Liverpool đá hay nhất, hấp dẫn nhất Ngoại hạng Anh. MU kém nhất, chán nhất!

05/10/2018 13:29 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Khác với những mùa trước, cuộc chiến ở Premier League mùa này còn hấp dẫn hơn nữa không chỉ bởi chất lượng chuyên môn của các đội bóng được nâng lên mà cả sự đa dạng về chiến thuật mà các đội thể hiện. Chúng ta cùng xem các đội Premier League chơi thế nào và sức hấp dẫn trong lối chơi của họ được đánh giá ra sao?

Roy Keane: Có quá nhiều 'đứa trẻ khóc nhè' ở M.U, giận dỗi là không chịu đá

Roy Keane: Có quá nhiều 'đứa trẻ khóc nhè' ở M.U, giận dỗi là không chịu đá

Huyền thoại Roy Keane đã gọi những cầu thủ M.U là 'những đứa trẻ khóc nhè' và đưa ra quan điểm trước thông tin Mourinho sắp bị sa thải.

Không ngạc nhiên khi Liverpool với lối đá gây sức ép ngược và phản công nhanh được coi là đội chơi hấp dẫn nhất Premier League. Bản thân lối chơi gây sức ép ngược lên đối thủ vốn đã là đặc sản của riêng Juergen Klopp và chưa hề “đụng hàng”, HLV người Đức còn làm cho lối đá của Liverpool trở nên đáng xem hơn nữa nhờ tốc độ luân chuyển bóng và di chuyển không bóng cực cao của các cầu thủ.

Ngoại hạng Anh, MU, Liverpool, Premier League, lịch thi đấu ngoại hạng Anh, trực tiếp bóng đá, lịch thi đấu M.U, lịch thi đấu Liverpool, Mourinho, Klopp

Nếu không mấy ai ngạc nhiên khi Liverpool được coi là đội chơi hấp dẫn nhất Premier League thì hẳn tất cả đều bất ngờ khi đội bóng chơi có bản sắc hấp dẫn thứ 2 lại là tân binh Wolves với hàng thủ 3 người cùng hai wing-back liên tục chồng cánh. Wolves chơi với ý đồ rõ ràng và luôn trung thành với lối chơi của mình.

Chú thích ảnh

Cũng bất ngờ không kém Wolves là Watford, đội được đánh giá là có lối chơi hấp dẫn thứ 3 giải Ngoại hạng. Sức hấp dẫn mà một đội được nhận định sẽ nằm trong nhóm phải vật lộn để trụ hạng như Watford mang lại không phải ở lối chơi tấn công vũ bão mà là ở sự chắc chắn đáng ngạc nhiên trong phòng ngự biến họ thành một dạng Atletico Madrid của Premier League.

Khả năng pressing khó chịu, sự kết nối tuyệt vời giữa hai tuyến trên cùng sự hỗ trợ phòng ngự đắc lực của hai tiền vệ đá lệch cánh biến Watford thành đội bóng không dễ bị đánh bại.

Sở hữu một chiến thuật gia giàu cá tính và có phong cách bóng đá rất riêng nhưng ĐKVĐ Man City chỉ được xếp hạng 4 về sức hấp dẫn chiến thuật với lối chơi cầm bóng dựa trên việc chuyền bóng và di chuyển liên tục.

Chú thích ảnh

Trong mùa đầu tiên tiếp quản Chelsea, ông Maurizio Sarri chưa có đủ thời gian để áp đặt triết lí bóng đá của mình lên The Blues nhằm biến Chelsea thành Napoli của Premier League. Nhưng dù sao người ta cũng đã thấy bàn tay của Sarri đã khiến một Chelsea vốn chủ yếu đá phòng ngự phản công hơn 1 thập niên qua giờ chơi giàu sức tấn công hơn và với sự thay đổi tích cực ấy, Chelsea được xếp hạng 7 về sức hấp dẫn của lối chơi.

Hai đại diện khác của thành London là Tottenham và Arsenal không có nhiều cách tân trong lối đá ở mùa này và hiệu quả trình diễn của họ cũng không cao nên một đội chỉ xếp hạng 9 (Spurs), đội còn lại đứng tận thứ 13 (Arsenal).

Liverpool đá hay nhất, hấp dẫn nhất Ngoại hạng Anh. MU kém nhất, chán nhất!

Với Spurs, ông Mauricio Pochettino vẫn trung thành với lối chơi cơ bản là pressing và tấn công từ trung tuyến với những tiền vệ di chuyển không mệt mỏi. Về tổng thể, lối chơi của Spurs mùa này không thay đổi nhưng vấn đề là ông Pochettino không tìm ra được sự kết hợp ưng ý cho vị trí cặp tiền vệ trung tâm khi Dembele đã qua thời đỉnh cao, khiến cho chất “cơ bắp” của Spurs giảm đi và làm họ gặp khó khăn nhiều hơn trong các cuộc đối đầu về thể lực.

Được dẫn dắt bởi một HLV mới là ông Unai Emery nhưng hiệu quả lối chơi mà Arsenal thể hiện vẫn không cao. Họ triển khai bóng từ hàng thủ và gây sức ép từ hàng công nhưng kiểu đá thứ nhất tiềm ẩn sự mạo hiểm còn kiểu đá thứ 2 tỏ ra kém hiệu quả.

Nhưng dù đá tệ, Arsenal vẫn chưa tệ bằng... M.U, đội có lối chơi bị đánh giá thấp nhất (hạng 20/20) trong các CLB của giải ngoại hạng. Lối chơi phòng ngự thụ động và tấn công trực diện mà Mourinho đã và đang áp đặt không chỉ khiến M.U đánh mất đi hình ảnh truyền thống đầy cuốn hút thời Sir Alex Ferguson mà còn tỏ ra vô cùng kém hiệu quả. Quỷ Đỏ lúc này vẫn tiếp tục tấn công bế tắc, kém sáng tạo, nghèo nàn về ý tưởng trong khi phòng ngự cũng không còn chắc chắn như trước. Họ có quá nhiều vấn đề và thực sự đang khủng hoảng trầm kha.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm