phải rượt đuổi. Nó khác hẳn với nhà ĐKVĐ Man City, đội bóng chỉ giành lại đúng 1 trong 12 điểm khi ở thế bị dẫn trước. Điểm số duy nhất ấy diễn ra trong trận hòa 1-1 trước Wolves hồi tháng Tám năm ngoái.

Việc giành điểm trong thế bị dẫn trước trở thành một thước đo, dù không phải lúc nào cũng chính xác tuyệt đối, cho một nhà vô địch Premier League. Mùa trước, Man City giành 10 trong 18 điểm sau khi bị đối thủ dẫn trước. Việc đội chủ sân Etihad chỉ có đúng 6 trận để cho đối thủ vượt lên một phần đến từ sự áp đảo tuyệt đối của thầy trò Pep Guardiola. Mùa trước đó, nhà vô địch Chelsea thắng 4, hòa 1 trong 10 lần bị đối thủ vượt lên, con số không hề thấp chút nào.

Premier League vẫn còn 15 vòng đấu nữa, và thử thách chỉ thật sự gõ cửa Liverpool vào tháng tới. Thầy trò Klopp sẽ phải căng mình cả ở Premier League lẫn Champions League. Danh sách chấn thương dày đặc của các hậu vệ khiến Liverpool dễ bị các đối thủ ghi bàn trước. Đó là thời điểm đội chủ sân Anfield cần bộc lộ bản lĩnh rõ ràng nhất. Thói quen chiến thắng cần phải tiếp tục được duy trì, nếu Liverpool muốn giải tỏa cơn khát Premier League, danh hiệu đội bóng vẫn chưa một lần chạm tới.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm