Liverpool: Bán Benteke là chuẩn rồi!

20/08/2016 15:30 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Christian Benteke, một trong những bản hợp đồng gây thất vọng nhất của Liverpool, đã nói lời chia tay sân Anfield để chuyển đến Crystal Palace. Một lựa chọn hợp lý cho cả đôi bên.

Tiền đạo người Bỉ sẽ khoác áo đội chủ sân Selhurst Park với mức phí chuyển nhượng theo trang Sky Sports tiết lộ là 32 triệu bảng. Con số này bằng đúng số tiền Liverpool đã bỏ ra để mang anh về cách đây một năm. Vậy đâu là nguyên nhân khiến đội chủ sân Anfield phải bán anh chỉ sau một mùa giải?

Tiền đạo người Bỉ là một trong số những bản hợp đồng cuối cùng của Brendan Rodgers, trước khi vị HLV này bị sa thải ở đầu mùa trước. Người kế nhiệm, Juergen Klopp, thật ra không cảm thấy Benteke là một lựa chọn lý tưởng cho hàng công Liverpool.

Kể từ khi dẫn dắt đội chủ sân Anfield hồi tháng Mười năm ngoái, chiến lược gia người Đức thường bố trí Roberto Firmino là người đá cao nhất trên hàng công, dù sở trường của cầu thủ này là một cầu thủ tấn công cánh. Ở trận đấu với Arsenal cuối tuần trước, ông đã bố trí hàng công ba người gồm Philippe Coutinho, Firmino và Sadio Mane. Benteke thậm chí không được điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu, và Divok Origi mới là lựa chọn trên băng ghế dự bị.

Điều này phản ánh niềm tin của Klopp dành cho Benteke đã cạn kiệt. Thật ra chiến lược gia 49 tuổi này bắt đầu cảm thấy thất vọng với chân sút người Bỉ từ trận thua West Ham trong vòng đấu đầu tiên của năm 2016. Ở trận đấu trên sân Upton Park, Benteke đã tung ra 5 cú sút, nhưng không một pha dứt điểm nào trúng đích.

Quan trọng hơn, tiền đạo 25 tuổi gần như không có đóng góp đáng kể về lối chơi của Liverpool. Ở trận đấu ấy, thống kê chỉ ra Benteke chỉ di chuyển với quãng đường tổng cộng 8,88 km, thấp nhất trong số các cầu thủ (trừ thủ môn) có mặt trên sân, đồng thời anh không giành chiến thắng trong bất cứ tình huống tranh chấp tay đôi nào, dù tuyển thủ này có lợi thế về thể hình. Đó là điều khó có thể chấp nhận với Klopp, một người luôn đòi hỏi các cầu thủ tấn công phải chiến đấu hết mình, không chỉ trong lúc tấn công mà cần phải hỗ trợ phòng ngự từ xa.

Con số 9 bàn thắng trong 29 lần ra sân ở Premier League, với chỉ 14 lần đá chính trong số đó, cho thấy Benteke không phải là giải pháp lý tưởng cho hàng công Liverpool. Sự xuất hiện của Sadio Mane, mẫu tiền đạo giàu sức mạnh và tốc độ, càng khiến cho cơ hội ra sân của tiền đạo người Bỉ giảm đi đáng kể. Đó là lý do để Liverpool cần phải bán gấp Benteke trong mùa Hè này. Crystal Palace sẽ là nơi để tiền đạo người Bỉ tìm lại bản năng sát thủ như khi còn khoác áo Aston Villa, sau một mùa bóng không thành công với sân Anfield.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm