Liverpool kiếm tiền từ bán cầu thủ nhiều nhất thế giới trong 6 năm qua

10/11/2016 05:28 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Juventus bán Paul Pogba với giá 89 triệu bảng, thiết lập kỉ lục chuyển nhượng mới. Nhưng đội bóng này không phải là CLB thu về nhiều tiền nhất từ việc bán cầu thủ đơn thuần trong vòng 6 năm trở lại đây.

Tổng số tiền mà các CLB tại Châu Âu bỏ ra để chiêu mộ cầu thủ tăng vọt theo từng năm. Không gì có thể ngăn được các CLB giàu có vung tiền đem về những cái tên ưng ý.

Vụ chuyển nhượng Cristiano Ronaldo từ Man United sang Real Madrid trị giá 80 triệu bảng thiết lập kỷ lục chuyển nhượng mới vào năm 2009. Bốn năm sau, tiếp tục là Real Madrid “phá két” đem về Gareth Bale, phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng cũ do chính tay mình thiết lập khi phải thanh toán cho Tottenham khoảng 86 triệu bảng. Và chỉ 3 năm sau, tức là mùa Hè vừa qua, Paul Pogba đã cập bến Man United với mức phí 89 triệu bảng, qua đó trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới thời điểm hiện tại.

Những CLB bán người không quá quan tâm đến các bản hợp đồng “bom tấn” và “kỷ lục” thi đấu ra sao trong màu áo mới. Quan trọng, họ giàu hơn bằng cách nhận tiền.

Tìm kiếm những tài năng, phát triển họ, bán đi và nhận tiền, rồi quay trở lại bước 1. Người ta nhắc nhiều đến những Monaco, Porto hay  là những CLB áp dụng mô hình này một cách hoàn hảo. Có những thời điểm, Châu Âu gọi những đội bóng này là “lò” sản sinh ra những quái kiệt tương lai của các ông lớn. Nhưng sự thật thì, trong 6 năm qua, những CLB được nhắc tới ở trên không phải là những đội bóng thu lời nhiều nhất từ tiền bán cầu thủ.

Với thống kê thu thập từ CIES Football Observatory, tờ Daily Mail đã tiết lộ danh tính 10 CLB thu về nhiều tiền nhất từ việc bán cầu thủ kể từ năm 2010 cho đến nay. Sẽ nhiều người phải ngạc nhiên với CLB đứng số 1 về việc “kinh doanh có lãi” này.


10. Chelsea - 300 triệu bảng
Hợp đồng đắt giá nhất: David Luiz (50 triệu bảng - đến PSG - 2014)



9. Real Madrid (310 triệu bảng)
Hợp đồng đắt giá nhất: Di Maria (60 triệu bảng - Man United - 2014)


8. AS Roma (311 triệu bảng)
Hợp đồng đắt giá nhất: Lamela (30 triệu bảng - đến Tottenham - 2013)



7. Tottenham (313 triệu bảng)
Hợp đồng đắt giá nhất: Gareth Bale (86 triệu bảng - đến Real Madrid - 2014)


6. Atletico Madrid (313 triệu bảng)
Hợp đồng đắt giá nhất: Falcao (51 triệu bảng - đến Monaco - 2013)



5. Porto (324 triệu bảng)
Hợp đồng đắt giá nhất: James Rodriguez (38,25 triệu bảng - đến Monaco - 2013)


4. Benfica (351 triệu bảng)
Hợp đồng đắt giá nhất: Renato Sanches (30 triệu bảng - đến Bayern - 2016)


3. Juventus (thu về 352 triệu bảng)
Hợp đồng đắt giá nhất: Paul Pogba (89 triệu bảng - đến Man United - 2016)


2. Valencia (thu về 360 triệu bảng)
Hợp đồng đắt giá nhất: Mustafi ( 34,9 triệu bảng - đến Arsenal - 2016)



1. Liverpool (thu về 384 triệu bảng)
Hợp đồng đắt giá nhất: Luis Suarez (75 triệu bảng - đến Barca - 2014)


Một cái nhìn toàn cảnh trong 6 năm qua, không CLB nào bán cầu thủ thu về nhiều tiền như Liverpool!

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm