Kyle Walker có xứng đáng là hậu vệ đắt giá nhất thế giới?

15/07/2017 08:43 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Vì sao một cầu thủ ít tiếng tăm như Kyle Walker lại trở thành hậu vệ đắt nhất thế giới với giá chuyển nhượng là 54 triệu bảng, đắt hơn Leonardo Bonucci gần 20 triệu bảng? 

Dù giá chuyển nhượng ngày nay đã bị thổi phồng, thì 54 triệu bảng vẫn là một số tiền lớn. Man City đã tiêu 54 triệu bảng để chiêu mộ Kyle Walker và biến cầu thủ này trở thành hậu vệ đắt giá nhất thế giới, cũng là cầu thủ người Anh đắt nhất trong lịch sử.

Nhưng Man City liệu có đúng khi chi nhiều tiền như vậy? Gần như cùng thời điểm Walker sang Man City, Juventus đã bán Leonardo Bonucci với giá 35 triệu bảng cho AC Milan. Và người ta buộc phải đặt câu hỏi rằng liệu Man City có quá vội vàng không khi mua Walker, một cầu thủ kém danh tiếng hơn Bonucci, với số tiền đắt hơn 19 triệu bảng.

Tất cả bắt nguồn việc Dani Alves lật kèo với Man City để sang PSG trong mùa Hè này. Alves từng là mục tiêu chuyển nhượng của Man City và HLV Pep Guardiola tin rằng anh sẽ cập bến Etihad, đặc biệt sau khi hậu vệ người Brazil chấm dứt hợp đồng với Juventus.

Walker
Vì Alves lật kèo mà Man City buộc phải mua Walker

Nhưng chỉ sau 1 tuần, mọi chuyện đã thay đổi 180 độ. Alves cập bến PSG và gửi lời xin lỗi tới HLV cũ của mình là Pep Guardiola: “Tôi muốn gửi lời xin lỗi nếu Pep Guardiola và Man City cảm thấy đau đớn. Nhưng tôi đến đây để trở thành nhà vô địch”.

Chính vì thế mà Man City chuyển hướng sang Tottenham để mua Walker. Người ta có thể tưởng tượng rằng chủ tịch Daniel Levy của Tottenham đã xoa tay như thế nào, sau khi biết Alves sang PSG và Man City đến gõ cửa văn phòng của ông để hỏi mua Walker. Quả bóng lúc này đã nằm ở bên phía Tottenham và họ đã hét mức giá cao nhất có thể: 54 triệu bảng.

Tottenham rõ ràng đã vớ bở, khi bán Walker với giá cao không tưởng. Nhưng liệu cầu thủ người Anh có xứng đáng với 54 triệu bảng? Hãy nhìn vào các thống kê dưới đây. Trong bóng đá hiện đại, các hậu vệ cánh bị đánh giá dựa trên số pha kiến tạo, dù nhiệm vụ cơ bản của họ là phòng ngự.

Kyle Walker chính thức tới Man City, trở thành hậu vệ đắt giá nhất thế giới

Kyle Walker chính thức tới Man City, trở thành hậu vệ đắt giá nhất thế giới

Hậu vệ cánh phải người Anh Kyle Walker đã chính thức chuyển tới Manchester City từ Tottenham theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm.

Khi Walker cập bến Man City, anh được kỳ vọng sẽ dốc bóng từ bên cánh lên để hỗ trợ tấn công và kiến tạo. Ở mùa giải trước, cầu thủ 27 tuổi này đã tạo ra 39 cơ hội, cao thứ tư ở Premier League nếu so với các hậu vệ của giải. James Milner, Leighton Baines và Nathaniel Clyne đều xếp trên Walker.

Còn về khoản kiến tạo, Walker cùng với Adam Smith và Kieran Tripper là những hậu vệ cánh có nhiều kiến tạo nhất ở Premier League mùa giải vừa qua (5 lần). Tuy nhiên Trippier đá chính 6 trận, trong khi Walker là 31. Có lẽ CĐV Tottenham sẽ không quá lo lắng khi Walker ra đi, bởi Trippier sẽ thay thế trực tiếp ở vị trí của hậu vệ 27 tuổi. Về khía cạnh đi bóng, Walker xếp thứ ba ở giải, sau Jose Holebas và Smith. 

Walker
Đội hình đắt giá nhất ở từng vị trí, số liệu của Sky Sports. Theo Daily Mail, giá chuyển nhượng của Walker là 54 triệu bảng còn Sky Sports là 50 triệu bảng

Về phương diện chuyền bóng chính xác, Walker chỉ xếp thứ 33 trong số 56 hậu vệ thực hiện hơn 1000 đường chuyền. Anh cũng đứng thứ 13 về số lần tắc bóng và thứ 11 về số lần phạm lỗi. Đến đây thì nhiều người có lẽ tin rằng giá cả của Walker chẳng dựa trên tài năng của anh.

Vì Walker là cầu thủ người Anh, nên giá trị trên TTCN của hậu vệ này đặc biệt cao hơn so với những cầu thủ khác. Nếu xem xét danh sách các hậu vệ đắt nhất thế giới ở thời điểm hiện tại ở các vị trí, có thể thấy có tới 3 hậu vệ là người Anh (Luke Shaw – hậu vệ trái, John Stones – trung vệ, Kyle Walker –hậu vệ phải, David Luiz –trung vệ). Đây chắc chắn không phải hàng thủ xuất sắc nhất thế giới. Bonucci có thể sẽ có mặt trong hàng thủ hay nhất thế giới, nhưng giá của anh ít hơn Walker gần 20 triệu bảng.

Sơn Tùng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm